Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

Tình quân dân trên miền biên viễn

Hiếu Anh - 17:33, 03/03/2022

Với tinh thần "Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”, những năm qua, lực lượng biên phòng đã có nhiều việc làm thiết thực, hiệu quả trong vùng đồng bào DTTS ở biên giới. Qua đó, giúp cho vùng đồng bào DTTS ngày càng phát triển trên các mặt kinh tế, xã hội.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hoàng Thị Hạnh thăm BĐBP và nhân dân xã biên giới Sơn Vĩ, huyện Mèo Vạc
Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hoàng Thị Hạnh thăm BĐBP và nhân dân xã biên giới Sơn Vĩ, huyện Mèo Vạc

Ở nơi mù sương

Chúng tôi tới thăm Đồn Biên phòng Sơn Vĩ, huyện vùng cao Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang trong những ngày lạnh cắt da cắt thịt. Ở nơi đây, quanh năm sương giăng đỉnh núi, người với người chỉ thấy nhau mờ mờ tỏ tỏ qua làn hơi sương lạnh giá. Thế nhưng, vượt qua sự lạnh lẽo của thiên nhiên, tình người nơi biên viễn thật ấm áp.

Thiếu tá Nguyễn Đức Oanh, Chính trị viên Đồn Biên phòng Sơn Vĩ cho biết, ngoài làm tốt nhiệm vụ quản lý đường biên, mốc giới trên địa bàn xã Sơn Vĩ, những năm qua Đồn còn triển khai thực hiện tốt công tác an sinh xã hội bằng những việc làm thiết thực.

Tiêu biểu như: Mô hình con nuôi Đồn Biên phòng và chương trình Nâng bước em tới trường. Hiện đơn vị nhận nuôi 6 cháu, đỡ đầu 5 cháu, mỗi tháng hỗ trợ mỗi cháu đỡ đầu 500.000 đồng. Trong năm qua, Đồn đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền xã Sơn Vĩ rà soát lựa chọn 2 hộ tại thôn Cò Súng và thôn Lũng Chỉn, để giúp đỡ cải tạo vườn tạp trồng 400 cây ăn quả.

Đơn vị cũng thường xuyên kiện toàn, phân công 22 đồng chí đảng viên, giúp đỡ 97 hộ nghèo trên địa bàn phát triển kinh tế -xã hội; tham gia làm nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo và hộ nghèo có hoàn cảnh ĐBKK. Bằng lòng nhiệt huyết và trách nhiệm của người lính Biên phòng, thời gian qua, 133 ngôi nhà mới đã được xây kiên cố, khang trang ở vùng biên; nhiều mảnh đời bất hạnh, những người yếu thế trong xã hội luôn nhận được sự quan tâm, chăm lo từ cán bộ, chiến sĩ của Đồn mà vơi bớt sự khó khăn.

Biết ơn lực lượng Biên phòng, bà Già Thị Mỷ, thôn Lũng Chỉn, xã Sơn Vĩ, huyện Mèo Vạc chia sẻ: Gia đình tôi được Đồn Biên phòng kết nối nhà từ thiện dưới Hà Nội ,hỗ trợ một căn nhà và trực tiếp xuống giúp gia đình xây. Gia đình xin cảm ơn cán bộ, chiến sĩ Đồn và các nhà hảo tâm. Giờ đây gia đình đã có ngôi nhà mới kiên cố, rộng rãi nên đã an tâm là xong được một việc lớn. Bây giờ chỉ tập trung tính toán, phát triển kinh tế để nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống.

Còn Thượng tá Sái Văn Hùng, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tà Lùng, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng cho biết: Đồn Biên phòng luôn xác định một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất là xây dựng thế trận lòng dân. Vì thế, từ đầu năm 2021 đến nay, đơn vị tuyên truyền 95 buổi cho 9.244 lượt người tại các xóm, xã giáp biên về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tổ chức tuần tra, bảo vệ biên giới 20 lần/1.723 lượt người tham gia; phát quang 53,4 km đường tuần tra. Nhờ vậy, quần chúng nhân dân đóng vai trò là “tai, mắt” của BĐBP.

Qua nguồn tin báo của Nhân dân, từ 2021 đến nay, BĐBP cũng đã phát hiện 6 vụ/10 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ 25,79 gam hêrôin và nhiều tang vật liên quan; phát hiện 2 vụ/3 đối tượng vận chuyển pháo nổ, thu giữ 29 kg pháo. Phát hiện 14 vụ/40 công dân nhập cảnh trái phép...

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hoàng Thị Hạnh thăm chúc tết BĐBP Đồn Cửa khẩu quốc tế Tà Lùng nhân dịp Tết Nguyên đán
Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hoàng Thị Hạnh thăm chúc tết BĐBP Đồn Cửa khẩu quốc tế Tà Lùng nhân dịp Tết Nguyên đán

Điểm tựa của đồng bào

Chia sẻ về công tác dân vận trong lực lượng Biên phòng, Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Chủ nhiệm Chính trị BĐBP cho biết, thời gian qua, BĐBP đặc biệt coi trọng công tác dân vận vùng đồng bào các dân tộc ở biên giới. 

Theo đó, lực lượng Biên phòng đã triển khai có hiệu quả các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh ở khu vực biên giới. Tiêu biểu như: Phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia”, Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”...

5 năm qua, BĐBP đã tiếp tục duy trì, giúp đỡ 250 xã khó khăn thuộc 26 tỉnh biên giới, đã huy động trên 150 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng “Mái ấm tình thương”, mô hình sinh kế, hỗ trợ cây giống, vật nuôi... cho hội viên phụ nữ phát triển kinh tế hộ gia đình.

Năm học 2020 - 2021, nhận đỡ đầu 2.624 học sinh nghèo vượt khó ở khu vực biên giới (trong đó, gần 200 học sinh nước bạn Lào và Campuchia). Các đơn vị đã hỗ trợ được hơn 10 nghìn ngày công giúp đỡ Nhân dân thu hoạch 56 ha hoa màu, vận chuyển 350,1 tấn gạo; 180 tấn hàng hóa thiết yếu tại các khu cách ly tập trung, địa bàn vùng dịch. BĐBP cũng phối hợp vận động tổ chức tặng trên 15.000 suất quà, 160 tấn gạo, 287 tấn hàng hóa, trị giá 9 tỷ đồng.

Có thể nói, bằng những việc làm thiết thực, lực lượng Biên phòng đã cùng với đồng bào các dân tộc xây dựng vùng biên cương ngày càng ấm no hạnh phúc, qua đó góp phần giữ vững bình yên cho Tổ quốc.

Tin cùng chuyên mục
Triển khai xây dựng nhà ở cho 28 hộ dân nằm trong khu vực sạt lở xã Liên Minh

Triển khai xây dựng nhà ở cho 28 hộ dân nằm trong khu vực sạt lở xã Liên Minh

Ngày 17/10, UBND thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai đã tổ chức khởi công xây dựng nhà ở cho 28 hộ dân nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở, tại thôn Nậm Than, xã Liên Minh.