Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Trang địa phương

Tỉnh Quảng Ninh quyết tâm trồng trên 1.448 ha rừng trong năm 2024

Mỹ Dung - 05:15, 08/04/2024

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Cao Tường Huy vừa ký văn bản số 784/UBND-KTTC về việc đăng ký hưởng ứng trồng rừng. Văn bản này nhằm yêu cầu, đề nghị các đơn vị, địa phương, doanh nghiệp đóng góp nguồn lực để trồng 1.448,5 ha lim, dổi, lát trong năm 2024.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh dự chương trình Tết trồng cây 2024 tại huyện Đầm Hà
Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh dự chương trình Tết trồng cây 2024 tại huyện Đầm Hà

Theo văn bản, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát diện tích, huy động nguồn lực, phân công uỷ viên ban thường vụ theo dõi, vận động, cán bộ, nhân dân tham gia trồng rừng lim, dổi, lát; trong đó lấy kết quả thực hiện lim, dổi, lát, là tiêu chí quan trọng đánh giá kết quả hoàn thành công việc của cán bộ, đảng viên được phân công… mục tiêu hoàn thành mục tiêu trồng lim, dổi, lát năm 2024 của các địa phương.

Đối với các sở, ban, ngành, trực thuộc, ông Cao Tường Huy yêu cầu căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế, chủ động giúp đỡ, hỗ trợ các địa phương. Ban Quản lý Khu Kinh tế Quảng Ninh vận động doanh nghiệp trong các KKT, KCN đăng ký trồng rừng lim, dổi, lát; đăng ký gửi về UBND tỉnh thông qua Sở NN&PTNT trước ngày 15/4

Chủ tịch Quảng Ninh đề nghị Mặt trận Tổ Quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn vận động đến đoàn thể, hội viên, đoàn viên tham gia trồng lim, giổi, lát; đề nghị Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ có văn bản vận động đến các doanh nghiệp; đăng ký hỗ trợ của doanh nghiệp gửi về UBND tỉnh thông qua Sở NN&PTNT trước ngày 15/5.

Tin cùng chuyên mục
Về nơi “Cổng trời Đông Giang”: Tiếp thêm động lực thoát nghèo (Bài 3)

Về nơi “Cổng trời Đông Giang”: Tiếp thêm động lực thoát nghèo (Bài 3)

Thu nhập bình quân của người dân trên địa bàn huyện Đông Giang hiện nay là hơn 38 triệu đồng mỗi năm. Đến cuối năm 2023, huyện đã giảm được 517 hộ nghèo và phấn đấu mỗi năm giảm thêm 6%, đến năm 2025 còn 25% hộ nghèo. Để có được thành quả đó, ngoài sự nỗ lực của người dân và địa phương, thì các nguồn lực từ Trung ương, tỉnh Quảng Nam đóng góp vai trò rất lớn trong công cuộc thoát nghèo.