Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Pháp luật

Tình trạng nhập cảnh trái phép trên các tuyến biên giới phía Bắc vẫn không giảm

Ngọc Phương (T/h) - 09:39, 18/05/2021

Trong những ngày qua, tình trạng nhập cảnh trái phép trên các tuyến biên giới phía Bắc vẫn không giảm, các lực lượng chức năng đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ nhiều trường hợp.

Các công dân nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam bị Đồn Biên phong cửa khẩu Lý Vạn bắt giữ (Ảnh: BBP)
Các công dân nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam bị Đồn Biên phong cửa khẩu Lý Vạn bắt giữ (Ảnh: BBP)

Trong hai ngày 16,17-5, Đồn Biên phòng Ngọc Chung và Đồn Biên phòng cửa khẩu Lý Vạn thuộc Bộ đội biên phòng tỉnh Cao Bằng đã phát hiện, ngăn chặn kịp thời 36 công dân nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam. 

Trong đó, chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 của Đồn Biên phòng Ngọc Chung phát hiện, ngăn chặn 23 công dân (gồm 8 nam, 15 nữ) nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam. Đồn Biên phòng cửa khẩu Lý Vạn tuần tra phát hiện, ngăn chặn 13 công dân (gồm 5 nam, 8 nữ) nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam.

Theo Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, ngày 17/5, lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt giữ 31 người nhập cảnh trái phép và tiếp nhận 4 trường hợp.

Trong đó, trên tuyến Việt Nam - Trung Quốc đã phát hiện, bắt giữ 23 trường hợp. Trên tuyến Việt Nam - Campuchia cũng đã bắt giữ 8 trường hợp tại Bình Phước, Đồng Tháp, An Giang.

Thời gian qua, lực lượng chức năng các tỉnh Cao Bằng, Vĩnh Phúc, Lạng Sơn… đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can các đối tượng đưa người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam nhưng tình trạng nhập cảnh trái phép vẫn không giảm.

Trước tình hình dịch Covid-19 đang bùng phát và có nhiều diễn biến phức tạp, Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp và Bộ đội Biên phòng cần tập trung tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng Nhân dân các văn bản qui định của Trung ương, địa phương để mọi người có nhận thức đúng đắn, đầy đủ về tính chất, mức độ nguy hiểm của dịch Covid-19. Nắm vững, tự giác chấp hành nghiêm qui định, thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho bản thân và cộng đồng.

Bên cạnh đó, vận động người dân không xuất nhập cảnh trái phép, không tiếp tay, bao che, tổ chức xuất nhập cảnh trái phép, kịp thời báo cáo cho chính quyền địa phương, bộ đội biên phòng khi phát hiện các hoạt động xuất nhập, cảnh trái phép. Các đồn biên phòng cần tổ chức cho các hộ gia đình ký cam kết, tự giác thực hiện các nội dung đã cam kết…