Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Thời sự

Tôn vinh tầm vóc và giá trị đặc biệt của mối quan hệ Việt Nam - Lào

Văn Hoa - Tuấn Ninh - 07:56, 02/10/2022

Tối ngày 1/10, tại Quảng trường 7-5 (Tp. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) đã diễn ra Lễ khai mạc Ngày hội Giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ III, năm 2022.

Lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương tham dự Lễ khai mạc
Lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương tham dự Lễ khai mạc

Tham dự Lễ khai mạc có Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh; Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) Hoàng Đạo Cương; Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc Hội Đinh Thị Phương Lan.

Do điều kiện công tác, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính không đến dự trực tiếp, đã gửi lẵng hoa và lời Chúc mừng đến buổi lễ.

Về phía Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, có: Thứ Trưởng Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Un Thuổng Khao Phăn; Tham tán, Phó Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam Chăn Thạ Phon Khăm Mạ Ni Chanh.

Về phía Ủy ban Dân tộc, có: Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh; Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền Đinh Xuân Thắng.

Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh và lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tham dự buổi Lễ
Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh tham dự buổi Lễ

Cùng dự có đại diện Lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội; các ban, bộ, ngành, đoàn thể, cơ quan Trung ương của hai nước Việt Nam và Lào; Lãnh đạo các tỉnh tham dự Ngày hội.

Phát biểu Khai mạc Ngày hội, Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Hoàng Đạo Cương cho biết, Ngày hội diễn ra từ ngày 1 - 3/10/2022 (3 ngày) tại Tp. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Với sự tham gia của các nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên, vận động viên quần chúng đồng bào các dân tộc 10 tỉnh (Điện Biên, Sơn La, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Nam, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Kon Tum và Hà Tĩnh) và sự tham gia của 10 Đoàn nghệ thuật quần chúng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (Luông Pha Băng, Hủa Phăn, Át Ta Pư, Sê Kông, Xiêng Khoảng, Bô Ly Khăm Xay, Khăm Muộn, Xa Va Na Khẹt, Sa La Văn, Phong Sa Lỳ). Đồng thời, có sự tham gia phối hợp tổ chức của các cơ quan, ban, ngành Trung ương.

“Các hoạt động giao lưu VHTT&DL của đồng bào các dân tộc vùng biên giới hai nước Việt Nam - Lào nhằm tôn vinh tầm vóc và giá trị đặc biệt của mối quan hệ Việt - Lào, tri ân công lao to lớn của các bậc tiền bối, chiến sĩ và Nhân dân hai nước trong sự nghiệp đấu tranh vì nền độc lập, hòa bình của hai dân tộc. Đồng thời khắc ghi truyền thống quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân hai nước Việt Nam - Lào. Đây cũng là dịp để giới thiệu, quảng bá về tiềm năng, thế mạnh phát triển VHTT&DL và di sản văn hóa các dân tộc vùng biên giới hai nước trong công cuộc hội nhập và phát triển”, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương bày tỏ.

Thứ Trưởng Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Nnước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Un Thuổng Khao Phăn phát biểu tại Lễ khai mạc
Thứ Trưởng Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Un Thuổng Khao Phăn phát biểu tại Lễ khai mạc

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương nhấn mạnh, thông qua các hoạt động trong khuôn khổ Ngày hội, các vị đại biểu, khách quý và du khách sẽ được hòa mình cùng thiên nhiên, trải nghiệm không khí sôi động nhưng cũng vô cùng lãng mạn của các chương trình biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, của lễ hội truyền thống, trò chơi dân gian, các môn thi đấu thể thao do nghệ nhân, diễn viên, vận động viên quần chúng các dân tộc trình diễn. Qua đó, thể hiện sức mạnh của tình đoàn kết hữu nghị, sự hội tụ, tỏa sáng những nét đẹp của các giá trị văn hóa truyền thống, giàu bản sắc, chắc chắn sẽ để lại những ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách, bạn bè trong nước và quốc tế về hình ảnh đất nước, con người, về tình đoàn kết, hữu nghị hợp tác cùng phát triển của hai nước Việt Nam - Lào. Đồng thời, chúng ta thấy rõ hơn trách nhiệm và có ý thức gìn giữ, phát huy mối quan hệ thủy chung, gắn bó này cho muôn đời sau.

Chương trình nghệ thuật chào mừng Lễ khai mạc
Chương trình nghệ thuật chào mừng Lễ khai mạc

Trong niềm hân hoan tại Lễ Khai mạc, Thứ trưởng Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào Un Thuổng Khao Phăn bày tỏ, việc tổ chức Ngày hội giao lưu VHTT&DL vùng biên giới Việt Nam - Lào và Lào - Việt Nam là một hoạt động rất quan trọng của hai nước chúng ta. Ngày hội góp phần chào mừng Kỷ niệm Năm hữu nghị Lào -Việt Nam và Việt Nam - Lào năm 2022, cũng như Kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm ngày Ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác toàn diện.

Thứ trưởng Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào Un Thuổng Khao Phăn nhấn mạnh, thông qua các chương trình nghệ thuật đặc sắc và tổ chức Hội thảo hợp tác phát triển du lịch; đặc biệt, tăng cường mối quan hệ giữa các tỉnh có chung tuyến biên giới nhằm trao đổi thông tin du lịch, tạo thuận lợi cho việc xuất nhập cảnh của du khách và xúc tiến hợp tác nhiều hơn nữa giữa cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp.

Trong bầu không khí thắm tình hữu nghị Việt - Lào, các nghệ sĩ, nghệ nhân 2 đất nước, bằng lời ca, tiếng hát, điệu múa, những tinh hoa văn hóa 2 dân tộc, đã cùng hòa chung nhịp đập trái tim của tình hữu nghị, tình bạn thủy chung qua chương trình nghệ thuật đặc biệt “Sáng mãi tình hữu nghị Việt Lào”.

Chương trình gồm 3 chương: Trường Sơn chung dãy - Uống nước cùng nguồn; Sắc màu biên cương; Thắm tình hữu nghị - hướng tới tương lai. Chương trình có sự tham gia của các ca sĩ, nghệ sĩ Trung ương và địa phương, nghệ nhân, vận động viên từ 10 tỉnh Việt Nam có đường biên giới giáp Lào và 10 tỉnh nước bạn Lào.

Kết thúc chương trình nghệ thuật, các đại biểu và khán giả đã cùng múa điệu Lăm Vông, chung tay trong điệu Xòe đoàn kết... Lễ khai mạc và Chương trình nghệ thuật Ngày hội giao lưu VHTT&DL vùng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ III năm 2022 đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp, thắt chặt thêm tình hữu nghị, tình bạn đặc biệt Việt - Lào, tài sản vô giá của hai quốc gia, hai dân tộc.

Một số tiết mục văn nghệ chào mừng đặc sắc đến từ các đoàn nghệ thuật quần chúng hai nước

(TIN TS) Tôn vinh tầm vóc và giá trị đặc biệt của mối quan hệ Việt Nam - Lào 4
(TIN TS) Tôn vinh tầm vóc và giá trị đặc biệt của mối quan hệ Việt Nam - Lào 5
(TIN TS) Tôn vinh tầm vóc và giá trị đặc biệt của mối quan hệ Việt Nam - Lào 6
(TIN TS) Tôn vinh tầm vóc và giá trị đặc biệt của mối quan hệ Việt Nam - Lào 7
(TIN TS) Tôn vinh tầm vóc và giá trị đặc biệt của mối quan hệ Việt Nam - Lào 8
Tin cùng chuyên mục
Hội thi quốc tế về những món ăn từ sâm dây Tu Mơ Rông

Hội thi quốc tế về những món ăn từ sâm dây Tu Mơ Rông

Sau 2 ngày diễn ra sôi nổi, 21 đội đã mang đến Hội thi ẩm thực quốc tế và Xác lập kỷ lục Việt Nam về các món ăn độc đáo, mang hương vị riêng được chế biến từ sâm dây của núi rừng Ngọc Linh. Các hoạt động, sự kiện diễn ra tại Hội thi mang ý nghĩa thiết thực, góp phần nâng tầm giá trị cây sâm dây, hướng đến sinh kế bền vững cho đồng bào Xơ Đăng từ việc phát triển diện tích cây sâm dây, loại dược liệu đặc trưng ở huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum).