Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

TP. Hồ Chí Minh khai hội Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2022 - "Hội tụ tinh hoa văn hóa Việt Nam"

Lê Hoàng - 20:10, 09/04/2022

Lễ hội Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2022 tại TP. Hồ Chí Minh bắt đầu từ ngày 8 - 11/4, đã khai mạc tại Khu tưởng niệm các Vua Hùng, Công viên Lịch sử - Văn hóa dân tộc (Tp. Thủ Đức) với chương trình nghệ thuật đặc sắc.

Tiết mục biểu diễn văn nghệ chào mừng Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2022
Tiết mục biểu diễn văn nghệ chào mừng Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2022

Chương trình nghệ thuật mở đầu cho các hoạt động của Lễ hội Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2022 có chủ đề "Hội tụ tinh hoa văn hóa Việt Nam", với nhiều hoạt động nghệ thuật phục vụ miễn phí người dân, khu trưng bày cổ vật, khu vực trưng bày trang phục 54 dân tộc anh em, khu vực trò chơi dân gian, khu vực giới thiệu văn hóa ẩm thực ba miền...

Chương trình nghệ thuật mở đầu với màn trống hội hoành tráng được dàn dựng với 15 thành viên trong nhóm trống dân tộc, kết hợp phần biểu diễn của hơn 20 ca sĩ nổi tiếng 3 miền như: Nghệ sĩ ưu tú Tô Châu, Việt Hoàn, Học viện Nghệ thuật Queen Art, Vũ đoàn Mây, Gió Việt và các vũ công, tạo nên không khí rộn ràng của mùa lễ hội…

Ngoài ra, Chương trình còn mang đến các tiết mục đặc sắc khác như món quà của văn nghệ sĩ, người dân thành phố mang tên Bác hướng về giỗ Tổ Hùng Vương ở Phú Thọ: Quê hương ba miền (Thanh Sơn); Chương trình nghệ thuật khép lại với liên khúc Việt Nam chào ngày mới - Sài Gòn đô hội được dàn dựng công phu, hoành tráng, tạo điểm nhấn cho Chương trình.

Vào sáng 10/4 (mùng 10/3 Âm lịch) sẽ diễn ra nghi thức lễ dâng hương các Vua Hùng. Dự kiến, lễ bế mạc Lễ hội Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2022 diễn ra tối 11/4 với một chương trình nghệ thuật đặc biệt.

Tin cùng chuyên mục
Bảo tồn múa phồn thực trong Lễ hội Rija Nưgar

Bảo tồn múa phồn thực trong Lễ hội Rija Nưgar

Chiều ngày 10/5/2025, tại làng Chăm Bỉnh Nghĩa thuộc xã Bắc Sơn, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận, Ban Phong tục thôn tổ chức Lễ hội Rija Nưgar đón mừng năm mới theo Chăm lịch. Nét độc đáo của Bỉnh Nghĩa là trong nghi lễ Rija Nưgar có hai tiểu lễ ở các làng khác không có, đó là hát đối đáp nam nữ (Adaoh pasa) và múa phồn thực (Tamia klai kluk) do các vị chức sắc và người dân tham gia thực hiện. Nghi lễ múa phồn thực thể hiện tư duy cặp đôi, âm dương hòa hợp, khát vọng về sự sinh sôi nảy nở của vạn vật.