Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Pháp luật

TP. Móng Cái (Quảng Ninh): Ai đứng sau vụ việc làm sai lệch hồ sơ bốc thăm đất tái định cư?

Nghĩa Hiệp - 18:12, 08/12/2021

Lợi dụng việc người dân được bốc thăm đất tái định cư, do có đất bị thu hồi để thực hiện các dự án trên địa bàn, một số cán bộ tại Trung tâm Phát triển quỹ đất TP. Móng Cái (Quảng Ninh) đã thay đổi kết quả bốc thăm, thay hồ sơ để đổi lô đất có giá trị cao hơn nhằm trục lợi… Đó là nội dung đơn thư của người dân vùng biên giới thuộc phường Hải Hòa, TP. Móng Cái phản ánh được gửi đến báo Dân tộc và Phát triển.

Lô đất số 148 và lô góc sô 87 có giá trị chệnh lệch cả tỷ đồng
Lô đất số 148 và lô góc sô 87 có giá trị chệnh lệch cả tỷ đồng

Theo Quyết định số 9021/QĐ-UBND ngày 18/11/2020 của UBND TP. Móng Cái về việc thành lập Hội đồng bốc thăm ô đất tái định cư cho các hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi để thực hiện các dự án trên địa bàn TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh do ông Đỗ Xuân Điệp, Phó Chủ tịch UBND TP. Móng Cái ký (nay ông Điệp đã chuyển công tác - PV), ông Hoàng Anh Ngọc, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất (Trung tâm PTQĐ) TP. Móng Cái, được phân công làm Chủ tịch Hội đồng; lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phó chủ tịch Hội đồng; cùng các Ủy viên là lãnh đạo các Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Chi cục thuế Móng Cái, Kho bạc Nhà nước Móng Cái, Công an TP. Móng Cái, UBND xã, phường Hải Hòa, Hải Xuân, Vạn Ninh…; các hộ dân trong danh sách bốc thăm ô đất tái định cư tham gia.

Theo phản ánh của người dân, tham gia bốc thăm đất và giám sát, trong quá trình bốc thăm ô đất tái định cư, ông Vũ Văn Tùng, Trưởng khu 5 đã bốc trúng lô đất số 148 và đã ký biên bản xác nhận với Hội đồng. Tuy nhiên, đến khi làm thủ tục ra quyết định nộp ngân sách nhà nước, thì lô đất số 148 của ông Vũ Văn Tùng lại biến thành lô đất số 87, đây là số của lô đất góc, có giá trị cao hơn cả tỷ đồng so với lô 148.

Để tìm hiểu xác minh thông tin, giải đáp thắc mắc những phản ánh của người dân, ngày 2/12/2021 phóng viên báo Dân tộc và Phát triển đã có buổi làm việc trực tiếp với ông Vũ Văn Tùng. Ông Tùng cho biết: “Sự việc trên là có. Tôi đã nhận kỷ luật cảnh cáo về Đảng vì những hành vi sai phạm của mình. Tôi đã nhờ người thay đổi hồ sơ, đổi từ lô đất số 148 sang lô đất số 87”.

Theo ông Tùng kể lại, sau khi buổi bốc thăm kết thúc và ký xác nhận biên bản tại chỗ với lô đất số 148, ông đã nhờ ông Lê Trọng Thủy, cán bộ Trung tâm PTQĐ giúp. Theo đó, ông Thủy sau 4 ngày, đã mang biên bản đến tận nhà ông Tùng, tại khu 4, phường Hải Hòa ký lại (thời điểm này ông Tùng đã chuyển chỗ ở và thôi giữ chức Bí thư Chi bộ, Trưởng khu 5 - PV). 

Sự việc làm sai lệch hồ sơ, thiếu minh bạch trong quá trình bốc thăm đất và gây mất lòng tin của người dân vào công tác quản lý của chính quyền địa phương.

Phóng viên Báo Dân tộc và Phát triển làm việc với người dân phường Hải Hòa, TP. Móng Cái
Phóng viên báo Dân tộc và Phát triển làm việc với người dân phường Hải Hòa, TP. Móng Cái

Cùng ngày, phóng viên báo Dân tộc và Phát triển tiếp tục có buổi làm việc với ông Lê Trọng Thủy, người trực tiếp mang hồ sơ đến nhà ông Tùng để thay đổi lô đất số 148 sang 87. Ông Thủy cho biết: “Việc tôi mang hồ sơ xuống ký lại ở nhà ông Tùng là đúng. Cũng vì “tình cảm” anh em, cùng nhau đi giải phóng mặt bằng suốt thời gian dài, nên khi ông Tùng nhờ tôi với lý do mảnh đất 148 không hợp phong thủy, nên tôi đã giúp ông Tùng đổi sang lô số 87. Còn hồ sơ kỷ luật thì các anh lên Thành phố và gặp lãnh đạo”.

Để rộng đường dư luận, chúng tôi tiếp tục làm việc với ông Đặng Quang Hanh, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra - Thanh tra TP. Móng Cái. Ông Hanh cho biết: “Hiện hồ sơ đã khép lại rồi, ông Tùng và 2 cán bộ cấp dưới đã bị kỷ luật Đảng và điều chuyển công tác. TP. Móng Cái xác định đúng người, đúng tội”.

Dù đã xử lý “đúng người, đúng tội” - theo Thủ trưởng cơ quan UBKT - Thanh tra TP.Móng Cái, nhưng từ thực tế dư luận đang đang đặt ra câu hỏi, liệu có ai đứng sau vụ việc làm sai lệch hồ sơ bốc thăm đất tái định cư?. Bởi với vai trò của ông Lê Trọng Thủy chỉ là cán bộ của Trung tâm PTQĐ, không có tên trong Hội đồng bốc thăm đất, mà ông Thủy có thể thay đổi, làm sai lệch lại hồ sơ với đầy đủ chữ ký của các ban, ngành, đoàn thể tham gia Hội đồng.Sự việc trên chỉ xử lý kỷ luật về Đảng có thỏa đáng hay không? Đặc biệt, là vai trò, trách nhiệm của ông Hoàng Anh Ngọc, Chủ tịch Hội đồng bốc thăm đất như thế nào trong sự việc này?

Báo Dân tộc và Phát triển sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc khi những câu hỏi trên được làm rõ.

Tin cùng chuyên mục
Tuyên truyền, phổ biến pháp luật và tặng quà gia đình chính sách tại Điện Biên

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật và tặng quà gia đình chính sách tại Điện Biên

Trong không khí cả nước hân hoan kỷ niệm 70 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024), ngày 17/5, Cụm thi đua số 4 - Bộ Công an tổ chức chương trình tuyên truyền, phổ biến pháp luật và tặng quà gia đình chính sách tại Điện Biên.