Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Trải nghiệm bay khinh khí cầu tại Lễ hội sầu riêng Krông Pắk

Lê Hường - 16:58, 01/09/2022

Trong khuôn khổ Lễ hội sầu riêng Krông Pắk (Đắk Lắk), sáng 1/9 đã diễn ra hoạt động trải nghiệm bay khinh khí cầu, thu hút đông đảo du khách tham gia.

Nổi bật nhất là hoạt động thả khinh khí cầu tại Quảng trường Hồ Tân An và một số khu vực tại thị trấn Phước An (Krông Pắk). Nhiều du khách đã có mặt từ sáng sớm để được trải nghiệm bay khinh khí cầu và tranh thủ chụp hình kỷ niệm với “quả bóng bay khổng lồ” này.

Khu vực trung tâm huyện nơi diễn ra hoạt động thả khinh khí cầu thu hút nhiều du khách
Khu vực trung tâm huyện nơi diễn ra hoạt động thả khinh khí cầu thu hút nhiều du khách
Du khách xếp hàng dài để được tham gia trải nghiệm bay trên khinh khí cầu, ngắm trọn trung tâm “Thủ phủ sầu riêng” từ trên cao
Du khách xếp hàng dài để được tham gia trải nghiệm bay trên khinh khí cầu, ngắm trọn trung tâm “Thủ phủ sầu riêng” từ trên cao
Các gia đình tranh thủ chụp hình với “quả bóng bay khổng lồ”
Các gia đình tranh thủ chụp hình với “quả bóng bay khổng lồ”
Một nhóm bạn đã di chuyển từ TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) từ sáng sớm để kịp thời gian được bay khinh khí cầu
Một nhóm bạn đã di chuyển từ TP. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đến đây từ sáng sớm để kịp thời gian được bay khinh khí cầu
Sáng 1/9 đã hai mạc hoạt động bay khinh khí cầu lúc 7 giờ 30. Du khách có thể ngắm khinh khí cầu, tham gia trải nghiệm hoạt động này vào 2 ngày (2/9 và 3/9) từ các khung giờ: Từ 7 giờ đến 9 giờ và từ 16 giờ đến 17 giờ
Sáng 1/9, hoạt động bay khinh khí cầu đã chính thức khai mạc lúc 7 giờ 30. Du khách có thể ngắm khinh khí cầu, tham gia trải nghiệm hoạt động này vào 2 ngày (2/9 và 3/9) vào các khung giờ: Từ 7 giờ đến 9 giờ và từ 16 giờ đến 17 giờ
Tuy trong sáng nay, điều kiện thời tiết không thuận lợi cho hoạt động bay khinh khí cầu nhưng một số du khách may mắn đã có dịp bay cao, ngắm trọn thị trấn Phước An
Tuy trong sáng nay, điều kiện thời tiết không thuận lợi cho hoạt động bay khinh khí cầu nhưng một số du khách may mắn đã có dịp bay cao, ngắm trọn thị trấn Phước An

Tin cùng chuyên mục
Hồn dân tộc nhìn từ cổ vật: Khi người trẻ đam mê cổ ngoạn (Bài 1)

Hồn dân tộc nhìn từ cổ vật: Khi người trẻ đam mê cổ ngoạn (Bài 1)

Đam mê sưu tầm, lưu giữ các cổ vật văn hóa, những người trẻ với tư duy mới không giữ khư khư những bộ sưu tập cổ vật quý giá trong cánh cửa gia đình mình mà họ đã mang đi trưng bày, giới thiệu và chia sẻ với đông đảo công chúng để mọi người hiểu hơn, biết trân trọng hơn giá trị di sản của cha ông để lại.