Chuyên trang
Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước
Chính sách và đời sống
Tự hào truyền thống
Văn hóa dân tộc
Trên đường phát triển
Gương sáng giữa cộng đồng
Tốt đời đẹp đạo
Bản sắc và Hội nhập
Video - Photo
Du lịch
“Trái tim làng hoa Sa Đéc” rực rỡ trước thềm hội lớn
Tào Đạt
-
16:47, 26/12/2025
Nhắc đến Sa Đéc (Đồng Tháp) là nhắc đến làng hoa trăm tuổi vùng trồng hoa kiểng lớn nhất đồng bằng sông Cửu Long. Những ngày này, không khí chuẩn bị cho Festival hoa - kiểng Sa Đéc lần thứ II - năm 2025 lan tỏa khắp các nhà vườn làng hoa. Trong đó, nổi bật là "Trái tim làng hoa Sa Đéc" với lá cờ đỏ sao vàng được tạo nên từ 1.500 giỏ hoa rực rỡ.
Tweet
18-12-2025
Sắp diễn ra Festival Khèn Mông và Lễ hội Hoa Tớ Dày chào Xuân 2026
20-11-2025
Lung linh sắc màu đêm khai mạc Festival Sông Hồng 2025
Nổi bật trong khung cảnh rực rỡ trước thềm Festival là hình ảnh ‘Trái tim làng hoa Sa Đéc’, khiến ai đi ngang cũng phải dừng chân nhìn ngắm. Trong đó, hình trái tim được tạo hình bằng cúc mâm xôi đỏ, viền vàng từ cúc pico, nền hồng phấn kết hợp hoa rau dừa, sao nhái, xác pháo.
Ấn tượng nhất là tiểu cảnh lá cờ đỏ sao vàng trên nền ‘trái tim làng hoa’, được kết từ hoa cúc vàng và hoa xác pháo đỏ, mang ý nghĩa biểu trưng cho trái tim yêu nước.
Toàn bộ tiểu cảnh được tạo nên từ 5 loại hoa, tổng cộng 1.500 giỏ, trở thành biểu tượng vừa rực rỡ sắc màu, vừa giàu giá trị tinh thần giữa lòng làng hoa trăm năm tuổi Sa Đéc.
Festival hoa - kiểng Sa Đéc lần thứ II - năm 2025 diễn ra từ ngày 27/12/2025 đến 4/1/2026. Đây không chỉ là sự kiện tôn vinh nghề trồng hoa có lịch sử hơn 100 năm, mà còn là dịp định hướng phát triển Sa Đéc theo hướng nâng cao chuỗi giá trị ngành hoa, kiểng, kết hợp phát triển du lịch bền vững, tạo sinh kế ổn định để người dân cùng hưởng lợi. Ban tổ chức kỳ vọng lễ hội sẽ đón khoảng 500.000 lượt khách đến tham quan, trải nghiệm.
Để chuẩn bị cho ngày hội lớn, nghệ nhân và nông dân miệt mài chăm chút từng luống hoa, giỏ kiểng, chỉnh trang cảnh quan. Những thảm hoa đa sắc được tạo nên từ hơn 100 giống hoa khác nhau trải dài khắp làng hoa, mang đến không gian sinh động, rực rỡ.
Ông Đặng Văn Giàu, Tổ trưởng Tổ hợp tác hoa kiểng khóm Tân An, phường Sa Đéc, cho biết tổ hợp tác hiện có 11 thành viên, canh tác hơn 13 ha hoa kiểng. Từ năm 2021 đến nay, việc kết hợp trồng hoa với phát triển du lịch trải nghiệm đã mang lại hiệu quả rõ rệt. Lượng khách đến tham quan ngày càng đông, sản phẩm hoa kiểng được tiêu thụ khắp tỉnh, thành trong cả nước.
Nhằm phục vụ Festival hoa lần này và thị trường Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tổ hợp tác đã xuống giống hơn 300.000 giỏ hoa với nhiều chủng loại khác nhau. Trong đó, cúc mâm xôi tiếp tục giữ vai trò chủ lực và được phát triển thêm nhiều gam màu mới. Do thời điểm diễn ra Festival và tết cách nhau khá xa nên các nhà vườn phải tính toán kỹ lưỡng lịch xuống giống, xử lý cho hoa nở đúng thời điểm, bảo đảm chất lượng và giá trị thẩm mỹ cao nhất.
Ông Nguyễn Văn Tâm, Chủ tịch UBND phường Sa Đéc, địa phương hiện có gần 950 ha trồng hoa kiểng, trong đó khoảng 740 ha chuyên trồng hoa, kiểng công trình và cây nội thất. Làng hoa Sa Đéc quy tụ hơn 4.000 hộ sản xuất, với khoảng 2.000 chủng loại, nổi bật như cúc mâm xôi, cúc tiger, cúc đồng tiền, hướng dương, mào gà, hoa hồng…
Dự kiến tại Festival lần này, Sa Đéc sẽ cung ứng khoảng 140.000 giỏ hoa kiểng, gồm 30.000 giỏ cúc mâm xôi truyền thống, 22.400 giỏ cúc mâm xôi màu mới, 12.500 giỏ cúc pico cùng nhiều loại hoa khác như xác pháo, cúc tiger, hoa hồng, rau dừa…
Từ những luống hoa truyền thống phục vụ Tết, người dân Sa Đéc đã tạo dựng nên một làng nghề quy mô, đa dạng chủng loại và mang đậm dấu ấn riêng. Hàng nghìn loài hoa, cây kiểng được trồng trên giàn cao, phía dưới là hệ thống kênh rạch đan xen, tạo nên không gian vừa sinh động vừa độc đáo.
Không chỉ để ngắm nhìn, làng hoa còn mở ra những trải nghiệm gần gũi với nghề truyền thống. Du khách có thể tìm hiểu kỹ thuật gieo trồng, tạo dáng bonsai, trò chuyện cùng các nghệ nhân và cảm nhận sự bền bỉ, cần mẫn đã gìn giữ làng hoa suốt hơn một thế kỷ.
Về An Giang thăm làng hoa An Thạnh
làng hoa Sa Đéc
Đồng Tháp
Festival hoa - kiểng Sa Đéc
Festival
Trái tim làng hoa Sa Đéc
Ý kiến độc giả
Gửi ý kiến độc giả
Họ và tên
Địa chỉ email
Nội dung
Mã bảo mật
Nhập lại
Gửi bình luận
Có thể bạn quan tâm
Khai mạc Festival Tinh hoa Tây Bắc 2025
Festival Tinh hoa Tây Bắc - Điện Biên 2025 hứa hẹn nhiều trải nghiệm độc đáo
Đến Bắc Hà cảm nhận “Nghiêng say mùa Thu"
Tin cùng chuyên mục
Phú Quốc đón hơn 200 du khách Hàn Quốc "xông đất" đầu năm 2026
203 du khách Hàn Quốc đặt chân đến Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc vào đầu năm 2026, mở màn cho một năm du lịch đầy triển vọng của đảo ngọc.
Kon Chênh - Thức giấc từ du lịch cộng đồng
Khai thác bản sắc Sán Chỉ để phát triển du lịch cộng đồng ở Bình Liêu
Hàng chục nghìn người đổ về dự khai mạc Lễ hội Văn hoá sông nước Cần Thơ
Sức hút du lịch cộng đồng Cần Thơ trong dòng chảy hội nhập
Tìm từ khóa
Tìm tác giả
Đọc nhiều
Những “ngọn lửa thiêng” cháy mãi trong lòng dân tộc
Quốc khánh trong tâm thức người có đạo
Từ ngọn lửa niềm tin đến sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc
Pêng Siêl - Nơi đạo sáng, đời khởi sắc