Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Trao giải Cuộc thi và Triển lãm Ảnh nghệ thuật Việt Nam năm 2022

Như Ý - 08:05, 07/10/2022

Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp Hội Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Việt Nam vừa tổ chức lễ trao giải thưởng Cuộc thi và Triển lãm Ảnh nghệ thuật Việt Nam năm 2022. Có 29 tác phẩm xuất sắc nhất đã được lựa chọn để trao giải thưởng gồm: 01 Huy chương Vàng; 04 Huy chương Bạc; 08 Huy chương Đồng và 16 Giải Khuyến khích.


Bộ ảnh ''Cầu Thủ Thiêm 2 - điểm nhấn mới'' của tác giả Lê Quang Thiện đoạt Huy chương Vàng.
Bộ ảnh ''Cầu Thủ Thiêm 2 - điểm nhấn mới'' của tác giả Lê Quang Thiện đoạt Huy chương Vàng.

Cuộc thi và triển lãm Ảnh nghệ thuật Việt Nam là hoạt động định kỳ được tổ chức 2 năm/lần, nhằm tập hợp lực lượng sáng tác trong cả nước, tổng kết và đánh giá các thành quả lao động sáng tạo nghệ thuật của nhiếp ảnh Việt Nam, giới thiệu đến công chúng trong nước và quốc tế các tác phẩm nhiếp ảnh nghệ thuật xuất sắc của các nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam. Qua đó, khuyến khích các nghệ sĩ sáng tạo nhiều tác phẩm mới có giá trị về nội dung và nghệ thuật, phục vụ đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân, góp phần giới thiệu, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam.

Sau hơn 03 tháng phát động, Ban Tổ chức đã nhận được 16.395 tác phẩm (thể loại ảnh hiện thực: 15.649 tác phẩm, thể loại ảnh ý tưởng: 746 tác phẩm) của 1.502 tác giả từ 63 tỉnh, thành phố trong cả nước gửi về tham dự. 

Tác phẩm "Ước mơ trẻ em vùng cao" (Ảnh: Báo Quân đội nhân dân).
Tác phẩm "Ước mơ trẻ em vùng cao" (Ảnh: Báo Quân đội nhân dân).

Hội đồng Nghệ thuật do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành lập gồm các nghệ sĩ nhiếp ảnh có uy tín đã chọn ra 250 tác phẩm của 187 tác giả trưng bày tại Triển lãm. Các tác phẩm được trưng bày tại triển lãm phản ánh chân thực và sinh động vẻ đẹp con người, văn hóa, phong cảnh đất nước; thể hiện những vấn đề, sự kiện của cuộc sống đương đại, những suy nghĩ, ý kiến, ý tưởng của người nghệ sĩ… và các nội dung khác hướng đến giá trị chân, thiện, mỹ.

Tác phẩm "Nữ chiến binh tranh thủ chợp mắt sau ca trực" của tác giả Trương Huỳnh Sơn (Đà Nẵng) đoạt Huy chương Bạc.
Tác phẩm "Nữ chiến binh tranh thủ chợp mắt sau ca trực" của tác giả Trương Huỳnh Sơn (Đà Nẵng) đoạt Huy chương Bạc.

29 tác phẩm xuất sắc nhất (26 giải thưởng thể loại ảnh hiện thực, 3 giải thưởng thể loại ảnh ý tưởng) đã được lựa chọn để trao giải thưởng gồm: 1 Huy chương Vàng được trao cho tác giả Lê Quang Thiện (Đà Nẵng) với tác phẩm “Cầu Thủ Thiêm 2 - điểm nhấn mới”; 4 Huy chương Bạc được trao cho các tác giả: Đinh Trọng Hải (Hà Nội) với tác phẩm: “Bàn thắng vàng”, Nguyễn Thu Hồng (Hà Nội) với tác phẩm “Dưới những cánh bay”, Trương Huỳnh Sơn (Đà Nẵng) với tác phẩm “Nữ chiến binh tranh thủ chợp mắt sau ca trực”, Nguyễn Ngọc Thiện (Thành phố Hồ Chí Minh) với tác phẩm “Hành trình rùa biển Côn Đảo”. Ban tổ chức còn trao 8 giải C, 16 giải Khuyến khích cho các tác giả có các tác phẩm chất lượng cao.

Tác phẩm "Hiểm họa sử dụng điện thoại khi lái xe" của Nguyễn Ngọc Hòa đoạt giải Khuyến khích cho thể loại ý tưởng.
Tác phẩm "Hiểm họa sử dụng điện thoại khi lái xe" của Nguyễn Ngọc Hòa đoạt giải Khuyến khích cho thể loại ý tưởng.

Triển lãm trưng bày tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam, số 2 Hoa Lư, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đến hết ngày 16/10/2022. Trưng bày trực tuyến tại wesite: http://ape.gov.vn.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, Triển lãm sẽ diễn ra từ ngày 4 - 13/11/2022, tại tầng 1, tòa nhà số 2, Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, số 97A Phó Đức Chính, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh./.

Tin cùng chuyên mục
Kỳ nghỉ lễ, cả 3 miền ở nước ta đều xảy ra nắng nóng, thời tiết chưa từng có trong 10 năm qua

Kỳ nghỉ lễ, cả 3 miền ở nước ta đều xảy ra nắng nóng, thời tiết chưa từng có trong 10 năm qua

Trong kỳ nghỉ lễ 5 ngày tới đây, nắng nóng gay gắt diễn ra trên khắp cả nước ta, có những nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt. đây là lần đầu tiên trong 10 năm qua mà cả 3 miền ở nước ta đều xảy ra nắng nóng trong kỳ nghỉ lễ như vậy.