Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Triển lãm ảnh "Chợ trên đá" - quảng bá nét văn hóa vùng cực Bắc

Nguyệt Anh - 08:48, 18/09/2022

Triển lãm ảnh "Chợ trên Đá" là dịp để giới thiệu, quảng bá tới bạn bè trong nước và quốc tế về nét đẹp văn hóa truyền thống các dân tộc ở vùng cực Bắc của Việt Nam.


Người dân tham quan, chụp ảnh tại triển lãm "Chợ trên Đá" tại đường sách TP Hồ Chí Minh.
Người dân tham quan, chụp ảnh tại triển lãm "Chợ trên Đá" tại đường sách TP Hồ Chí Minh.

Tại Đường sách TP Hồ Chí Minh, nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Cao Bảo Long và Công ty Đường sách TP Hồ Chí Minh đã khai mạc Triển lãm ảnh “Chợ trên Đá” để quảng bá, giới thiệu về nét văn hóa của người dân tộc và gây quỹ từ thiện xây trường, lớp cho các học sinh tại Hà Giang.

Triển lãm trưng bày 60 bức ảnh là những khoảnh khắc vui tươi, bình dị của đồng bào dân tộc thiểu số ở cực Bắc Tổ quốc. Qua các bức ảnh, tác giả muốn truyền đạt thông điệp chợ ở vùng cao không chỉ là nơi mua bán mà còn là nơi sinh hoạt văn hóa, nơi cất giữ cả một kho tàng văn hóa ẩm thực, trang phục… của dân tộc. Người đến chợ cũng đủ các lứa tuổi, từ già đến trẻ, đặc biệt là có nhiều nam nữ thanh niên đến chợ để giao lưu, tìm bạn đời cho mình.

60 bức ảnh này được chọn từ hơn 2.000 ảnh chụp trong 20 năm về sinh hoạt tại các chợ phiên và chợ lùi trên cao nguyên đá. Mỗi bức ảnh tại triển lãm đều có mã QR code ở góc ảnh nhằm giúp người thưởng lãm có thể tìm hiểu thông tin chi tiết hơn. Khách thưởng lãm cũng có thể mua những tấm ảnh được in nhỏ thành lịch để về làm kỷ niệm hoặc trưng bày tại nhà.

Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Trần Cao Bảo Long tại buổi ra mắt Triển lãm. Ảnh: PV
Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Trần Cao Bảo Long tại buổi ra mắt Triển lãm. Ảnh: PV

Nhiếp ảnh gia Trần Cao Bảo Long cho biết, tất cả lợi nhuận từ việc bán ảnh, bán lịch ảnh sẽ được quyên góp vào việc mua các thiết bị học tập cho các em học sinh trong lưu xá của Trường THCS Sà Phìn, huyện Đồng Văn và nếu thừa sẽ làm sân bê tông cho một trường ở cuối xã Phó Cáo, Đồng Văn, Hà Giang.

Ngoài ra, sau Triển lãm này, bộ ảnh "Chợ trên Đá" sẽ được trưng bày tại sân phố cổ Đồng Văn, Hà Giang và tặng cho Bảo tàng Đồng Văn để lưu giữ, trưng bày tại bảo tàng nhằm giới thiệu đến du khách và người dân khi đến với Hà Giang.

Trước đó, vào năm 2019, với Triển lãm "Hoa của Đá", nhiếp ảnh gia Trần Cao Bảo Long cũng đã bán và vận động bạn bè, đồng nghiệp để có ngân sách sửa chữa một lưu xá của Trường THCS Lũng Cú - Đồng Văn và trang bị thêm mền, gối đầu cho 100 em ở lưu xá này. Năm 2020, nhiếp ảnh gia Trần Cao Bảo Long lại vận động giúp đỡ sửa chữa một điểm trường gồm 3 phòng học ở Sảng Tủng, Đồng Văn và gần 1.000 áo ấm cho học sinh, mền cho người già neo đơn.

Một bức ảnh trong Triển lãm
Một bức ảnh trong Triển lãm

Năm nay, thông qua Triển lãm “Chợ trên Đá”, tác giả kỳ vọng sẽ có nhiều nhà tài trợ cùng chung tay, giúp sức cho việc giúp trẻ em, người già có cuộc sống đầy đủ, ấm áp hơn tại tỉnh địa đầu Tổ quốc - Hà Giang.

Tin cùng chuyên mục
Lạng Sơn: Họp báo công bố Quy hoạch tỉnh và Xúc tiến đầu tư năm 2024

Lạng Sơn: Họp báo công bố Quy hoạch tỉnh và Xúc tiến đầu tư năm 2024

Ngày 15/4, UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức họp báo công bố Quy hoạch tỉnh và Xúc tiến đầu tư năm 2024. Ông Dương Xuân Huyên - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Tham dự họp báo có lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh Lạng Sơn và các cơ quan thông tấn báo chí trung ương, địa phương.