Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Kinh tế

Trên 500 mô hình kinh tế của phụ nữ cho thu nhập cao

PV - 09:22, 18/06/2018

Thời gian qua, phong trào phụ nữ giúp nhau làm kinh tế, vươn lên xóa đói giảm nghèo ở huyện Minh Hóa (Quảng Bình) ngày càng được nhân rộng.

Mô hình nuôi gà của hội viên phụ nữ xã Hóa Sơn. Mô hình nuôi gà của hội viên phụ nữ xã Hóa Sơn.

 

Đồng hành cùng với hội viên trong phong trào phát triển kinh tế, Hội LHPN các cấp huyện Minh Hóa đã chú trọng tạo điều kiện cho hội viên nắm bắt khoa học kỹ thuật về chăn nuôi, trồng trọt. Bên cạnh đó, từ mô hình tiết kiệm giúp nhau xóa đói giảm nghèo, đã tiết kiệm được trên 1,2 tỷ đồng cho 400 hội viên vay không lãi để đầu tư chăn nuôi, buôn bán. Nhờ đó, đã tạo động lực cho nhiều chị em mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, đầu tư mô hình kinh tế trang trại, gia trại.

Các mô hình kinh tế như: trồng thanh long, rau sạch, trồng ổi, nuôi cá, lợn bản, ong lấy mật trên địa bàn huyện ngày càng được nhân rộng. Riêng trong năm 2017, toàn huyện đã phát triển mới 24 mô hình hinh tế do phụ nữ làm chủ hộ, đưa tổng số các mô hình điển hình lên trên 500 mô hình, trong đó có trên 100 mô hình cho thu nhập mỗi năm từ 100 triệu đến 200 triệu đồng.

THÙY LINH

Tin cùng chuyên mục
Đắk Mil giữ mạch tín dụng thông suốt, phục vụ người dân tận nơi

Đắk Mil giữ mạch tín dụng thông suốt, phục vụ người dân tận nơi

Sau ngày 1/7/2025, khi việc sắp xếp lại đơn vị hành chính theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp chính thức có hiệu lực, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Đắk Mil, tỉnh Lâm Đồng đã chủ động duy trì hiệu quả hoạt động, đảm bảo không gián đoạn, đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của người dân.