Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Triều cường dâng cao ở đồng bằng sông Cửu Long

Hoàng Quý - 18:59, 24/11/2020

Tuần qua, mực nước tại nhiều nơi thuộc lưu vực sông Cửu Long ở vùng đồng bằng châu thổ miền Tây bất ngờ tăng cao, gây thiệt hại cho sản xuất và làm xáo trộn cuộc sống của rất nhiều hộ dân.

Triều cường dâng cao tại Cần Thơ - Ảnh: Internet
Triều cường dâng cao tại Cần Thơ - Ảnh: Internet

Như tại Vĩnh Long, đợt triều cường vừa qua qua làm ngập hơn 5 nghìn ngôi nhà, tràn 64 tuyến bờ bao, bờ vùng với chiều dài hơn 56 km, sạt lở 18 đoạn bờ bao dài 428 m, làm ngập úng 330 ha diện tích lúa, hoa màu, cây ăn trái.

Tại Bạc Liêu, mực nước tại các tuyến kênh nội đồng dâng cao nhất trong vòng 20 năm trở lại đây. Nước dâng cao, mưa dầm đã làm thiệt hại trà lúa hè thu sắp đến ngày thu hoạch và trà lúa thu đông mới gieo sạ dưới 20 ngày tuổi của bà con nông dân. Còn tại tỉnh Cà Mau, ước tính hạn hán và ngập úng do mưa lớn kéo dài kết hợp triều cường làm thiệt hại hơn 970 tỷ đồng…

Triều cường dâng cao ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thống giao thông đường bộ nhiều địa phương trong vùng. Theo thống kê của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Vĩnh Long, tuyến quốc lộ(1A, 57) đi qua địa bàn bị ngập, tràn với tổng chiều dài là 6,7 km; đường tỉnh lộ, đường huyện, đường xã bị ngập tràn với chiều dài là 125,46 km, hư hỏng 3 đoạn đường dài110m…

Hiện các địa phương đang gấp rút thực hiện các giải pháp ứng phó với mưa kéo dài, chống ngập úng bảo vệ diện tích lúa bị đổ ngã, nhằm giảm thiểu thiệt hại, nhanh chóng khắc phục hậu quả do triều cường gây ra; điều chỉnh lịch thời vụ linh hoạt, bố trí sản xuất cho từng vùng, tiểu vùng; tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với để ứng phó với thời tiết, trong đó có nạn triều cường đang ngày một nặng nề hơn…

Tin cùng chuyên mục