Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Dân tộc - Tôn giáo

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương làm việc với Thành ủy TP. Hồ Chí Minh về lĩnh vực dân tộc, tôn giáo

Tào Đạt - 6 giờ trước

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị TP. Hồ Chí Minh kiện toàn bộ máy, nâng cao chất lượng cán bộ làm công tác dân tộc, tôn giáo; tiếp tục chăm lo đời sống cho đồng bào DTTS, đồng bào có đạo, quyết tâm đưa các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn thoát nghèo bền vững.

Ngày 16/6, tại TP. Hồ Chí Minh, Đoàn công tác của Trung ương do ông Nguyễn Trọng Nghĩa -  Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo tổng kết các đề án của Ban Bí thư, làm Trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Thành ủy TP. Hồ Chí Minh về lĩnh vực dân tộc, tôn giáo.

Dự buổi làm việc có: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên; Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo tổng kết các đề án của Ban Bí thư Triệu Tài Vinh; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Phước Lộc; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hồ Chí Minh Dương Ngọc Hải.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại buổi làm việc với Thành ủy TP. Hồ Chí Minh. (Ảnh: Việt Dũng)
Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại buổi làm việc với Thành ủy TP. Hồ Chí Minh. (Ảnh: Việt Dũng)

Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước luôn xác định việc xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết tôn giáo là một nhiệm vụ chiến lược, cơ bản, lâu dài, đồng thời cũng là yêu cầu cấp bách trong tình hình hiện nay. Đây là nền tảng quan trọng bảo đảm ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và giữ vững quốc phòng, an ninh đất nước.

Theo ông Nguyễn Trọng Nghĩa, trong thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách và pháp luật nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào DTTS, đồng thời bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người dân.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa ghi nhận những kết quả nổi bật của TP. Hồ Chí Minh; đồng thời đánh giá cao sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố trong triển khai hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc, tôn giáo.

TP. Hồ Chí Minh đã cụ thể hóa các chủ trương thành chính sách phù hợp thực tiễn, đáp ứng nhu cầu chính đáng của đồng bào các dân tộc, tôn giáo; qua đó góp phần củng cố và phát huy sức mạnh của khối Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thành phố cũng đã phát huy tốt nguồn lực, tiềm năng của đồng bào DTTS và các tổ chức tôn giáo, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh, quốc phòng và hội nhập quốc tế, khẳng định vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước.

Thời gian tới, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị TP. Hồ Chí Minh tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng và tổ chức thực hiện hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tôn giáo.

Cùng với đó, quan tâm kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc, tôn giáo, nhất là trong bối cảnh TP. Hồ Chí Minh đang triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cũng lưu ý TP. Hồ Chí Minh tiếp tục chăm lo đời sống cho đồng bào DTTS, đồng bào có đạo, quyết tâm đưa các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn thoát nghèo bền vững.

Bên cạnh đó, cần tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, đấu tranh làm thất bại các âm mưu, thủ đoạn chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, chia rẽ tôn giáo, góp phần giữ vững ổn định chính trị và phát triển bền vững.

Tin cùng chuyên mục
Chương trình MTQG 1719 góp phần đưa nước hợp vệ sinh đến đồng bào vùng cao

Chương trình MTQG 1719 góp phần đưa nước hợp vệ sinh đến đồng bào vùng cao

Thời gian qua, tỉnh Lào Cai đặc biệt quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng khu vực nông thôn; trong đó có việc đầu tư nước sạch, nước hợp vệ sinh phục vụ sinh hoạt cho đồng bào vùng cao. Từ nguồn lực Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi (Chương trình MTQG 1719), sau hơn 4 năm triển khai đã có hàng nghìn hộ dân khu vực nông thôn, vùng DTTS đã được sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh.