Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Dân tộc - Tôn giáo

Từ cửa Phật lan tỏa nếp sống đẹp trong cộng đồng

Mỹ Dung - 09:08, 16/06/2025

Phong trào “Chùa cảnh tinh tiến, gương mẫu” do Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh triển khai đã góp phần làm đẹp cảnh quan chùa, lan tỏa lối sống từ bi, bác ái và xây dựng nếp sống văn minh. Từ chốn thiền môn, Phật giáo đang đồng hành cùng cộng đồng trong hành trình dựng xây quê hương giàu đẹp, nghĩa tình.

Chùa Cảnh Huống, TP Đông Triều không chỉ là một điểm đến tâm linh mà còn là nơi lưu giữ những giá trị lịch sử và văn hóa độc đáo
Chùa Cảnh Huống, TP Đông Triều không chỉ là một điểm đến tâm linh mà còn là nơi lưu giữ những giá trị lịch sử và văn hóa độc đáo

Hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) tỉnh Quảng Ninh đã triển khai phong trào xây dựng “Chùa cảnh tinh tiến, gương mẫu”.

Giữa trung tâm phường Cẩm Sơn (TP Cẩm Phả), chùa Phả Thiên là một trong những điểm sáng trong thực hiện phong trào “Chùa cảnh tinh tiến, gương mẫu”. Nơi đây không chỉ là chốn tu hành mà còn là điểm tựa tinh thần, nơi truyền tải thông điệp sống tốt đời đẹp đạo đến người dân, phật tử địa phương.

Thượng tọa Thích Hiển Thiện, Phó Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN TP Cẩm Phả, trụ trì chùa Phả Thiên cho biết: Chùa đã cụ thể hóa phong trào thông qua 5 nội dung “tinh tiến”, gắn liền với các mục tiêu của cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Trong đó, trọng tâm là tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Hiến chương GHPGVN và Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; đồng thời xây dựng nếp sống văn minh nơi cửa Phật, vận động phật tử sống thiện lành, tu tâm dưỡng tính, tôn trọng pháp luật và giữ gìn môi trường sống.

“Chúng tôi xác định rõ, chùa không chỉ là nơi hành đạo, mà còn là nơi gắn bó mật thiết với cộng đồng. Mỗi hoạt động của chùa, từ giữ gìn cảnh quan đến tổ chức khóa tu, lễ hội... đều hướng tới mục tiêu kết nối cộng đồng, nâng cao đạo đức, xây dựng đời sống văn hóa và xã hội tiến bộ”, Thượng tọa Thích Hiển Thiện chia sẻ.

Chùa Tiêu Dao trên địa bàn phường Hà Khẩu (TP Hạ Long) cũng là một trong những cơ sở tích cực hưởng ứng phong trào. Không quá lớn về quy mô, song chùa luôn là điểm đến tinh thần của đông đảo người dân và phật tử. Những năm gần đây, nhà chùa đã đầu tư chỉnh trang không gian thờ tự, xây dựng nhà thờ Tổ với kiến trúc truyền thống hài hòa, tạo điểm nhấn văn hóa giữa lòng đô thị.

Đại đức Thích Tâm Tịnh, trụ trì chùa Tiêu Dao cho biết: “Mỗi hoạt động tín ngưỡng tại chùa đều được gắn với tuyên truyền giáo lý nhà Phật, giúp phật tử sống hướng thiện, yêu thương và sẻ chia. Nhà chùa cũng thường xuyên tổ chức hoạt động thiện nguyện, lan tỏa tinh thần từ bi, bác ái của đạo Phật đến cộng đồng”.

Trên thực tế, hoạt động thiện nguyện tại chùa Tiêu Dao đã trở thành nét đẹp thường niên. Mỗi năm, chùa vận động hàng trăm triệu đồng để tặng quà Tết, hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn, đỡ đầu học sinh mồ côi, giúp dân vượt qua thiên tai, hoạn nạn đúng với tinh thần “phụng sự chúng sinh là thiết thực cúng dường chư Phật”.

Toàn tỉnh Quảng Ninh hiện có 138 chùa có tăng ni, trụ trì hoặc kiêm nhiệm trụ trì. Trong đó, nhiều chùa được công nhận là “Chùa cảnh tinh tiến, gương mẫu” như chùa Cái Bầu (huyện Vân Đồn), chùa Giữa Đồng và chùa Đống Phúc (TX Quảng Yên), chùa Trung Tiết và chùa Cảnh Huống (TP Đông Triều)... Đây đều là những cơ sở có cảnh quan sạch đẹp, tổ chức tốt hoạt động Phật sự, tham gia tích cực vào các phong trào thi đua yêu nước, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự và phát triển văn hóa địa phương.

Chùa Cái Bầu là một trong những chùa được công nhận là “Chùa cảnh tinh tiến, gương mẫu”
Chùa Cái Bầu là một trong những chùa được công nhận là “Chùa cảnh tinh tiến, gương mẫu”

Đặc biệt, thông qua các khóa tu mùa hè, lớp học giáo lý cho thanh thiếu niên, nhiều ngôi chùa đã trở thành nơi giáo dục đạo đức, lối sống lành mạnh cho thế hệ trẻ. Không gian cửa Phật không chỉ là nơi tĩnh tâm mà còn là môi trường giáo dục nhân cách, đạo đức, văn hóa ứng xử đầy tính nhân văn.

Phong trào “Chùa cảnh tinh tiến, gương mẫu” ngày càng lan tỏa, gắn kết chặt chẽ giữa đạo và đời. Từ mỗi mái chùa, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cộng đồng được khơi dậy, góp phần bảo tồn văn hóa tâm linh và vun đắp những cộng đồng nhân ái, văn minh, nghĩa tình.

Tin cùng chuyên mục
Cán bộ làm công tác tôn giáo cần sâu sát, đồng hành với đồng bào các tôn giáo

Cán bộ làm công tác tôn giáo cần sâu sát, đồng hành với đồng bào các tôn giáo

Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo TP. Cần Thơ Lâm Hoàng Mẫu nhấn mạnh, đội ngũ cán bộ làm công tác tôn giáo cần phải sâu sát, đồng hành với đồng bào các tôn giáo, tạo điều kiện để các tôn giáo hoạt động đúng pháp luật và đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của địa phương.