Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Bạn đọc

Trường Trung cấp y tế Hòa Bình: Nhiều dấu hiệu “lạ” trong một gói thầu

Hiếu Anh - 09:28, 15/08/2020

Theo phản ánh của bạn đọc, thời gian vừa qua, Trường Trung cấp Y tế Hòa Bình mua túi cô đỡ thôn bản với giá cao bất thường. Vấn đề này đang gây nghi ngờ trong dư luận và cần sự vào cuộc của các cơ quan chức năng.

Trụ sở Trường Trung cấp Y tế Hòa Bình nơi dư luận phản ánh sự việc
Trụ sở Trường Trung cấp Y tế Hòa Bình nơi dư luận phản ánh sự việc

Cụ thể, ngày 28/11/2019, ông Nguyễn Anh Hùng, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Y tế Hòa Bình đã ký Quyết định 370/QĐ-TCYT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu mua túi cô đỡ thôn bản (QĐ 370). Theo đó, đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Sơn Hà. Theo quyết định này, đơn vị đã mua 150 túi cô đỡ thôn bản với giá là 3.033.000 đồng/túi. 

Tuy nhiên, theo phản ánh của bạn đọc, cùng mã sản phẩm này trên thị trường chỉ có giá 1.300.000 đồng. Như vậy, giá mà gói thầu này đã mua cao hơn giá bày bán công khai trên thị trường là 1.733.000 đồng (tương đương gấp 2,3 lần).

Điều đáng suy nghĩ là, trước đó không lâu, ngày 9/9/2019, tại Quyết định phê duyệt nhà thầu số 300/QĐ-TCYT của chính Trường Trung cấp Y tế Hòa Bình, thì đơn vị đã mua 270 túi với giá 1.993.700 đồng/túi. Như vậy, so với giá này, gói thầu theo QĐ370 cao hơn 1.039.300 đồng, tương đương hơn 53%.

Không chỉ bị phản ánh giá cao bất thường, Trường Trung cấp Y tế Hòa Bình còn bị phản ánh có nhiều dấu hiệu “lạ” khi mua túi cô đỡ thôn bản. Cụ thể, hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi, nhưng chỉ có duy nhất 1 nhà thầu tham gia. Đó cũng chính là Công ty TNHH Sơn Hà. Do chỉ có 1 nhà thầu tham gia nên tính cạnh canh cũng rất thấp. Trên thực tế, mặt bằng chung tiết kiệm đấu thầu qua mạng của cả nước năm 2019 là 5,63%. Thế nhưng, gói thầu mua túi cô đỡ thôn bản (QĐ 370) chỉ tiết kiệm được 1.050.000 đồng, tương đương 0,23%. 

Để tìm hiểu thông tin nhiều chiều, rộng đường dư luận, phóng viên Báo Dân tộc và Phát triển đã có buổi làm việc với lãnh đạo Trường Trung cấp Y tế Hòa Bình. Tại buổi trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Anh Hùng, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Y tế Hòa Bình cho biết, việc phê duyệt giá trúng thầu các mặt hàng không phải do Nhà trường quyết định. Mà giá này được báo cáo Sở Y tế, Sở Tài chính, UBND tỉnh phê duyệt. 

Giải thích việc chỉ có một nhà thầu tham gia, ông Nguyễn Anh Hùng nhấn mạnh: “Có lẽ ở mức giá như vậy, các đơn vị khác không thể tham gia được. Thật ra không chỉ năm 2019 mới mua túi đỡ mà 2018 đã có rồi, có đơn vị tham gia vào. Nhưng với mức chào hàng hiện nay, các doanh nghiệp bên ngoài tỉnh sẽ gặp khó khăn hơn so với yêu cầu của gói thầu. Còn về vấn đề tiết kiệm thầu, nếu lấy mức tiết kiệm thầu chung của cả nước là không chuẩn, vì gói thầu này giá trị nhỏ rất khó khăn trong việc tiết kiệm thầu. 

Có thể nói, câu trả lời của người đứng đầu Trường Trung cấp Y tế Hòa Bình là không hợp lý. Bởi lẽ, một trong những mục tiêu của đấu thầu qua mạng là nâng cao sức cạnh tranh, bảo đảm tính minh bạch, công bằng giữa các nhà thầu, từ đó bảo đảm tiết kiệm thầu. Thế nhưng, theo thông tin mà bên mời thầu cung cấp cho thấy đã có sự “ưu ái” nhà thầu trong tỉnh. Từ đó khó bảo đảm tính cạnh canh, tiết kiệm trong đấu thầu.

Tin cùng chuyên mục
Thanh Hóa: Yêu cầu các địa phương xử lý dứt điểm cơ sở thu mua, chế biễn gỗ keo trái phép

Thanh Hóa: Yêu cầu các địa phương xử lý dứt điểm cơ sở thu mua, chế biễn gỗ keo trái phép

Tỉnh ủy Thanh Hóa vừa có văn bản yêu cầu các địa phương khẩn trương làm rõ và xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý, để các cơ sở thu mua, chế biến gỗ keo tự phát hoạt động trái phép, vi phạm các quy định của pháp luật mà không có biện pháp xử lý kịp thời, hiệu quả.