Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Từ Dự án bảo tồn hoa văn đến cuộc đối thoại với cựu Tổng thống Barack Obama

PV - 10:30, 12/05/2018

Tại buổi gặp gỡ và đối thoại trực tiếp với cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama của 10 lãnh đạo thanh niên khối ASEAN diễn ra vào tháng ba vừa qua tại Singapore, cái tên Lâm Ðồng được nhắc đến nhiều lần bởi một bạn trẻ có tên: Phan Văn Quyền (sinh năm 1995 tại xã Lộc Tiến, TP. Bảo Lộc, Lâm Đồng), đại diện cho thanh niên Việt Nam.

“Việc ý thức mình là một công dân ASEAN có lẽ không khi nào quan trọng hơn lúc này, khi ASEAN ngày càng phát triển với nhiều cơ hội mà người trẻ có thể tận dụng để phát triển bản thân. Nhưng ASEAN cũng đang phải đối mặt với nhiều vấn đề kìm hãm sự phát triển cần đến sự tham gia tích cực của người trẻ. Vì không ai khác, chính người trẻ sẽ là người thay đổi và lãnh đạo để xây dựng một ASEAN ngày càng thịnh vượng hơn. Tạo sự khác biệt trong ASEAN bắt đầu với việc biết về nó”, Phan Văn Quyền đã thể hiện quan điểm của mình như vậy trong hồ sơ gửi đến Qũy Obama trước buổi đối thoại.

Phan Văn Quyền mong muốn được giúp đỡ đồng bào DTTS ở địa phương có cuộc sống ổn định. Phan Văn Quyền mong muốn được giúp đỡ đồng bào DTTS ở địa phương có cuộc sống ổn định.

Vào ngày 19 tháng 3 vừa qua, cựu Tổng thống Barack Obama đã có cuộc gặp gỡ và đối thoại với 10 lãnh đạo thanh niên từ các nước trong khu vực ASEAN tại Singapore để lắng nghe, trao đổi từ những dự án cộng đồng của các đại biểu, cũng như những gì mà Quỹ Obama có thể hỗ trợ trong việc tạo nên sự thay đổi tích cực nơi cộng đồng mà họ đang sinh sống (Quỹ được thành lập theo sáng kiến của ông bà Barack và Michelle Obama sau khi giã từ Nhà Trắng. Quỹ có sứ mệnh là “khởi đầu cho công dân” và định nghĩa như thế nào là một công dân tốt trong thế kỷ 21). Đây cũng là cơ hội cho các bạn trẻ tìm hướng đi trong việc thúc đẩy các thanh niên khác trong khối ASEAN hợp tác cùng nhau cho sự phát triển bền vững.

Đại diện thanh niên Việt Nam-Phan Văn Quyền-Với dự án cộng đồng Bảo tồn hoa văn người DTTS mang tên “Ethnic Việt”, đồng sáng lập nhóm thiện nguyện Dấu Vân Tay và hiện là Giám Đốc JOS Creative-dự án thiết kế đồ họa hỗ trợ các nhà khởi nghiệp trẻ, đã được mời tham dự từ Quỹ ASEAN và phỏng vấn qua Quỹ Obama, sau đó được chọn lựa là đại biểu chính thức gặp gỡ và đối thoại với cựu tổng thống Mỹ Barack Obama tại Singaprore.

Phan Văn Quyền (thứ 3 từ trái sang) cùng các lãnh đạo thanh niên khối ASEAN trong buổi gặp gỡ với cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama. Phan Văn Quyền (thứ 3 từ trái sang) cùng các lãnh đạo thanh niên khối ASEAN trong buổi gặp gỡ với cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama.

“Được chọn là đại biểu của Việt Nam để gặp gỡ ngài cựu tổng thống, đó là một niềm vinh dự lớn lao và một cơ hội hiếm có cho tôi. Tôi thật sự rất vui mừng vì những dự án cộng đồng của tôi có cơ hội được trình bày trước các lãnh đạo trẻ khác và đặc biệt là với cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama”, Quyền chia sẻ. Dự án mà Quyền mang đến sự kiện mang tên “Ethnic Việt”, một dự án bảo tồn, quảng bá hoa văn và những giá trị văn hóa của người DTTS, hướng tới một dự án tiềm năng cho sự phát triển đời sống của họ một cách bền vững. Đây là sự kết hợp từ những kinh nghiệm trong 5 năm hoạt động của Dấu Vân Tay giúp đỡ cộng đồng DTTS ở Lâm Đồng và 3 năm đam mê thiết kế đồ họa của chàng trai 23 tuổi.

Trình bày tại buổi đối thoại, Phan Văn Quyền đã mang đến cho bạn bè các nước những thông tin thú vị về dự án mà bạn đang hướng tới: “Lâm Đồng được xem là vùng đất của Châu Mạ cổ đại, một vương quốc bí ẩn đã tồn tại trong lịch sử lâu đời của Việt Nam. Trong suốt những thời kỳ lịch sử khác nhau nhiều phong tục, thói quen, truyền thống của người Mạ đã không được biết đến rộng rãi. Nhưng những giá trị đó vẫn tồn tại trong họa tiết của họ và đang chờ bạn khám phá. Tỉnh Lâm Đồng nằm ở vùng cao nguyên miền Trung của Việt Nam, nơi có nhiều DTTS đang sinh sống, xây dựng được bản sắc riêng của mình. Thổ cẩm là một trong những nét văn hóa nổi bật nhất với nhiều họa tiết trên đó. Mỗi họa tiết không chỉ đẹp mà còn có ý nghĩa với nhiều câu chuyện ẩn chứa trong đó… Tuy nhiên, sự phát triển của nền kinh tế đã dẫn đến sự biến mất của những họa tiết đó... Vì lý do đó, “Ethnic Việt” được thành lập để bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa bản sắc của họ. Đây là một dự án thiết kế sáng tạo được thực hiện bởi các nhà thiết kế trẻ, những người đến từ tỉnh Lâm Đồng”.

“Chúng tôi sẽ gián tiếp giúp đỡ người DTTS địa phương đạt được cuộc sống ổn định và mục tiêu phát triển bền vững về lâu dài như tạo làng thổ cẩm, xây dựng chuỗi kinh doanh xã hội để hướng đến thị trường tiêu thụ, từ đó cung cấp động lực để họ bảo tồn và quảng bá các sản phẩm thổ cẩm như khăn choàng thổ cẩm, túi xách, khăn trải bàn, chăn và ví, xây dựng phòng trưng bày để đưa sản phẩm đến các đối tác như công ty thiết kế, công ty thời trang”, Quyền cho biết.

“Tôi có lẽ là người trẻ nhất trong số những đại biểu và chưa có đủ kinh nghiệm trong việc lãnh đạo và tổ chức các dự án cộng đồng. Nhưng tôi đã truyền tải được hết niềm đam mê, nhiệt huyết và mong muốn của mình về cuộc sống và tương lai tốt đẹp hơn cho mọi người, đặc biệt là người đồng bào DTTS vùng đất Lâm Đồng. Tôi tin rằng những gì tích lũy được sau buổi đối thoại này, sẽ là chìa khóa để tôi có thể tự tin hơn tiếp tục những gì tôi đang làm để mang những điều có giá trị đến cho cộng đồng nơi mà tôi sinh sống”, Quyền chia sẻ.

VIỆT QUỲNH