Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Gương sáng

Tự hào tuổi trẻ Thọ Bình với những lá đơn tình nguyện nhập ngũ

Quỳnh Trâm - 8 giờ trước

Tiếp nối truyền thống cách mạng Anh hùng của quê hương, phong trào thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ ở xã Thọ Bình, tỉnh Thanh Hóa, đang lan tỏa mạnh mẽ, trở thành điểm sáng trong công tác tuyển quân năm 2026.

Những lá đơn tình nguyện của đoàn viên, thanh niên xã Thọ Bình gửi gắm khát vọng được cống hiến sức trẻ cho Tổ quốc.
Những lá đơn tình nguyện của đoàn viên, thanh niên xã Thọ Bình gửi gắm khát vọng được cống hiến sức trẻ cho Tổ quốc

Theo ông Nguyễn Văn Hải - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã, Thọ Bình được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã Thọ Bình, Thọ Sơn và Bình Sơn, với diện tích hơn 47 km2 và gần 19 nghìn dân. Nhiều năm qua, xã luôn là đơn vị dẫn đầu trong công tác tuyển quân, hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu được giao.

Những lá đơn tình nguyện của thanh niên ở xã Thọ Bình, không chỉ là những tờ giấy trắng mực đen, mà còn gửi gắm trong đó tình yêu quê hương, niềm tự hào và khát vọng được rèn luyện, cống hiến. 

Ở thôn 5, phong trào viết đơn tình nguyện nhập ngũ lan tỏa khi Ban Chỉ huy Quân sự xã tiếp nhận hai lá đơn của Nguyễn Trọng Đạt và Hà Duyên Sơn (đều sinh năm 2007) - những gương mặt trẻ tiêu biểu, với nguyện vọng được khoác lên mình màu xanh áo lính, tiếp nối truyền thống cha anh.

Tại thôn 19, Lại Hà Tuấn Anh (sinh năm 2008) cũng tự nguyện viết đơn nhập ngũ với mong muốn được rèn luyện bản lĩnh, kỷ luật và đóng góp phần nhỏ bé cho quê hương, đất nước. 

Tuấn Anh chia sẻ: “Tham gia nghĩa vụ quân sự là cơ hội để em được học hỏi, trưởng thành và có thêm nghị lực trong cuộc sống”.

Chàng trai trẻ Lại Hà Tuấn Anh (sinh năm 2008) nuôi dưỡng ước mơ được rèn luyện trong quân ngũ, góp phần nhỏ bé của mình cho đất nước.
Chàng trai trẻ Lại Hà Tuấn Anh (sinh năm 2008) nuôi dưỡng ước mơ được rèn luyện trong quân ngũ, góp phần nhỏ bé của mình cho đất nước

Cùng chung suy nghĩ đó, Vũ Văn Huân (sinh năm 2008) ở thôn 4 đã viết trong đơn: “Mặc dù sinh ra trong thời bình, nhưng bảo vệ Tổ quốc vẫn là nhiệm vụ thiêng liêng, cao cả của thanh niên Việt Nam. Em tự hào được góp phần nhỏ bé của mình trong hàng ngũ Quân đội Nhân dân Việt Nam”.

Nhiều năm qua, phong trào “Thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ” đã trở thành nét đẹp truyền thống của tuổi trẻ Thọ Bình. Mỗi thanh niên có một hoàn cảnh khác nhau, nhưng đều chung một lý tưởng - sẵn sàng cống hiến vì Tổ quốc, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ.

Những tấm gương ấy đang góp phần thắp lên ngọn lửa nhiệt huyết trong thế hệ trẻ hôm nay - những người đang viết tiếp trang sử hào hùng của quê hương anh hùng đang ngày càng đổi thay, phát triển và hội nhập.