Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

Tu Mơ Rông (Kon Tum): Khánh thành 2 cây cầu nghĩa tình, giúp đồng bào Xơ Đăng làm du lịch

Ngọc Chí - 16:58, 28/03/2025

Chiều 28/3, UBND huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) phối hợp với UBND Quận 6 (TP. Hồ Chí Minh) tổ chức Lễ khánh thành, đưa vào sử dụng 2 cây cầu sắt dẫn vào điểm du lịch thác Tea Prông, xã Tê Xăng.

Cây cầu sắt dẫn vào điểm du lịch thác Tea Prông, xã Tê Xăng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho đồng bào Xơ Đăng phát triển du lịch
Cây cầu sắt dẫn vào điểm du lịch thác Tea Prông, xã Tê Xăng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho đồng bào Xơ Đăng phát triển du lịch

Sau hơn 1 tháng thi công, 2 cây cầu đã hoàn thành, với trị giá 800 triệu đồng, do UBND Quận 6 kêu gọi các mạnh thường quân hỗ trợ. Cầu xây dựng bằng sắt kiên cố, mỗi cây cầu dài 20m. Nhờ cây cầu, điểm du lịch thác Tea Prông đã lưu thông thông suốt, an toàn, sẵn sàng phục vụ khách đến tham quan, trải nghiệm.

Ông Võ Trung Mạnh - Chủ tịch UBND huyện Tu Mơ Rông, cho biết: Hai cây cầu có ý nghĩa quan trọng trong việc hỗ trợ đồng bào Xơ Đăng phát triển du lịch, nâng cao đời sống, từ đó vươn lên thoát nghèo. Với ý nghĩa to lớn của món quà, huyện Tu Mơ Rông đặt tên hai cây cầu là “Cầu nghĩa tình Quận 6, TP. Hồ Chí Minh”, thể hiện tình cảm của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân Quận 6 và TP. Hồ Chí Minh đối với đồng bào Xơ Đăng ở huyện Tu Mơ Rông. Huyện cam kết sẽ tăng cường quản lý, khai thác, bảo dưỡng hai cây cầu hợp lý, giúp phát huy hiệu quả như kỳ vọng của đơn vị tài trợ.

UBND Quận 6 trao tặng bộ thiết bị giảng dạy trực tuyến cho Trường Phổ thông dân tộc bán trú TH-THCS xã Văn Xuôi
UBND Quận 6 trao tặng bộ thiết bị giảng dạy trực tuyến cho Trường Phổ thông dân tộc bán trú TH-THCS xã Văn Xuôi

Dịp này, UBND Quận 6 trao tặng 4 bộ thiết bị giảng dạy trực tuyến trị giá 144 triệu đồng và hỗ trợ giảng dạy trực tuyến cho học sinh 4 trường, gồm: Trường Phổ thông Dân tộc bán trú TH-THCS xã Ngọc Yêu, Văn Xuôi, Ngọc Lây và Tu Mơ Rông.

Đây là đợt hỗ trợ thứ 3 của UBND Quận 6 đối với huyện Tu Mơ Rông trong năm 2025. Các đợt hỗ trợ này có tác động to lớn trong việc giúp đồng bào Xơ Đăng có điều kiện học tập, an cư, chăm sóc sức khỏe, quảng bá đặc sản địa phương và phát triển kinh tế, du lịch.

Tin cùng chuyên mục
Gia Lai: Triển khai nhiều biện pháp cấp bách phòng cháy rừng

Gia Lai: Triển khai nhiều biện pháp cấp bách phòng cháy rừng

Hiện nay, Gia Lai đã bước vào thời kỳ cao điểm của mùa khô 2024 - 2025, nắng nóng kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy rừng rất cao. Trước tình hình đó, các đơn vị chủ rừng, lực lượng Kiểm lâm tỉnh Gia Lai đang triển khai nhiều biện pháp cấp bách nhằm tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) với phương châm: phát hiện sớm, dập tắt kịp thời, không để lây lan trên diện rộng.