Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

Tuổi trẻ hướng về vùng đồng bào DTTS với nhiều phần việc, công trình ý nghĩa

Minh Anh - 16:27, 25/03/2025

Hằng năm cứ vào tháng 3, màu áo xanh tình nguyện lại xuất hiện khắp các nẻo đường từ thành phố đến nông thôn, từ các khu phố đến các bản làng khó khăn, biên giới để triển khai nhiều mô hình, phần việc. Mỗi công trình, mỗi phần việc dù lớn, nhỏ, khác nhau nhưng đều mang tinh thần xung kích và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ, ghi dấu ấn về vai trò của đoàn viên thanh niên trong công cuộc xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước.

Hội Thầy thuốc trẻ Hà Nội khám bệnh cho đồng bào ở Vị Xuyên, Hà Giang.
Hội Thầy thuốc trẻ Hà Nội khám bệnh cho đồng bào ở Vị Xuyên, Hà Giang

Lan tỏa tinh thần xung kích của thanh niên

Hà Giang, một tỉnh vùng cao còn nhiều khó khăn, đặc biệt là điều kiện y tế, nhiều bà con vùng biên giới chưa được tiếp cận đầy đủ với các dịch vụ khám chữa bệnh. Thấu hiểu điều đó, hưởng ứng Chương trình “Tháng Ba biên giới”, mới đây Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội phối hợp Hội Thầy thuốc trẻ - Hội Nghệ sĩ trẻ Hà Nội tổ chức khám chữa bệnh và phát thuốc miễn phí tại xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên.

Trực tiếp thăm khám cho đồng bào vùng cao, bác sĩ Phạm Việt Hà, Hội Thầy thuốc trẻ Hà Nội xúc động bày tỏ: Những chuyến đi như thế này mang lại nhiều cảm xúc đặc biệt cho tôi. Không chỉ đơn thuần là trách nhiệm nghề nghiệp, mà đây còn là cơ hội để thấu hiểu sâu sắc hơn về cuộc sống, những khó khăn mà bà con đang đối mặt. Từ đó, có những hoạt động sẻ chia với đồng bào. Và hoạt động thăm khám, tư vấn chăm sóc sức khỏe như này là một hoạt động rất thiết thực.

Còn tại mảnh đất biên cương xứ Lạng, các đoàn viên, thanh niên cũng đã có nhiều hoạt động thiết thực để hưởng ứng Chương trình "Tháng ba biên giới". Anh Đoàn Thành Công, Phó Bí thư phụ trách Tỉnh đoàn Lạng Sơn cho biết: Năm nay, đoàn thanh niên các cấp tổ chức chuỗi hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội hướng về xã đặc biệt khó khăn, biên giới như: Tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho đoàn viên, thanh niên; ra quân tổng vệ sinh đường làng ngõ xóm kiểu mẫu thuộc thôn Đâu Linh, xã Chi Lăng; đổ bê tông đường Nà Phạ, thôn 5, xã Tân Minh; khánh thành công trình “Thắp sáng đường biên – Đường cờ Tổ quốc” tại thôn 3, thôn 5, xã Tân Minh; trao 17 ngôi nhà yêu thương tại các xã, thị trấn: Thất Khê, Quốc Khánh, Đoàn Kết, Tân Yên, Khánh Long, Chí Minh…

Các hoạt động này nhằm nâng cao nhận thức và hành động của đoàn viên, hội viên, thanh niên, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, khả năng sáng tạo của tuổi trẻ trong tham gia thực hiện các công trình, phần việc, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Khánh thành công trình “Thắp sáng đường thôn - đường cờ Tổ quốc” tại thôn Đoỏng Nà, xã Đề Thám, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
Khánh thành công trình “Thắp sáng đường thôn - đường cờ Tổ quốc” tại thôn Đoỏng Nà, xã Đề Thám, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn

Bồi đắp lý tưởng về chủ quyền lãnh thổ

Khởi động “Tháng Thanh niên" năm 2025, tại Điện Biên, huyện biên giới Nậm Pồ  được chọn là nơi khởi đầu thực hiện Chương trình. Các hoạt động, công trình của tuổi trẻ Điện Biên tại huyện Nậm Pồ đã mang lại ý nghĩa thiết thực, hướng về cộng đồng, như: Khánh thành, bàn giao công trình thanh niên “Thắp sáng đường biên” tại bản Nà Bủng 3; tham gia hành trình thanh niên đến cột mốc biên giới Quốc gia và thực hiện nghi lễ chào cờ, hát Quốc ca tại cột mốc số 49 (xã Nà Bủng); ra quân dọn dẹp, phát quang đường lên cột mốc; tổ chức hoạt động tặng quà cho người dân, học sinh khu vực biên giới…

Anh Mùa Chiến Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Điện Biên chia sẻ: Tỉnh đoàn tổ chức Chương trình “Tháng Ba biên giới” với nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực. Đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, nhằm giúp các bạn trẻ nâng cao nhận thức, hành động trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền, an ninh Tổ quốc và góp phần huy động nguồn lực, cùng cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng chăm lo, hỗ trợ, giúp đỡ đồng bào khu vực biên giới.

Đoàn viên, thanh niên tham gia chào cờ tại cột mốc số 49 tuyến biên giới Việt Nam - Lào. Ảnh AD
Đoàn viên, thanh niên tham gia chào cờ tại cột mốc số 49 tuyến biên giới Việt Nam - Lào. Ảnh AD

Chương trình “Tháng Ba biên giới” của tuổi trẻ Điện Biên còn gắn với hành trình “Thanh niên đến với cột mốc biên giới”, với Lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi” ngay tại cột mốc, đường biên. Khoảnh khắc đứng trước cột mốc biên giới 49, giữa tiếng cờ reo, tiếng gió nơi đại ngàn là niềm tự hào xúc động trong lòng mỗi đoàn viên, thanh niên.

Anh Phàng A Sử, đoàn viên Chi đoàn bản Nà Bủng 3, xã Nà Bủng, huyện Nậm Pồ cho biết: Tôi cảm thấy rất xúc động, vinh dự và tự hào được tham dự Lễ chào cờ ngay tại cột mốc biên cương. Đây sẽ là kỷ niệm đáng nhớ nhất trong thanh xuân của tôi. Tôi sẽ quyết tâm phấn đấu, học tập, rèn luyện xứng đáng là thanh niên thế hệ thời đại Hồ Chí Minh.

Chương trình “Tháng Ba biên giới” đã góp phần nâng cao nhận thức, bồi đắp lý tưởng về chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia cho đoàn viên, thanh niên; đồng thời phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên tham gia xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng tại cơ sở. Những hoạt động này đã tạo khí thế thi đua sôi nổi trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham gia thực hiện các công trình, phần việc ý nghĩa, thiết thực.

Năm 2025, với chủ đề “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, Chương trình “Tháng Ba biên giới” được các cấp hội, hội viên, thanh niên tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên, hội viên, thanh niên về truyền thống, tình yêu quê hương đất nước và trách nhiệm của người trẻ đối với chủ quyền, an ninh biên giới, hải đảo trong tình hình mới.

Anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam khẳng định: "Tháng Ba không chỉ là tháng của tuổi trẻ mà còn là dịp để thanh niên Việt Nam thể hiện tình yêu quê hương đất nước bằng những hành động thiết thực. Thông qua Chương trình “Tháng Ba biên giới”, chúng ta không chỉ bồi đắp lý tưởng mà còn chung tay hỗ trợ đồng bào vùng biên, góp phần giữ vững chủ quyền lãnh thổ quốc gia".

Hưởng ứng "Tháng thanh niên" và "Tháng Ba biên giới", các cấp bộ Đoàn, Hội trong cả nước đã đăng ký triển khai 7.809 đội hình thanh niên tình nguyện "Bình dân học vụ số"; tổ chức 8.704 hoạt động tập huấn, phổ cập kỹ năng số cho hơn 1.444.212 người dân; tham gia xóa 1.818 căn nhà tạm, nhà dột nát, với tổng giá trị hỗ trợ là trên 42,6 tỷ đồng; hỗ trợ 4.876 địa bàn với khoảng hơn 94.000 người dân vùng đồng bào DTTS…