Hội Luật gia tỉnh Tuyên Quang tổ chức tuyên truyền pháp luật lưu động và Hội thi tìm hiểu pháp luật tại xã Xuân Vân chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang, nhiệm kỳ 2025 - 2030Triển khai đồng bộ, lan tỏa sâu rộng từ cơ sở
Sau khi thực hiện sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính, toàn tỉnh Tuyên Quang hiện còn 124 xã, phường. Quy mô đơn vị hành chính cấp xã rộng hơn, dân số đông hơn, nhiều thôn, bản ở xa trung tâm, đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác quản lý nhà nước nói chung và công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nói riêng.
Xác định rõ điều đó, cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh đã coi công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (TTPBGDPL) là nhiệm vụ trọng tâm, được triển khai thường xuyên, sâu rộng, gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở.
Theo báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS, giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Tuyên Quang đã triển khai đồng bộ các hoạt động TTPBGDPL tại vùng đồng bào DTTS và miền núi. Trong đó, đã tổ chức 116 buổi tuyên truyền pháp luật, thu hút 7.878 lượt người dân tham dự; biên soạn 23 loại tài liệu tuyên truyền, cung cấp 305.400 tờ gấp pháp luật đến các xã, thôn vùng đồng bào DTTS.
Đáng chú ý, toàn tỉnh đã thực hiện 3.000 buổi phát thanh “Phổ biến pháp luật” bằng 5 ngôn ngữ, gồm: Tiếng Việt, Tày, Dao, Cao Lan và Mông. Việc tuyên truyền bằng tiếng DTTS đã giúp đồng bào dễ tiếp cận, dễ hiểu và từng bước nâng cao nhận thức pháp luật trong cộng đồng.
Anh Vừ Mí Nhìa - thôn Xóm Mới, xã Phố Bảng, chia sẻ: “Chúng tôi thường xuyên được cán bộ xã, thôn và Bộ đội Biên phòng tuyên truyền các quy định của pháp luật, nhất là những nội dung liên quan đến quản lý, bảo vệ biên giới. Nhờ đó, gia đình tôi và bà con trong thôn đã nâng cao nhận thức, thực hiện tốt các quy định của pháp luật, đồng thời tích cực tham gia phát quang đường tuần tra, giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương”.
Đa dạng hình thức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật
Những năm qua, công tác TTPBGDPL trên địa bàn tỉnh đã tạo được sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Nội dung tuyên truyền ngày càng đi vào chiều sâu, tập trung vào các vấn đề thiết thực, sát với đời sống; hình thức tuyên truyền không ngừng được đổi mới theo hướng linh hoạt, đa dạng, phù hợp với từng nhóm đối tượng, từng địa bàn cụ thể. Việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong TTPBGDPL được đẩy mạnh, góp phần nâng cao hiệu quả tiếp cận thông tin pháp luật của người dân.
Bên cạnh đó, các cấp, các ngành trong tỉnh đã đẩy mạnh TTPBGDPL thông qua nhiều hình thức phong phú, như: Lồng ghép tuyên truyền trong các buổi họp thôn, sinh hoạt hội, đoàn thể; trong tiếp công dân; thông qua xét xử, hòa giải các vụ việc; tổ chức thi tìm hiểu pháp luật; phát tờ rơi, tờ gấp; nói chuyện chuyên đề; duy trì các câu lạc bộ “Thanh niên với pháp luật”, “Phụ nữ với pháp luật”…
Công an tỉnh Tuyên Quang đẩy mạnh tuyên truyền về xuất nhập cảnhĐặc biệt, việc ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong TTPBGDPL được tăng cường thông qua các nền tảng mạng xã hội như Zalo, Facebook với nội dung ngắn gọn, hình ảnh sinh động, dễ hiểu, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân. Một số địa phương còn chủ động xây dựng tờ rơi, bản tin phát thanh bằng tiếng DTTS, giúp pháp luật đến gần hơn với đồng bào vùng sâu, vùng xa.
Mặc dù công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý trong vùng đồng bào DTTS và miền núi đã cơ bản đạt các chỉ tiêu đề ra, song thực tế vẫn còn không ít khó khăn, vướng mắc. Đồng bào DTTS chủ yếu sinh sống ở vùng núi cao, địa hình phức tạp, chia cắt; giao thông đi lại vất vả; đời sống kinh tế ở một số nơi còn nhiều khó khăn.
Bên cạnh đó, trình độ dân trí không đồng đều, vẫn còn một bộ phận người dân, chủ yếu là người cao tuổi, chưa thông thạo tiếng phổ thông, cần có người hỗ trợ để hiểu đầy đủ nội dung tuyên truyền. Một số phong tục, tập quán lạc hậu chưa được xóa bỏ cũng ảnh hưởng đến việc tiếp nhận và thực hiện các quy định của pháp luật, khiến công tác tuyên truyền ở một số địa bàn chưa được thường xuyên, đồng bộ.
Trước những thách thức đó, thời gian tới, tỉnh Tuyên Quang tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức TTPBGDPL theo hướng sát thực tiễn, phù hợp với đặc điểm từng địa bàn, từng nhóm đối tượng; tăng cường bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác tuyên truyền pháp luật ở cơ sở; phát huy vai trò của Người có uy tín, già làng, trưởng thôn, chức sắc tôn giáo trong việc đưa pháp luật đến gần hơn với đồng bào, góp phần xây dựng xã hội kỷ cương, ổn định và phát triển bền vững.