Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Du lịch

Làng du lịch cộng đồng Gia Lai vào mùa đón khách du lịch

Ngọc Thu - 3 giờ trước

Hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, các làng du lịch cộng đồng, làng nghề truyền thống của đồng bào DTTS phía Tây Gia Lai đã sẵn sàng chào đón du khách đến tham quan cảnh sắc và tìm hiểu đời sống văn hóa, sinh hoạt nơi đây.

Chị em phụ nữ DTTS Gia Rai trình diễn xe sợi dệt vải truyền thống tại làng Kép 1, xã Ia Ly
Chị em phụ nữ DTTS Gia Rai trình diễn xe sợi dệt vải truyền thống tại làng Kép 1, xã Ia Ly

Tại làng Ia Gri, xã Biển Hồ, người dân sinh sống ở các ngôi làng nằm dưới chân núi lửa Chư Đang Ya đã sẵn sàng tâm thế chào đón khách du lịch.

Những năm qua, người dân làng Ia Gri luôn tích cực tham gia các hoạt động quảng bá du lịch mỗi mùa hoa dong riềng, hoa dã quỳ bung nở khắp ngọn núi lửa triệu năm.

Đồng bào Gia Rai trình diễn cồng chiêng dưới chân núi lửa Chư Đang Ya
Đồng bào Gia Rai trình diễn cồng chiêng dưới chân núi lửa Chư Đang Ya

Anh Pyưi - Trưởng thôn Ia Gri, cho biết: Làng có 136 hộ, 562 khẩu; khoảng 1/3 số hộ thường xuyên canh tác trên núi Chư Đang Ya hàng năm với các loại cây trồng như: Khoai lang, mì, dong riềng, bí đỏ… Hoạt động nông nghiệp này đã “dệt” nên chiếc áo biến đổi sắc màu qua từng mùa trong năm của núi, tạo nên sức hấp dẫn lớn đối với du khách.

Không gian truyền thống của nhà rông mới khánh thành tại làng du lịch cộng đồng xã Ia Ly
Không gian truyền thống của nhà rông mới khánh thành tại làng du lịch cộng đồng xã Ia Ly

Còn tại làng du lịch cộng đồng xã Ia Mơ Nông (nay là xã Ia Ly), nhà rông mới ở làng Kép 1 cao 26 mét đã kịp khánh thành và đưa vào sử dụng mang đậm không gian truyền thống. 

Tại đây, người dân và du khách được tham quan nhà rông mới, nhà sàn, không gian trưng bày các hiện vật văn hóa, lịch sử; trải nghiệm quy trình trồng bông, xe sợi, nhuộm màu, dệt vải truyền thống của đồng bào Gia Rai. Tiếp đến là tham quan các điểm đến văn hóa như vườn tượng nhà mồ, giọt nước và thắng cảnh thác Công Chúa đẹp hoang sơ, mỹ miều.

Bên cạnh đó, tại các làng nghề truyền thống cũng đã hoàn tất các sản phẩm đan lát, dệt thổ cẩm để phục vụ du khách. Ở làng Ngơm Thung (xã Ia Băng), gần 50 hộ đồng bào DTTS Ba Na đã duy trì nghề đan gùi từ lâu đời. Nhờ tham gia các sự kiện văn hóa, sản phẩm được biết đến rộng rãi, đơn hàng quà tặng, trang trí tăng, có hộ thu 2 - 3 triệu đồng/tuần. 

Các sản phẩm đan lát truyền thống của đồng bào Ba Na
Các sản phẩm đan lát truyền thống của đồng bào Ba Na

Trước các sự kiện của Năm Du lịch Quốc gia 2026, người dân tập trung sản xuất gùi lưu niệm với yêu cầu cao hơn, đưa chiếc gùi từ vật dụng lao động trở thành sản phẩm văn hóa - du lịch mang tính biểu trưng.

Năm Du lịch Quốc gia 2026 với chuỗi sự kiện quy mô, giàu sức lan tỏa được kỳ vọng mở ra cơ hội để Gia Lai bứt phá trong phát triển du lịch. Vì vậy, đồng bào DTTS phía Tây Gia Lai đang tích cực khai phá tiềm năng tiềm năng du lịch, xây dựng thương hiệu điểm đến xanh, sạch, an toàn, mang đậm bản sắc bản địa; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, mở ra cơ hội đầu tư, kết nối vùng sâu rộng, hội nhập và phát triển bền vững.

Tin cùng chuyên mục
Đà Nẵng công bố chương trình kích cầu du lịch năm 2026

Đà Nẵng công bố chương trình kích cầu du lịch năm 2026

Chiều 24/3, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Đà Nẵng công bố Chương trình kích cầu du lịch năm 2026 với thông điệp “Đà Nẵng - Chạm về Nguyên bản”, đồng thời triển khai chương trình xúc tiến du lịch MICE “Đà Nẵng - Nâng tầm trải nghiệm du lịch MICE”.