Tăng cường hạ tầng y tế vùng biên
Công trình Khoa Khám bệnh và điều trị có quy mô 4 tầng và 1 tum, tổng diện tích sàn hơn 2.000 m², gồm 30 giường bệnh, hệ thống các phòng khám, điều trị, phòng làm việc, hội trường; được trang bị nhiều thiết bị y tế hiện đại như máy siêu âm, hệ thống nội soi tiêu hóa, máy xét nghiệm miễn dịch, hệ thống nội soi tai mũi họng. Dự án còn đồng bộ các hạng mục phụ trợ gồm cổng, hàng rào, nhà đặt máy bơm, máy phát điện, hệ thống thoát nước, chiếu sáng, sân vườn và chỉnh trang các khu làm việc cũ.
Lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang và lãnh đạo Bộ Công an cắt băng khánh thành công trình. Ảnh: Vũ MừngBệnh viện Đa khoa khu vực Quản Bạ được xây dựng từ năm 1999, là bệnh viện hạng II, mỗi năm tiếp nhận hàng chục nghìn lượt khám và điều trị. Năm 2024, bệnh viện đã khám gần 32.000 lượt bệnh nhân, điều trị nội trú gần 13.000 lượt; công suất sử dụng giường đạt gần 150%. Áp lực cơ sở vật chất và trang thiết bị luôn là thách thức lớn. Việc đưa vào hoạt động Khoa Khám bệnh và điều trị mới sẽ giảm tải đáng kể, đồng thời tạo điều kiện nâng cao chất lượng dịch vụ y tế tại chỗ.
Công trình được khởi công ngày 11/2/2025 và hoàn thành chỉ sau 4 tháng thi công liên tục 3 ca/ngày, bất chấp thời tiết khắc nghiệt vùng cao. Tập đoàn Đèo Cả – đơn vị thi công – đã huy động nhân lực, thiết bị tối đa để bảo đảm tiến độ, chất lượng và an toàn. Đại diện đơn vị, ông Lê Đức Tranh, Giám đốc Ban Điều hành công trình cho biết toàn bộ quá trình triển khai đều khẩn trương, tận dụng mọi thời gian thuận lợi để về đích đúng hẹn.
Phát biểu tại lễ khánh thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Vương Ngọc Hà nhấn mạnh: Đây là công trình mang ý nghĩa lịch sử, chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân vùng biên giới, đồng thời thể hiện sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với đồng bào các dân tộc.
Điểm tựa y tế mới cho đồng bào cực Bắc
Ngay từ khi đưa vào hoạt động thử nghiệm từ cuối tháng 7, Khoa Khám bệnh và Điều trị đã thu hút đông đảo bệnh nhân đến khám và điều trị. Ông Sùng Vần Mìn (55 tuổi, xã Nghĩa Thuận) phấn khởi chia sẻ: “Ngày xưa đi lại khó khăn, bệnh viện cũ lại thiếu thốn. Giờ có cơ sở khang trang, máy móc hiện đại, bà con được khám chữa bệnh nhanh và thuận tiện hơn, các bác sĩ cũng rất tận tình”.
Bà Phàn Thị Quyết (63 tuổi, xã Quản Bạ) cũng bày tỏ niềm vui: “Cơ sở vật chất đầy đủ, chất lượng dịch vụ tốt hơn nhiều so với trước. Người dân khi khám chữa bệnh cũng cảm thấy an tâm hơn”.
Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh thăm hỏi, động viên, tặng quà bệnh nhân đến điều trị tại Khoa khám bệnh và điều trị, Bệnh viện Đa khoa khu vực Quản Bạ. Ảnh: Vũ MừngBác sĩ CKII Vũ Văn Giang, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Quản Bạ cho biết, công trình mới không chỉ tạo điều kiện làm việc tốt hơn cho đội ngũ y bác sĩ, mà còn góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên. Với cơ sở hạ tầng hiện đại, bệnh viện có thể triển khai nhiều kỹ thuật mới, tiếp nhận thêm bệnh nhân từ các xã lân cận, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vương Ngọc Hà yêu cầu Sở Y tế xây dựng kế hoạch vận hành công trình gắn với chiến lược nâng cao chất lượng y tế cơ sở vùng đồng bào dân tộc thiểu số; bố trí đầy đủ y, bác sĩ có chuyên môn, tâm huyết; bảo đảm thuốc thiết yếu, vật tư y tế phù hợp với điều kiện vùng cao; tăng cường phối hợp bệnh viện tuyến trên để chuyển giao kỹ thuật; đẩy mạnh truyền thông, giáo dục sức khỏe bằng cả tiếng dân tộc.
Với quy mô, trang thiết bị hiện đại cùng ý nghĩa nhân văn sâu sắc, Khoa Khám bệnh và điều trị – Bệnh viện Đa khoa khu vực Quản Bạ hứa hẹn trở thành điểm tựa chăm sóc sức khỏe bền vững cho người dân, góp phần nâng cao chất lượng y tế tuyến cơ sở, đặc biệt tại vùng sâu, vùng xa.