Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Công tác Dân tộc

Tuyên Quang bước vào nhiệm kỳ mới với khát vọng phát triển nhanh, bền vững

Vũ Mừng - 4 giờ trước

Ngày 5/8, Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ UBND tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2025 - 2030, đã được tổ chức trọng thể với sự tham dự và chỉ đạo của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Tuyên Quang Hầu A Lềnh.

Toàn cảnh Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ UBND tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2025 – 2030
Toàn cảnh Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ UBND tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2025 - 2030

Sự kiện đánh dấu bước chuyển quan trọng trong quá trình kiện toàn tổ chức bộ máy sau sáp nhập và là dịp để toàn Đảng bộ thống nhất quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển trong giai đoạn mới.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, dù đối diện với nhiều khó khăn, thách thức do dịch bệnh, thiên tai và yêu cầu đổi mới hệ thống quản lý, nhưng Đảng bộ UBND tỉnh Tuyên Quang đã thể hiện rõ bản lĩnh, tinh thần đoàn kết, chủ động và sáng tạo trong công tác lãnh đạo, điều hành. Hầu hết các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ trước đều đạt và vượt kế hoạch.

Nổi bật là kinh tế tiếp tục tăng trưởng ổn định; các lĩnh vực nông, lâm nghiệp phát huy được thế mạnh; kết cấu hạ tầng, đặc biệt là giao thông, có nhiều bước tiến quan trọng. Cùng với đó, công tác phòng chống thiên tai, dịch bệnh được triển khai linh hoạt, hiệu quả; an ninh quốc phòng được giữ vững; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng, đạt nhiều kết quả thiết thực. Chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên ngày càng được nâng lên, hệ thống cơ quan hành chính tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh phát biểu chỉ đạo Đại hội
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh phát biểu chỉ đạo Đại hội

Đại hội lần thứ I được tổ chức với chủ đề: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, xây dựng Đảng bộ vững mạnh toàn diện; thúc đẩy chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới”. Chủ đề này thể hiện rõ tầm nhìn, tư duy đổi mới và quyết tâm chính trị cao của Đảng bộ UBND tỉnh Tuyên Quang trước yêu cầu, kỳ vọng mới.

Trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đại hội xác định 3 khâu đột phá chiến lược, 3 nhiệm vụ trọng tâm và 18 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội cụ thể. Một số chỉ tiêu mang tính động lực bao gồm: Đến năm 2030, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 16.000 tỷ đồng. Tổng sản phẩm trên địa bàn đạt 164.800 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2026 - 2030 đạt 10,5%/năm. Thu hút trên 6 triệu lượt khách du lịch. Tỷ lệ kết nạp đảng viên hằng năm đạt từ 3% trở lên. Mỗi năm có trên 90% tổ chức, cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Những con số này không chỉ phản ánh quyết tâm phát triển toàn diện, mà còn đặt ra yêu cầu đổi mới căn bản về tư duy lãnh đạo, điều hành và tổ chức thực thi.

Phát biểu chỉ đạo tại  Đại hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh nhấn mạnh: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ là nhiệm vụ then chốt trong suốt nhiệm kỳ. Cùng với đó là thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 23/7/2025 của Ban Bí thư về đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ - nhằm xây dựng nền tảng vững chắc cho mọi hoạt động của hệ thống chính trị.

Về định hướng phát triển kinh tế, Tuyên Quang xác định tiếp tục đẩy mạnh phát triển công nghiệp, trong đó trọng tâm là công nghiệp chế biến, chế tạo và năng lượng, theo hướng kinh tế tuần hoàn và tăng trưởng xanh. Đây được xem là một trong những giải pháp đột phá để khai thác tiềm năng tự nhiên, đồng thời tạo dư địa tăng trưởng bền vững.

Ban Chấp hành Đảng bộ UBND tỉnh Tuyên Quang ra mắt Đại hội
Ban Chấp hành Đảng bộ UBND tỉnh Tuyên Quang ra mắt Đại hội

Ngành Du lịch cũng được xác định là một trong những trụ cột kinh tế quan trọng. Tỉnh sẽ chú trọng xây dựng thương hiệu du lịch theo hướng chuyên nghiệp, chất lượng, hiệu quả, gắn với bảo vệ môi trường và gìn giữ bản sắc văn hóa. Du lịch xanh - du lịch bền vững sẽ là xu hướng chủ đạo nhằm hiện thực hóa mục tiêu thu hút hàng triệu lượt khách mỗi năm.

Đại hội cũng đặc biệt nhấn mạnh tới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, năng lực, bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm phục vụ Nhân dân. Đây là một trong những nền tảng cốt lõi để bảo đảm thực hiện thành công các mục tiêu nhiệm kỳ.

Cùng với đó là việc quan tâm chăm lo đời sống cán bộ, công chức, viên chức; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng để tạo môi trường làm việc ổn định, hiệu quả. Một bộ máy đủ mạnh và có tính chủ động cao sẽ là chìa khóa để triển khai thắng lợi các chính sách lớn của tỉnh trong giai đoạn tới.

Với nền tảng vững chắc từ những thành quả đã đạt được cùng quyết tâm chính trị cao, sự đồng thuận trong toàn hệ thống, Đảng bộ UBND tỉnh Tuyên Quang bước vào nhiệm kỳ mới với khát vọng lớn, mục tiêu rõ ràng và con đường phát triển bền vững đang dần hiện hữu trên từng bước đi cụ thể.

Tin cùng chuyên mục
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Mỗi cán bộ, công chức, viên chức phải nhận thức đúng, đầy đủ về mặt tư duy, trách nhiệm chính trị của mình

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Mỗi cán bộ, công chức, viên chức phải nhận thức đúng, đầy đủ về mặt tư duy, trách nhiệm chính trị của mình

Chiều 5/8, tại Hà Nội, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung đã chủ trì cuộc họp giao ban công tác chỉ đạo, điều hành tháng 7 và 7 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 8 và những tháng cuối năm 2025. Bộ trưởng nhấn mạnh: “Mỗi cán bộ, công chức, viên chức phải nhận thức đúng, đầy đủ về mặt tư duy, trách nhiệm chính trị của mình”.