Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tuyên truyền lưu động phòng, chống dịch Covid-19 bằng tiếng Khmer

PV - 16:19, 10/08/2021

Để giúp người dân hiểu đúng và biết cách phòng, chống dịch bệnh Covid-19, sáng nay (10/8), Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Lộc Ninh (Bình Phước) phối hợp với CLB Phụ nữ dân tộc bảo vệ an ninh biên giới xã Lộc Thành đã tổ chức tuyên truyền lưu động bằng tiếng Khmer.

Phát tờ rơi tuyên truyền, giữ khoảng cách, không tụ tập đông người để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho đồng bào DTTS ở ấp Cần Dực
Phát tờ rơi tuyên truyền, giữ khoảng cách, không tụ tập đông người để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho đồng bào DTTS ở ấp Cần Dực

Chị Thị Siêng, Chi hội trưởng phụ nữ ấp Cần Dực chia sẻ, ấp có trên 60% người dân là đồng bào DTTS, hầu hết là dân tộc Khmer . Nhiều bà con không biết đọc, biết viết, thậm chí không rành tiếng phổ thông, nên tuyên truyền bằng tờ rơi hoặc hệ thống lưu động sẽ giúp bà con dễ hiểu và quan tâm hơn.

Ngoài tuyên truyền bằng hệ thống loa phát thanh, Hội LHPN huyện còn phối hợp thực hiện phát 100 tờ rơi tuyên truyền giữ khoảng cách, không tụ tập đông người để phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Đồng thời kết hợp tặng 10 phần sữa tươi, bánh, khẩu trang cho trẻ em trên địa bàn ấp Cần Dực, xã Lộc Thành.

Tặng quà cho trẻ em trên địa bàn ấp Cần Dực, xã Lộc Thành
Tặng quà cho trẻ em trên địa bàn ấp Cần Dực, xã Lộc Thành

Dịp này, Hội LHPN huyện và sư cô Chùa Tây Trúc cũng đã đến thăm 4 chốt phòng, chống dịch trên địa bàn xã biên giới Lộc Thành. Tại đây, các chị đã thăm hỏi sức khỏe và trao tặng 100 chai nước mát, 50 đòn bánh tét để động viên, chia sẻ khó khăn với lực lượng tham gia bảo vệ các chốt phòng, chống dịch./.

Tin cùng chuyên mục
Bất chấp quy định pháp luật, nhiều người dân vùng cao vẫn trồng cây thuốc phiện

Bất chấp quy định pháp luật, nhiều người dân vùng cao vẫn trồng cây thuốc phiện

Thời gian qua, lực lượng chức năng các tỉnh Lào Cai, Lai Châu, Hà Giang, Cao Bằng, Điện Biên, Sơn La....liên tục phát hiện nhiều trường hợp người dân trồng trái phép hàng chục nghìn cây thuốc phiện trên địa bàn. Có đối tượng còn bất chấp pháp luật ngang nhiên trồng cây thuốc phiện trong vườn nhà ở ngay khu phố thị.