Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Bản sắc và hội nhập

UNESCO Giới thiệu Văn hóa Trà Việt Nam, Khởi đầu Hành trình trở thành Di sản Thế giới

Tuấn Ninh - 3 giờ trước

Trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Thế giới lần thứ nhất tại Hà Nội, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc (UNESCO) đã giới thiệu văn hóa trà Việt Nam như một "di sản sống" và là biểu tượng của sự hòa hợp giữa con người và thiên nhiên. Sự kiện đánh dấu bước khởi đầu cho quá trình chuẩn bị hồ sơ đề cử trà Việt vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Đặc biệt hơn, các phẩm trà được giới thiệu tại chương trình đều là các sản phẩm đến từ vùng DTTS.

Không gian trải nghiệm văn hoá Trà Việt tại Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long – Hà Nội, số 9 Hoàng Diệu, phường Quán Thánh, Hà Nội.
Không gian trải nghiệm văn hóa Trà Việt tại Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội, số 9 Hoàng Diệu, phường Quán Thánh, Hà Nội

Chuỗi hoạt động do Văn phòng UNESCO tại Việt Nam phối hợp cùng Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức, đã tái hiện tinh hoa của nghệ thuật trà Việt Nam, một thực hành văn hóa lâu đời thấm đẫm tính thiền và sự gắn kết. Một không gian thưởng trà được thiết kế giản dị nhưng tinh tế đã được dựng lên, gợi nhắc về truyền thống uống trà đã gắn bó hàng trăm năm với đời sống người Việt.

Ông Ito Naoki, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhận Bản tại Việt Nam và Bà Khamphao Ernthavanh, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Lào tại Việt Nam bày tỏ vui mừng khi được thưởng thức Trà của Việt Nam
Ông Ito Naoki - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhận Bản tại Việt Nam và Bà Khamphao Ernthavanh - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Lào tại Việt Nam, bày tỏ vui mừng khi được thưởng thức Trà của Việt Nam

Trong 3 ngày lễ hội, từ 10 - 12/10/2025, UNESCO đã tổ chức 3 phiên trà đặc biệt dành cho các khách mời quốc tế, bao gồm đại diện các cơ quan Việt Nam, các đại sứ, lãnh đạo Liên Hợp Quốc và các nghệ nhân trà nổi tiếng. Mỗi phiên trà không chỉ là một trải nghiệm thưởng thức hương vị, mà còn là một câu chuyện văn hóa, nơi nghi lễ và đối thoại hòa quyện, giúp người tham dự cảm nhận sâu sắc về văn hóa trà Việt. Đây cũng là không gian để thảo luận về vai trò của trà trong ngoại giao văn hóa và phát triển bền vững.

Phát biểu tại sự kiện, ông Jonathan Baker - Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam, nhấn mạnh: “Di sản không chỉ là thứ để gìn giữ mà còn là chất liệu để kiến tạo tương lai. Qua trà, chúng ta kể những câu chuyện về bản sắc, về con người, về sự kết nối. UNESCO rất vui mừng được đồng hành cùng Việt Nam trong hành trình biến di sản thành động lực cho sáng tạo, đối thoại và phát triển bền vững”.

Trao đổi với phóng viên, ông Định Hồng Cường (áo vàng), Nhà nghiên cứu trang phục truyền thống và văn hóa trà Việt Nam, người trực tiếp trình diễn tại sự kiện, chia sẻ: Tôi vô cùng hãnh diện và tự hào khi được UNESCO mời giới thiệu nghệ thuật thưởng trà của người Việt. Được trình diễn tại Hoàng thành Thăng Long, một nơi linh thiêng và cổ kính, chúng tôi ý thức sâu sắc rằng mình đang thực hiện sứ mệnh cúa những đại sứ văn hóa trà
Trao đổi với phóng viên, ông Định Hồng Cường (áo vàng), Nhà nghiên cứu trang phục truyền thống và văn hóa trà Việt Nam, người trực tiếp trình diễn tại sự kiện, chia sẻ: Tôi vô cùng hãnh diện và tự hào khi được UNESCO mời giới thiệu nghệ thuật thưởng trà của người Việt. Được trình diễn tại Hoàng thành Thăng Long, một nơi linh thiêng và cổ kính, chúng tôi ý thức sâu sắc rằng mình đang thực hiện sứ mệnh cúa những đại sứ văn hóa trà

Nhận định về hành trình đưa trà Việt trở thành di sản thế giới, ông Cường cho biết: "Tôi hoàn toàn có cơ sở để kỳ vọng. Việt Nam sở hữu những vùng trà cổ thụ hàng trăm năm tuổi mang giá trị sinh học quý hiếm, đồng thời gắn liền với bản sắc văn hóa và kỹ thuật thủ công truyền thống của các cộng đồng dân tộc. Đây là những giá trị cốt lõi để xây dựng hồ sơ trình UNESCO".

Ông cũng nhấn mạnh rằng để hành trình này thành công, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan nhà nước, chuyên gia và đặc biệt là những người dân địa phương, bởi họ chính là chủ thể của di sản.

Theo chị Hoàng Lan Anh - Đại sứ Thương hiệu Dragon Tea Suối Giàng, điểm khác biệt của trà Việt nằm ở giá trị dưỡng sinh và tri thức y học dân gian, thay vì tập trung vào nghi lễ cầu kỳ như trà Nhật, hay tính mỹ học như trà Trung Hoa. Chị chia sẻ rằng từ thời Tuệ Tĩnh và Hải Thượng Lãn Ông, trà đã được xem là một vị thuốc quý.

Tại sự kiện, hai loại trà tiêu biểu đã được giới thiệu: Bạch Trà Mẫu Đơn ủ lạnh 24 giờ: Giàu hoạt chất EGCG và L-theanine, giúp giảm căng thẳng và kích hoạt tái tạo tế bào. Hồng Trà 1 tôm 1 lá hàng trăm năm tuổi: Tượng trưng cho năng lượng mạnh mẽ, giúp tăng cường tuần hoàn máu và hỗ trợ tim mạch.
Tại sự kiện, hai loại trà tiêu biểu đã được giới thiệu: Bạch Trà Mẫu Đơn ủ lạnh 24 giờ: Giàu hoạt chất EGCG và L-theanine, giúp giảm căng thẳng và kích hoạt tái tạo tế bào. Hồng Trà 1 tôm 1 lá hàng trăm năm tuổi: Tượng trưng cho năng lượng mạnh mẽ, giúp tăng cường tuần hoàn máu và hỗ trợ tim mạch

Hoạt động tôn vinh trà Việt là một phần của dự án “Nâng cao lợi ích cộng đồng địa phương thông qua tăng cường quan hệ đối tác để thúc đẩy bảo tồn di sản và thực hành bền vững” giai đoạn 2025 - 2029, do UNESCO và IMEXCO triển khai. 

Dự án đặt mục tiêu chuyển đổi từ "bảo tồn thụ động" sang "bảo tồn chủ động gắn với sinh kế", nhằm giúp cộng đồng, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ, phụ nữ và người lao động, hưởng lợi từ việc phát huy giá trị di sản.

Các đại biểu trao tặng quà và chụp ảnh lưu niệm tại Không gian trải nghiệm văn hóa Trà Việt.
Các đại biểu trao tặng quà và chụp ảnh lưu niệm tại Không gian trải nghiệm văn hóa Trà Việt

Việc giới thiệu văn hóa trà Việt Nam tại một sự kiện quốc tế lớn không chỉ gửi đi thông điệp về một di sản giàu bản sắc, mà còn khẳng định tầm nhìn của Việt Nam và UNESCO: Văn hóa là nền tảng của phát triển bền vững và là cầu nối đưa các dân tộc đến gần nhau hơn bằng sự thấu hiểu và tôn trọng.

Tin cùng chuyên mục
Cô gái Ba Na giữ văn hóa dân tộc bằng từ điển số

Cô gái Ba Na giữ văn hóa dân tộc bằng từ điển số

Với tình yêu văn hóa và mong muốn ngôn ngữ dân tộc được gìn giữ, lưu truyền, chị Aya (SN 1991), ở làng Piơm, xã Đak Đoa, tỉnh Gia Lai đã tạo ra ứng dụng từ điển số tiếng Kinh - Ba Na với gần 6.000 từ. Với sự nhiệt tình, nỗ lực của bản thân, tháng 5/2025, Aya vinh dự được nhận danh hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác do Tỉnh đoàn Gia Lai trao tặng.