Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sự kiện - Bình luận

Ứng cử viên đại biểu Quốc hội Tráng A Dương: Luôn lắng nghe tâm tư nguyện vọng của đồng bào DTTS

Lê Hường - 15:33, 11/05/2021

Cùng với các ứng cử viên đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khoá XV trên địa bàn toàn quốc, những ngày này, ứng cử viên Tráng A Dương - Quyền Vụ trưởng Vụ Địa phương II (Ủy ban Dân tộc) đang có nhiều hoạt động tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại đơn vị bầu cử số 2, tỉnh Hà Giang. Trong Chương trình hành động của mình, ứng cử viên Tráng A Dương đặc biệt quan tâm đến lĩnh vực công tác dân tộc, thực hiện chính sách dân tộc, tạo điều kiện để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Ông Tráng A Dương (đứng giữa) nhận hoa chúc mừng chức vụ Quyền Vụ trưởng Vụ địa phương II, Uỷ ban Dân tộc (Tháng 1/2021)
Ông Tráng A Dương (đứng giữa) nhận hoa chúc mừng trong ngày nhận nhiệm vụ Quyền Vụ trưởng Vụ Địa phương II, Uỷ ban Dân tộc (Tháng 1/2021)

Ông Tráng A Dương (sinh năm 1977), dân tộc Mông, sinh ra và lớn lên ở xã Tả Van Chư, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. Tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội, ông Dương thi tuyển công chức và được Ủy ban Dân tộc tuyển dụng vào làm việc năm 2002. Gần 20 năm công tác trong ngành công tác dân tộc, ông Dương luôn nỗ lực hết mình hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; nhiều năm được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc tặng Bằng khen và danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở. 

Năm 2013, ông được bổ nhiệm làm Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương I (Ủy ban Dân tộc). Tháng 1/2021, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc bổ nhiệm ông Tráng A Dương làm Quyền Vụ trưởng Vụ Địa phương II.

Chia sẻ về Chương trình hành động của mình, với vị trí ứng cử ĐBQH khoá XV tại đơn vị bầu cử số 2, tỉnh Hà Giang, ông Tráng A Dương cho biết: Tỉnh Hà Giang nằm ở địa đầu cực Bắc của Tổ quốc, có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng với 19 thành phần dân tộc sinh sống, tỷ lệ đồng bào DTTS cao. Hiện, địa phương còn nhiều vấn đề cần được giải quyết một cách quyết liệt để thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, đặc biệt vùng DTTS. 

"Bằng kinh nghiệm nghiên cứu và thực tiễn của mình, tôi xây dựng Chương trình hành động sát với thực tế, nhất là lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và công tác dân tộc”, ông Dương cho biết.

Trong Chương trình hành động của mình, ông Tráng A Dương sẽ bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Giang nhiệm kỳ 2020 - 2025 với 5 chương trình trọng tâm và 3 đột phá. Cụ thể, hoàn thiện, xây dựng chính sách phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS và miền núi theo hướng toàn diện, bền vững; phát huy tiềm năng, lợi thế, khơi dậy tinh thần tự lực, khát vọng vượt khó vươn lên của đồng bào DTTS. 

Nâng cao hiệu quả các chương trình, dự án, mở rộng vốn tín dụng ưu đãi đối với các dự án tạo sinh kế cho đồng bào; đa dạng hoá và xã hội hoá nguồn lực, trong đó, nguồn lực nhà nước có vai trò quan trọng và quyết định để huy động các nguồn lực khác. Đẩy mạnh cơ cấu lại kinh tế theo hướng sản xuất hàng hoá, phù hợp với tập quán của từng dân tộc. Phát triển các vùng chuyên canh cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng cao. Chú trọng phát triển du lịch sinh thái, gắn với giữ gìn, phát huy giá trị văn hoá các dân tộc.

Ông Tráng A Dương (thứ 4 từ trái sang) và các công chức, viên chức Uỷ ban Dân tộc
Ông Tráng A Dương (thứ 4 từ trái sang) và các công chức, viên chức Uỷ ban Dân tộc

Là người DTTS, lại đang công tác tại Ủy ban Dân tộc, ông Dương có điều kiện am hiểu phong tục tập quán, văn hóa của đồng bào DTTS; các chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước. Ứng cử viên Tráng A Dương tự tin sẽ đưa ra nhiều ý kiến đóng góp trong lĩnh vực công tác dân tộc, chính sách dân tộc, nhất là trong việc tham gia ý kiến vào xây dựng chương trình, chính sách dành cho vùng đồng bào DTTS và miền núi. 

Theo ông Dương, để làm được điều đó, việc quan trọng nhất là phải lắng nghe tâm tư nguyện vọng của đồng bào DTTS để kịp thời phản ánh tới các cơ quan chuyên môn xem xét, giải quyết những vấn đề bức xúc của đồng bào như: tình trạng thiếu đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt trong vùng đồng bào DTTS; công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ là người DTTS…

Đặc biệt, trong thời gian tới, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 sẽ được triển khai. Chương trình đã được cụ thể hóa thành 10 dự án với mục tiêu khai thác tiềm năng, lợi thế của các địa phương trong vùng, đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội; giảm nghèo nhanh, bền vững, thu hẹp dần khoảng cách về mức sống so với vùng phát triển;... Từ đó, nâng cao niềm tin của đồng bào các DTTS đối với Đảng và Nhà nước.

Ông Dương khẳng định: Nếu được cử tri bầu vào ĐBQH khoá XV, nhiệm kỳ 2021-2026 với vai trò của một ĐBQH, ông sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan giám sát, tổ chức rà soát các văn bản pháp luật liên quan đến vùng đồng bào DTTS và miền núi; kịp thời đề xuất, sửa đổi, bổ sung thay thế, bãi bỏ các văn bản có liên quan không còn phù hợp để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, nhằm tổ chức thực hiện có hiệu quả các chính sánh dân tộc, đặc biệt là Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021- 2030. 

"Tôi sẽ nỗ lực góp sức mình vào công việc chung của đất nước, vì sự cường thịnh của Tổ quốc Việt Nam, vì cuộc sống hạnh phúc của Nhân dân; từng bước nâng cao đời sống của người dân, nhất là đồng bào DTTS", ứng cử viên ĐBQH khóa XV Tráng A Dương khẳng định.

Tin cùng chuyên mục
Côn Đảo - từ “địa ngục trần gian” đến thiên đường du lịch

Côn Đảo - từ “địa ngục trần gian” đến thiên đường du lịch

Sau gần một thế kỷ giải phóng, xây dựng và phát triển, từ mảnh đất được coi là “địa ngục trần gian” của thế kỷ XX, Côn Đảo đã trở thành “thiên đường du lịch” giàu có, là điểm đến linh thiêng của khách thập phương trên toàn thế giới.