Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Khoa học - Công nghệ

Ứng dụng bản đồ dịch tễ trong phòng chống dịch Covid-19

Nghĩa Hiệp - 19:45, 13/06/2021

Bản đồ cung cấp thông tin dịch tễ COVID-19 (CovidMaps), là ứng dụng đang được nhiều địa phương trên cả nước áp dụng. Ứng dụng giúp người dân không di chuyển đến các điểm nóng, xem những điểm cách ly tập trung, các vùng cách ly y tế và chốt kiểm soát dịch bệnh, tránh lây nhiễm dịch.


Người dân tra cứu bản đồ dịch tễ để thuận lợi trong quá trình di chuyển
Người dân tra cứu bản đồ dịch tễ để thuận lợi trong quá trình di chuyển

Tỉnh Lạng Sơn là tỉnh thứ 9, trên cả nước áp dụng phần mềm bản đồ thông tin dịch tễ COVID-19 (CovidMaps) để giúp cộng đồng theo dõi trực quan thông tin dịch tễ các ca bệnh COVID-19 tại địa phương, thông qua mạng Internet. Đồng thời, hỗ trợ chính quyền địa phương có thêm giải pháp công nghệ số phục vụ quản lý, điều hành trong phòng chống dịch bệnh COVID -19 ở địa phương mình.

Theo ông Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, Lạng Sơn có diễn biến dịch bệnh phức tạp, hiện đã có 88 người mắc COVID-19, 2.639 trường hợp F1, 22.305 trường hợp F2 liên quan đến các ổ dịch trong và ngoài tỉnh. Để theo dõi toàn diện, tổng thể diễn biến tình hình dịch bệnh và công khai cho toàn dân biết, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) xây dựng hệ thống bản đồ số CovidMaps. Sở TT&TT Lạng Sơn đã hoàn thành xây dựng bản đồ số Covidmaps, với đầy đủ số liệu cập nhật theo thời gian thực của Sở Y tế Lạng Sơn.

Theo như bản đồ CovidMaps của tỉnh Lạng Sơn, đến nay 100% các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh đã được cập nhật thông tin đầy đủ. Trong đó, cung cấp cho người dân thông tin cụ thể về 16 điểm cách ly tập trung; 88 vị trí khu vực nhà bệnh nhân; 34 địa điểm là nơi bệnh nhân đến trong vòng 14 ngày; 14 điểm là các bệnh viện, cơ sở y tế; 18 điểm thuộc khu vực phong tỏa, cách ly y tế; và thông tin của 3 chốt kiểm soát dịch và 11 điểm tiêm chủng.

Anh Nông Văn Sơn, dân tộc Nùng, TP. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn cho biết: “Tôi làm nghề lái xe chuyên chở hàng hoá, từ khi có bản đồ dịch tễ đã giúp tôi và người dân dễ dàng xác định được lộ trình người nhiễm COVID-19 và các điểm cách ly tập trung để không di chuyển đến. Thuận tiện trong việc khai báo trong quá trình di chuyển, người dân cũng ý thức hơn trong việc tự giác cách ly khi ở trong vùng dịch”.

Bên cạnh đó, các thông tin dịch tễ trên bản đồ CovidMaps của Lạng Sơn do Sở Y tế cung cấp theo thời gian thực và Sở TT&TT cập nhật liên tục trên phần mềm, bảo đảm cung cấp thông tin cho cộng đồng, người dân nhanh chóng, kịp thời.

Bản đồ thể hiện thông tin đầy đủ để người dân thuận tiện theo dõi như: đường dây nóng, các khu vực vùng dịch, số người mắc Covid-19
Bản đồ thể hiện thông tin đầy đủ để người dân thuận tiện theo dõi như: đường dây nóng, các khu vực vùng dịch, số người mắc Covid-19

Được biết, bản đồ thông tin dịch tễ COVID-19 được xây dựng từ tháng 8/2020 - khi đợt dịch đầu tiên bùng phát tại Đà Nẵng, và liên tục được hoàn thiện từ đó đến nay. Các dữ liệu được cập nhật liên tục từ các nguồn uy tín, kết hợp cả nhập tự động và thực hiện bằng tay. Việc nhập số liệu bằng tay, thực hiện trong trường hợp các ca không xác định địa chỉ rõ ràng. Hiện trên cả nước hầu hết các địa phương đều đã có bản đồ CovidMaps như: Hà Nội, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Quảng Nam, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Lạng Sơn, TP. Hồ Chí Minh…

Việc sớm triển khai bản đồ CovidMaps trên toàn quốc, sẽ giúp công tác phòng, chống dịch được triển khai thuận lợi, dễ dàng theo dõi theo từng khu vực. Đồng thời, giúp người dân không bị gián đoạn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, chính quyền thực hiện tốt mục tiêu kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế.