Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Ủy ban Dân tộc gặp mặt Đoàn đại biểu Người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Quảng Ngãi

Hoàng Quý - 20:17, 21/07/2023

Ngày 21/7, tại Hà Nội, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Y Thông đã gặp mặt Đoàn đại biểu Người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Quảng Ngãi. Cùng tiếp Đoàn có lãnh đạo một số vụ, đơn vị trực thuộc Ủy ban Dân tộc (UBDT).

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Y Thông phát biểu tại buổi gặp mặt
Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Y Thông phát biểu tại buổi gặp mặt

Thay mặt đoàn, ông Nguyễn Thế Nhân - Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi đã báo cáo một số nét khái quát về việc thực hiện chính sách dân tộc và chính sách cho Người có uy tín trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Theo đó, những năm qua, tỉnh Quảng Ngãi đã triển khai thực hiện đồng bộ các chương trình, chính sách dân tộc. Nhờ đó, đời sống của đại bộ phận đồng bào các DTTS trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến đáng mừng.

Những kết quả đó có đóng góp to lớn của Người có uy tín trong việc vận động đồng bào phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, giữ gìn bản sắc văn hóa; bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở. Đội ngũ Người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Quảng Ngãi đã tích cực tham gia cùng với chính quyền địa phương vận động đồng bào thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, đặc biệt là Chương trình mục tiêu quốc gia 1719.

Tại buổi gặp mặt, đại diện Người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Quảng Ngãi đã bày tỏ mong muốn Chính phủ, UBDT tiếp tục quan tâm hơn nữa đến chính sách cho Người có uy tín; chính sách hỗ trợ cho đồng bào DTTS; chính sách bảo hiểm y tế; đầu tư đồng bộ việc xây cầu, làm đường giao thông; tháo gỡ khó khăn cho việc thiếu đất sản xuất, tìm đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp; tiếp tục hỗ trợ cấp giống cây, con để đồng bào đẩy mạnh phát triển sản xuất…

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Thông tặng quà của UBDT cho các đại biểu Người có uy tín
Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Thông tặng quà của UBDT cho các đại biểu Người có uy tín

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Y Thông bày tỏ sự trân trọng và đánh giá cao những nỗ lực, đóng góp của đội ngũ Người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Quảng Ngãi với các phong trào ở địa phương thời gian qua. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Thông mong muốn Người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục phát huy vai trò đầu tàu, gương mẫu của mình, góp sức xây dựng quê hương Quảng Ngãi ngày càng phát triển.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Thông chia sẻ thêm, Quốc hội đã phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia 1719 với 10 Dự án thành phần bao trùm mọi mặt đời sống của vùng đồng bào DTTS và miền núi. Hiện chương trình này đang được triển khai ở vùng DTTS và miền núi trên cả nước với mục tiêu xóa đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống của đồng bào.

Nhân dịp này, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Thông đã tặng quà của UBDT cho các đại biểu Người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Quảng Ngãi.

Một số hình ảnh tại buổi gặp mặt

Ông Nguyễn Thế Nhân - Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi phát biểu tại buổi gặp mặt
Ông Nguyễn Thế Nhân - Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi phát biểu tại buổi gặp mặt
Đại biểu Người có uy tín tỉnh Quảng Ngãi phát biểu
Đại biểu Người có uy tín tỉnh Quảng Ngãi phát biểu
Nhiều vấn đề khó khăn của địa phương, vùng đồng bào DTTS và miền núi được các đại biểu đưa ra tại buổi gặp mặt
Nhiều vấn đề khó khăn của địa phương, vùng đồng bào DTTS và miền núi được các đại biểu đưa ra tại buổi gặp mặt
Tin cùng chuyên mục
Tổng công ty Điện lực miền Bắc huy động toàn bộ nhân lực hỗ trợ các Công ty Điện lực ngay khi bão số 3 đi qua

Tổng công ty Điện lực miền Bắc huy động toàn bộ nhân lực hỗ trợ các Công ty Điện lực ngay khi bão số 3 đi qua

Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc Đỗ Nguyệt Ánh vừa chỉ đạo Ban điều hành Tổng công ty kịp thời tổng chỉ huy điều động nhân lực, vật lực từ tất cả đơn vị trong EVNNPC để hỗ trợ các Công ty Điện lực khắc phục hậu quả ngay khi cơn bão số 3 đi qua. Việc điều động sẽ được bố trí rạch ròi, kịp thời theo các khu vực phù hợp với mức độ ảnh hưởng khác nhau, đảm bảo tổ chức khoa học và hiệu quả.