Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

Ủy ban Dân tộc: Sát cánh cùng đồng bào chống dịch Covid-19

Minh Thu - 17:28, 04/06/2021

Dịch Covid-19 đã và đang có những diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp, làm đảo lộn đời sống của người dân, đặc biệt người dân ở vùng đồng bào DTTS và miền núi. Trước tình hình đó, Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền; đồng thời có các giải pháp thiết thực hỗ trợ đồng bào DTTS tại các khu cách ly khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống.

Thừa ủy quyền của Lãnh đạo UBDT, đại diện Ban Dân tộc tỉnh Điện Biên đã trao những phần hỗ trợ của UBDT đến huyện Nậm Pồ..
Thừa ủy quyền của Lãnh đạo UBDT, đại diện Ban Dân tộc tỉnh Điện Biên đã trao những phần hỗ trợ của UBDT đến huyện Nậm Pồ..

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Hoàng Thị Hạnh, thành viên Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh Covid-19, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 của UBDT cho biết, trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, UBDT đã  kích hoạt hệ thống phòng chống dịch bệnh trong toàn cơ quan; trong hệ thống cơ quan công tác dân tộc địa phương. Chú trọng thực hiện nghiêm các quy định của Chính phủ, yêu cầu 5K của Bộ Y tế; chủ động khử khuẩn phòng làm việc, cấp phát khẩu trang y tế, đặc biệt lưu ý việc đi công tác cơ sở; làm rõ phương án đáp ứng, các kịch bản cụ thể khi có tình huống xảy ra dịch bệnh.

Đặc biệt, đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các vụ, đơn vị thuộc UBDT, phải thực hiện công tác báo cáo sức khỏe hằng ngày; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trong đơn vị.

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 của UBDT cũng quán triệt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động không đi đến các tỉnh, thành phố có dịch khi chưa có chỉ đạo của Lãnh đạo UBDT. Hạn chế các cuộc họp, hội thảo, hội nghị, sự kiện, hoạt động tập trung đông người không cần thiết. Văn phòng UBDT thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin các điểm có yếu tố dịch tễ, báo cáo Ban Chỉ đạo có thông báo kịp thời. Thủ trưởng các vụ, đơn vị tăng cường nắm thông tin tại cơ sở để có tác động, giúp đỡ, hỗ trợ đồng bào DTTS, đặc biệt là hỗ trợ các bệnh viện, khu cách ly tập trung nơi có đồng bào DTTS.

Sau khi có Công văn số 504/UBDT-TT của UBDT về một số giải pháp phòng, chống dịch Covid-19, một số địa phương vùng DTTS và miền núi cũng đã có báo cáo công tác phòng chống dịch, tình hình dịch bệnh về UBDT theo quy định. Các tỉnh, thành trong vùng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến đồng bào DTTS bằng nhiều hình thức: qua hệ thống đài truyền thanh cấp xã; Người có uy tín, già làng, trưởng thôn, bản, khóm, ấp… Nội dung tập trung cung cấp thông tin đến đồng bào về sự nguy hiểm của dịch Covid-19, các biện pháp phòng tránh.

Đồng thời, trước tình hình đại dịch Covid-19, UBDT đã kịp thời chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo, tạp chí thực hiện Quyết định số 45/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và có văn bản đề nghị Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam tăng thời lượng tin bài về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong vùng đồng bào DTTS và miền núi. 

Đến ngày 4/6/2021, đã có hàng ngàn tin, bài tuyên truyền về dịch Covid-19 được đăng tải trên các báo, tạp chí thực hiện Quyết định 45/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; riêng Báo Dân tộc và Phát triển, Cơ quan ngôn luận của UBDT đã đăng tải hàng trăm tin, bài/tháng tuyên truyền về phòng chống dịch Covid-19, góp phần nâng cao nhận thức cho đồng bào vùng DTTS và miền núi chung tay với chính quyền cơ sở, chủ động đẩy mạnh các biện pháp phòng chống dịch bệnh.

Học sinh Trường PTDT bán trú tiểu học Tân Phong tại điểm cách ly tập trung Phìn Hồ, xã Si Pa Phìn (huyện Nậm Pồ).
Học sinh Trường PTDT bán trú tiểu học Tân Phong tại điểm cách ly tập trung Phìn Hồ, xã Si Pa Phìn (huyện Nậm Pồ).

Quan tâm hỗ trợ đồng bào DTTS tại các khu cách ly

Tại các cuộc họp, hội ý, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của UBDT, luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến đời sống đồng bào DTTS, trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh trên địa bàn. Đồng thời, yêu cầu các vụ chức năng thường xuyên cập nhật thông tin tình hình dịch bệnh, có liên quan đến vùng đồng bào DTTS, để có các giải pháp ứng phó, hỗ trợ thiết thực.

Theo đó, mới đây, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT đã quyết định trao cho đại diện chính quyền hai huyện Nậm Pồ và Điện Biên số tiền 505 triệu 500 ngàn đồng để hỗ trợ đồng bào DTTS bị ảnh hưởng bởi dịch (gồm 54 trường hợp F0 và 1.325 trường hợp F1). Đồng thời, quyết định hỗ trợ 332 triệu đồng cho đồng bào DTTS đang điều trị bệnh Covid-19 tại các khu cách ly thuộc tỉnh Bắc Giang.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh đã vận động 100 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa để tiếp tục hỗ trợ đồng bào ở Điện Biên phòng chống dịch covid -19.

Mới đây nhất, ngày 4/6/2021, UBDT đã phát động cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong toàn UBDT ủng hộ tối thiểu 1 ngày lương đóng góp cho Quỹ vaccine phòng chống dịch Covid-19 của Chính phủ, với tổng số tiền đóng góp 250 triệu đồng.

“Một miếng khi đói bằng một gói khi no” - trong bối cảnh dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, cần lắm thay những tấm lòng, sự sẻ chia, đầy trách nhiệm của những người làm công tác dân tộc. Như chia sẻ của Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của UBDT Hoàng Thị Hạnh: "Trong bối cảnh dịch bệnh, càng phải quan tâm đến đồng bào DTTS, nhất là đồng bào DTTS đang ở trong các khu cách ly, các bệnh viện, chung tay cùng cả nước phòng chống hiệu quả dịch bệnh Covid-19".

(Nội dung thông tin, tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ)