Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Khoa học - Công nghệ

Ủy ban Dân tộc: Tập huấn, hướng dẫn sử dụng phần mềm họp không giấy tờ

Việt Cường - 10:45, 21/04/2022

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc (UBDT), Trung tâm Thông tin - đơn vị đầu mối của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số UBDT đã triển khai tập huấn, hướng dẫn sử dụng phần mềm họp không giấy tờ cho đại diện các vụ, đơn vị của UBDT.

Ông Nguyễn Ngọc Hà, Giám đốc Trung tâm Thông tin phát biểu khai giảng buổi tập huấn
Ông Nguyễn Ngọc Hà, Giám đốc Trung tâm Thông tin phát biểu khai giảng buổi tập huấn

Cùng với sự hợp tác, hỗ trợ của một số tập đoàn công nghệ thông tin, việc triển khai ứng dụng phần mềm họp không giấy tờ góp phần cải thiện hiệu quả việc tổ chức các cuộc họp, giúp ban hành quyết định họp nhanh chóng, tăng cường khả năng kết nối... từ đó, sẽ góp phần thực hiện hiệu quả kế hoạch triển khai công tác chuyển đổi số của UBDT giai đoạn 2021 - 2025.

Phòng họp không giấy là phần mềm hỗ trợ tổ chức các cuộc họp theo phương thức truyền thống trên môi trường mạng nhằm nâng cao chất lượng các cuộc họp, tiết kiệm thời gian, chi phí của các phiên họp. Đồng thời, tăng tính kịp thời, nâng cao hiệu quả trong xử lý công việc, quản lý cũng như việc điều hành. Các thông tin được quản lý trên cùng một hệ thống, tạo nên sự đồng bộ trong quy trình làm việc, tăng tính bảo mật thông tin.

Các học viên tham gia tập huấn
Các học viên tham gia tập huấn

Nhờ phần mềm phòng họp không giấy, những người tham gia cuộc họp chỉ cần đem theo máy tính, hoặc các thiết bị di động nhỏ gọn thay vì sử dụng nhiều văn bản cồng kềnh như trước đây. Phần mềm có những tính năng hữu ích như: Quản lý thông tin cuộc họp; quản lý đại biểu tham dự; thông báo, nhắc lịch họp; giám sát và điều hành cuộc họp; chia sẻ tài liệu; biểu quyết; chuyển đổi giọng nói thành văn bản; thống kê thông tin cuộc họp…

Có thể thấy, phòng họp không giấy là một lựa chọn tối ưu, đem lại hiệu quả kinh tế và thích hợp cho mô hình số hóa của UBDT.

Tin cùng chuyên mục
Nhật Bản trồng cỏ biển để thu giữ carbon giúp phòng, chống biến đổi khí hậu

Nhật Bản trồng cỏ biển để thu giữ carbon giúp phòng, chống biến đổi khí hậu

Nhằm giúp chống biến đổi khí hậu khi Nhật Bản đặt mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050, Nhật Bản đã triển khai dự án khôi phục hệ sinh thái tự nhiên dọc bờ biển của thành phố cảng Yokohama, phía Nam Tokyo, bằng cách trồng rong lươn - loại cỏ biển màu xanh nhạt.