Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Thời sự

Ủy ban Dân tộc tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch Covid-19

Minh Thu - 19:22, 10/09/2021

Đó là khẳng định của Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hoàng Thị Hạnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 (viết tắt là Ban Chỉ đạo) của Ủy ban Dân tộc (UBDT) tại cuộc họp về công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của UBDT diễn ra chiều 10/9. Tham dự cuộc họp có các Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo.

Các thành viên Thường trực Ban Chỉ đạo tham dự cuộc họp
Toàn cảnh cuộc họp

Tại cuộc họp, ông Lò Quang Tú, Chánh Văn phòng UBDT báo cáo tình hình chống dịch Covid-19 tại cơ quan UBDT: Theo báo cáo, các văn bản, công điện, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Chính phủ về công tác phòng chống dịch được triển khai sâu rộng đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn cơ quan. Văn phòng UBDT đã tổ chức đo thân nhiệt, quét mã QR code, cấp giấy đi đường theo thẩm quyền, lập dự toán kinh phí trang thiết bị phục vụ công tác phòng, chống dịch...

Đến nay, UBDT đã thực hiện tặng quà đợt 1 cho các F0 là  đồng bào DTTS nghèo; hiện đang triển khai hỗ trợ các F0 là đồng bào DTTS nghèo đợt 2. Đến hết ngày 1/9, UBDT đã triển khai tiêm phòng vắc xin mũi 2 cho 256 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và chuẩn bị tiêm mũi 2 cho 106 người. Tổ chức xét nghiệm nhanh phòng, chống Covid-19 khi có tình huống xảy ra tại trụ sở UBDT và sau khi TP. Hà Nội công bố hết thời gian giãn cách xã hội. Ngoài ra, UBDT bảo đảm công tác phòng, chống dịch theo đúng yêu cầu của Bộ Y tế.

Tại cuộc họp, ông Đinh Xuân Thắng, Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền đã báo cáo về tình hình dịch bệnh trên địa bàn vùng DTTS tính đến hết ngày 9/9. Theo đó, tính từ 27/4 đến hết ngày 9/9, các tỉnh/thành phố vùng đồng bào DTTS có 512.786 ca mắc Covid-19. Thống kê chưa đầy đủ, đến hết ngày 9/9 các tỉnh vùng đồng bào DTTS trên phạm vi cả nước có 4.300 ca mắc Covid-19 là người DTTS. Có 88 cháu học sinh Trường Dự bị Đại học TP. Hồ Chí Minh nhiễm Covid-19, trong đó có 56 em lưu học sinh Lào, 22 em lưu học sinh Campuchia và 10 em học sinh Việt Nam. 

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh chủ trì cuộc họp
Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh chủ trì cuộc họp

Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh đánh giá cao công tác phòng, chống dịch Covid-19 của UBDT trong thời gian qua. Đồng thời cho biết: Tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn đang có những diễn biến phức tạp, trong thời gian tới, các vụ, đơn vị cần nghiêm túc trong việc xét nghiệm sàng lọc Covid-19 tại cơ quan và khu dân cư; hoàn thành các phần việc theo Công văn số 6666/BYT- MT ngày 16/8/2021 của Bộ Y tế về hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ quan, đơn vị. Ban Chỉ đạo của UBDT cần sớm hoàn thiện các nội dung công việc, chủ động xây dựng các phương án, kế hoạch theo công văn 6666/BYT-MT của Bộ Y tế.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại trụ sở cơ quan; kiện toàn các Tổ an toàn Covid-19; rà soát phân công nhiệm vụ của các thành viên Ban Chỉ đạo; huy động Đoàn thanh niên, Công đoàn cơ quan vào cuộc; thực hiện quản lý, theo dõi đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, khách ra vào cơ quan, bảo đảm tốt nhất công tác phòng, chống dịch Covid-19. Khắc phục tồn tại, thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch Covid-19. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền từ cơ quan đến các địa phương vùng DTTS; tăng cường kết nối giữa các vụ chuyên môn của UBDT với Ban Dân tộc các địa phương trong công tác phòng, chống Covid-19.../.

Tin cùng chuyên mục
Lào Cai: Sáng tạo, linh hoạt nỗ lực phục hồi du lịch sau mưa lũ

Lào Cai: Sáng tạo, linh hoạt nỗ lực phục hồi du lịch sau mưa lũ

Mưa lũ do hoàn lưu cơn bão số 3 đã ảnh hưởng nặng nề đến hạ tầng giao thông và điều kiện an toàn của các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Trước yêu cầu cấp bách, để đảm bảo an toàn cho khách du lịch, các địa phương đã tạm dừng hoạt động tại các khu - điểm du lịch và các hoạt động dã ngoại, ngoài trời. Đến thời điểm này, các địa phương đã và đang khôi phục các hoạt động du lịch; trong đó, có nhiều cách làm sáng tạo, linh hoạt, phù hợp với điều kiện hiện nay.