Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sắc màu 54

Vân Canh (Bình Định): Rộn ràng khai hội trống đôi và cồng chiêng

T.Nhân - H.Trường - 15:57, 01/06/2025

Tối 31/5, UBND huyện Vân Canh (Bình Định) đã khai mạc Liên hoan văn hoá trống đôi và cồng chiêng năm 2025. Đây là chương trình nằm trong chuỗi sự kiện Văn hóa - Du lịch năm 2025, với chủ đề “Khám phá Đại ngàn - Kết nối văn hóa - Lan tỏa bản sắc”, diễn ra từ ngày 30/5 - 1/6. Chương trình có sự tham gia của gần 300 nghệ nhân, diễn viên đến từ 7 xã, thị trấn của huyện Vân Canh, huyện Vĩnh Thạnh và huyện Đồng Xuân (tỉnh Phú Yên).

Ông Dương Hiệp Hoà, Chỉ tịch UBND huyện vân Canh phát biểu khai mạc Liên hoan
Ông Dương Hiệp Hoà - Chủ tịch UBND huyện vân Canh, phát biểu khai mạc Liên hoan

Phát biểu khai mạc Liên hoan, Chủ tịch UBND huyện Vân Canh Dương Hiệp Hòa cho biết: Vân Canh - vùng đất đậm đà bản sắc của đồng bào Ba Na, Chăm Hroi (nhánh địa phương của dân tộc Chăm) đang chuyển mình mạnh mẽ, hướng tới một hình mẫu phát triển hài hòa giữa giữ gìn văn hóa truyền thống và khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch sinh thái, công nghiệp, cộng đồng.

Tiết mục văn nghệ đặc trưng của đồng bào Chăm Hroi huyện Vân Canh
Tiết mục văn nghệ đặc trưng của đồng bào Chăm Hroi huyện Vân Canh

Với chủ đề “Khám phá Đại ngàn - Kết nối văn hóa - Lan tỏa bản sắc”, chuỗi sự kiện năm nay là sự kết tinh giữa nét đẹp truyền thống và tinh thần đổi mới, giữa di sản và tiềm năng phát triển du lịch - công nghiệp - cộng đồng. Ngay từ ngày đầu tiên (30/5), chúng ta đã được sống trong không gian sôi động và gắn kết với các hoạt động: Hội trại “Ấn tượng Vân Canh” tràn đầy sức trẻ; Liên hoan Dân vũ với vũ điệu đại ngàn hòa quyện mạnh mẽ; các hoạt động quảng bá, giới thiệu, trải nghiệm du lịch sinh thái tại Suối Đá Kà Te, Vườn nhãn Canh Thuận, Hồ Núi Một… để quảng bá cảnh quan thiên nhiên kỳ thú của địa phương.

Các đội tham gia Liên hoan biểu diễn cồng chiêng
Các đội tham gia Liên hoan biểu diễn cồng chiêng

Liên hoan Văn hóa Cồng chiêng - tiếng vọng đại ngàn vang xa, kết nối các thế hệ; trình diễn Trang phục dân tộc - sắc màu thổ cẩm rực rỡ thể hiện niềm tự hào văn hóa của đồng bào Ba Na, Chăm H’roi. Sự hiện diện của các huyện bạn như Đồng Xuân (Phú Yên) và huyện Vĩnh Thạnh càng làm phong phú thêm sắc thái liên hoan, lan tỏa tinh thần đoàn kết vùng miền.

Tiết mục trống đôi là điểm nhấn của Liên hoan
Tiết mục trống đôi là điểm nhấn của Liên hoan

“Vân Canh không chỉ là mảnh đất của đại ngàn, đang vươn mình trở thành vùng đất của di sản sống, du lịch cộng đồng, phát triển bền vững. Chuỗi sự kiện hôm nay là dịp để Vân Canh cất tiếng nói văn hóa, khẳng định bản sắc, đồng thời giới thiệu tiềm năng, thế mạnh và định hướng phát triển của huyện trong giai đoạn mới”, ông Hoà nhấn mạnh.

Những tiết mục văn nghệ đặc sắc trong đêm Liên hoan
Những tiết mục văn nghệ đặc sắc trong đêm Liên hoan

Chương trình “Khám phá Đại ngàn - Kết nối văn hóa - Lan tỏa bản sắc” gồm 10 hoạt động. Trong hai ngày 30 - 31/5 đã diễn ra các hoạt động: Giới thiệu tham quan, trải nghiệm các điểm dự kiến phát triển du lịch; Liên hoan dân vũ; Hội trại với chủ đề “Ấn tượng Vân Canh”; Giao lưu xe đạp Vân Canh lần thứ I năm 2025 với chủ đề: Khám phá Đại ngàn - Hành trình chinh phục mọi giới hạn; Trò chơi dân gian; Ngày hội làm bánh truyền thống; Liên hoan văn hóa trống, cồng chiêng với chủ đề: Tiếng vọng từ đại ngàn và trình diễn trang phục dân tộc; Đêm lửa trại giao lưu với chủ đề: Ấn tượng Vân Canh - Tự hào truyền thống bản sắc văn hóa.

Ngày 1/6, có nhiều hoạt động đậm chất nghệ thuật và đậm tính cộng đồng: Ngày hội Quốc tế thiếu nhi với chủ đề Mầm non đại ngàn, Lễ hội đường phố Vân Canh lần thứ I - sôi động, rực rỡ, đa sắc màu và cuộc thi Duyên dáng Vân Canh - nơi vẻ đẹp truyền thống gặp gỡ sự tự tin, sáng tạo của thế hệ trẻ hôm nay...

Tin cùng chuyên mục
La Thanh Hùng với nghệ thuật vẽ mặt nạ tuồng xứ Huế

La Thanh Hùng với nghệ thuật vẽ mặt nạ tuồng xứ Huế

Trong phôi phai của nghệ thuật tuồng, người nghệ nhân đau đáu nỗi niềm cho mặt nạ tuồng Huế. Trầm luân trong sắc màu và đường nét, nghệ nhân vẽ mặt nạ tuồng La Thanh Hùng nhiều năm đã dày công khôi phục lại một di sản tuồng cung đình tưởng chừng như đã bị phai nhạt ở xứ Huế.