Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sự kiện - Bình luận

Vận động và phát huy vai trò Người có uy tín trong đồng bào DTTS: Nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên

Hoài Dương - 16:34, 16/01/2020

Những năm qua, đội ngũ Người có uy tín trong đồng bào DTTS trên cả nước đã tích cực phát huy vai trò hạt nhân trong khối đại đoàn kết toàn dân. Tại địa phương, họ gương mẫu đi đầu trong phát triển kinh tế - xã hội, giúp bà con xoá đói giảm nghèo, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Báo Dân tộc và Phát triển đã phỏng vấn ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam xung quanh nội dung này.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh tặng quà Tết cho đồng bào nghèo thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai. Ảnh TL
Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh tặng quà Tết cho đồng bào nghèo thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai. Ảnh TL

Những năm qua, khối đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục phát triển với những kết quả rất cụ thể thông qua những hoạt động yêu nước và các cuộc vận động do MTTQ Việt Nam phát động. Thành tựu này ở vùng đồng bào DTTS được thể hiện như thế nào, thưa ông?

Điểm nổi bật là Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên ở các địa phương vùng DTTS là đã phát triển rộng khắp các mô hình Nhân dân tự quản, xây dựng dân cư nông thôn kiểu mẫu, gia đình kiểu mẫu; tích cực lồng ghép tuyên truyền, vận động bảo đảm an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường, an toàn giao thông, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội… Tiêu biểu có các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”;…

Trong các nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Mặt trận đã góp phần tích cực vào kết quả xây dựng nông thôn mới vùng DTTS cũng như của cả nước. Tính đến tháng 8/2019, cả nước có 4.475 xã, đạt 50,26% được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; có 84 đơn vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Đối với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, giai đoạn 2014 - 2020, MTTQ các cấp đã tổ chức các chương trình quảng bá, giới thiệu sản phẩm hàng hoá, đưa hàng Việt về nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa;… Theo đó, qua đánh giá tổng kết 10 năm thực hiện cuộc vận động cho thấy cuộc vận động đã làm thay đổi nhận thức, ủng hộ rất lớn và sử dụng hàng hoá Việt Nam trong đời sống hằng ngày.

Những thành tựu trên tất cả các lĩnh vực ở vùng DTTS và miền núi thời gian qua có đóng góp rất lớn của đội ngũ Người có uy tín trong đồng bào DTTS. Ông đánh giá như thế nào về nhận định này?

Trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể các cấp đã tích cực huy động sự tham gia của đội ngũ Người có uy tín trong đồng bào DTTS vào việc tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến các tầng lớp Nhân dân. Người có uy tín đã phối hợp với tổ an ninh Nhân dân, vận động con cháu, gia đình, dòng họ ký cam kết phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, cung cấp nhiều thông tin quan trọng, giúp cơ quan chức năng kịp thời phát hiện và ngăn chặn, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm gây rối trật tự xã hội.

Người có uy tín còn tiên phong trên lĩnh vực phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới... Bởi họ là những người được dân tín nhiệm, bầu chọn nên tiếng nói của họ luôn được tôn trọng, được dân làng và con cháu làm theo. Vì vậy, trong công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục đồng bào, nếu cấp uỷ đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội và cơ quan công tác dân tộc “tranh thủ” được lực lượng này thì hiệu quả công tác sẽ cao hơn và ngược lại.

Thông qua hoạt động của Người có uy tín, Nhân dân thấy được một cách sinh động, trực quan những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước một cách đúng đắn nhất. Bởi Người có uy tín chính là những người trực tiếp tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách đó và đem lại những hiệu quả thiết thực cho chính bản thân mình và cũng là tấm gương để cho người dân noi theo.

Quốc hội đã thông qua Đề án Tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS và miền núi, từ đó Chính phủ xây dựng thành Chương trình mục tiêu quốc gia thực hiện từ năm 2021. Theo ông, đội ngũ Người có uy tín có vai trò như thế nào trong quá trình thực hiện chương trình mục tiêu này?

Tôi cho rằng, việc xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 là hết sức quan trọng, cần thiết, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào DTTS. Để triển khai chương trình này một cách hiệu quả thì ngoài sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, vai trò Người có uy tín là rất quan trọng.

Bởi họ gần dân, sát dân, trực tiếp gặp gỡ tiếp xúc với Nhân dân hằng ngày, hằng giờ. Người có uy tín sẽ là đội ngũ trực tiếp tuyên truyền để chuyển tải các nội dung của chương trình đến với người dân, đồng thời là lực lượng để tổ chức thực hiện những nội dung trong chương trình.

Cũng cần thấy rằng, trong chương trình mục tiêu sẽ có những dự án do chính Nhân dân là người tổ chức thực hiện. Với vai trò là cầu nối, trong quá trình thực hiện chương trình mục tiêu này, đội ngũ Người có uy tín sẽ truyền tải nội dung, vận động Nhân dân phối hợp thực hiện để đưa chương trình vào cuộc sống.

Nhân dịp Xuân Canh Tý 2020, ông có nhắn nhủ gì với đội ngũ Người có uy tín trong đồng bào DTTS cũng như đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp?

Chúng ta vừa đi qua năm 2019, một năm nhiều thành tựu, mang đến nhiều dự cảm tốt đẹp. Nhân dịp đón Xuân Canh Tý năm 2020, thay mặt Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, tôi kêu gọi đội ngũ cán bộ MTTQ các cấp và đội ngũ Người có uy tín trong đồng bào DTTS tiếp tục phát huy vai trò của mình, đặc biệt là trong tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trên toàn diện các lĩnh vực cả về chính trị - kinh tế - văn hoá - xã hội – quốc phòng an ninh; tôn trọng và lắng nghe ý kiến của Nhân dân, phản ánh kịp thời đến cấp ủy, chính quyền và các cơ quan liên quan để giải quyết xử lý những vấn đề mà Nhân dân quan tâm.

Đội ngũ cán bộ Mặt trận và Người có uy tín trong đồng bào DTTS cùng chung tay với các cấp ủy chính quyền và cộng đồng xã hội để chăm lo Tết cho người dân theo đúng tinh thần Thủ tướng chỉ đạo “không để người nào không có Tết, không để nhà nào không có Tết”.

Xin trân trọng cảm ơn ông!

Tin cùng chuyên mục
Chậm trễ sắp xếp dôi dư tài sản công sau sáp nhập - lãng phí kéo dài

Chậm trễ sắp xếp dôi dư tài sản công sau sáp nhập - lãng phí kéo dài

Để sắp xếp, xử lý trụ sở, tài sản công dôi dư sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC), Bộ Tài chính có Văn bản số 8006/BTC-NSNN ngày 31/7/2023 hướng dẫn thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030. Tuy nhiên hiện nay, vẫn còn rất nhiều địa phương vẫn còn nhiều tài sản công bị bỏ hoang, chưa có phương án sắp xếp, gây lãng phí kèo dài.