Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Thể thao - Giải trí

Vận động viên người dân tộc Mông đoạt Huy chương vàng tại Olympic Tokyo 2020

T.Hợp - 10:22, 07/08/2021

Sunisa Lee, thành viên trẻ tuổi nhất trong đoàn nữ vận động viên thể dục dụng cụ Mỹ tham dự Olympic Tokyo 2020 đã giành chiến thắng tại nội dung nữ toàn năng. Cô là vận động viên người dân tộc Mông đầu tiên lọt vào đội tuyển Mỹ tham dự Olympic.

Sunisa Lee là niềm tự hào của cộng đồng người dân tộc Mông.
Sunisa Lee là niềm tự hào của cộng đồng người dân tộc Mông.

Sunisa Lee là người dân tộc Mông gốc Lào. Cô thi đấu cho đoàn thể thao Mỹ ở môn thể dục nghệ thuật. Sau khi giành huy chương bạc ở nội dung đồng đội, cô gái sinh năm 2003 trở thành niềm hi vọng huy chương vàng cá nhân toàn năng của đội tuyển Mỹ, sau khi VĐV số một thế giới Simone Biles bất ngờ rút lui.

Với 57,433 điểm, Sunisa Lee hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bằng tấm huy chương vàng. Cô xếp trên Rebeca Andrade (Brazil) và Angelina Melnikova (Ủy ban Olympic Nga). Chiến thắng này là cái kết vỡ òa cảm xúc cho Sunisa Lee sau khoảng thời gian 2 năm trải qua rất nhiều biến cố.

Con đường đi đến Olympic của Lee đầy chông gai. Cách đây 2 năm, chỉ vài ngày trước khi Sunisa Lee thi đấu ở giải vô địch quốc gia, cha cô gặp tai nạn và bị liệt. Đối với cô gái sinh năm 2003 này, cha là người có ảnh hưởng rất lớn đến nghiệp thể thao của cô. Khi phát hiện ra con gái có năng khiếu ở môn thể dục nghệ thuật mà gia đình không có điều kiện, ông John Lee đã tự tay dựng lên các dụng cụ tập luyện ở sân sau nhà mình.

Sunisa Lee đã từng có ý định bỏ cuộc, khi dính chấn thương nặng ở xương bàn chân cũng như gân gót chân và phải nghỉ thi đấu một thời gian dài. Bố cô, John Lee, hết sức động viên: “Con không phải cố gắng cho bạn bè hoặc thầy cô, gia đình... Hãy nhớ rằng con sẽ thi đấu trước tiên vì chính quyền lợi của mình. Cố lên nào”.

Từ những lời động viên của người thân, cô bé nhút nhát Sunisa đã vượt qua chính mình. Sunisa vượt qua vòng tuyển chọn để trở thành đại diện đầu tiên cho cộng đồng dân tộc Mông trên khắp thế giới lọt vào đoàn VĐV Mỹ dự Olympic.

Với tấm HCV toàn năng nữ Sunisa đã đi vào lịch sử khi trở thành VĐV gốc Á đầu tiên giành HCV nội dung này, cũng là người Mỹ gốc Á đầu tiên giành HCV ở môn thể dục dụng cụ tại Thế vận hội. Sự hiện diện của VĐV trẻ tuổi này đã tạo cảm hứng và niềm tự hào cho cộng đồng người Mông trên khắp thế giới. 

"Tấm huy chương có ý nghĩa rất lớn đối với tôi. Đã có lúc tôi muốn bỏ cuộc và không nghĩ đến việc được có mặt ở đây. Thật nhiều cảm xúc đan xen, nhưng tôi cảm thấy tự hào vì đã kiên trì và tin vào khả năng của mình", Sunisa Lee chia sẻ./.