Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Giáo dục

Vì sức khỏe người dân vùng sâu

PV - 13:01, 29/01/2018

Là huyện miền núi nghèo của tỉnh Bình Thuận, có nhiều cộng đồng các dân tộc thiểu số sinh sống như Raglai, Chơ ro, Cơ-ho, Dao... Nhiều năm qua huyện Tánh Linh luôn xác định chăm sóc sức khỏe nhân dân là một trong những nhiệm vụ hàng đầu. Từ đó, liên tục đổi mới tác phong phục vụ và trang bị thêm nhiều máy móc hiện đại để phục vụ người dân khám chữa bệnh.

Thuận lợi hơn trong khám chữa bệnh

Theo Trung tâm Y tế huyện Tánh Linh thì, việc sát nhập Bệnh viện đa khoa huyện với Trung tâm y tế huyện thành một đã tạo rất nhiều thuận lợi cho cả người bệnh lẫn đội ngũ y, bác sĩ. Công tác khám chữa bệnh được tập trung hơn, người dân được hướng dẫn tận tình hơn, thuận lợi hơn. Sau khi sát nhập, Trung tâm y tế Tánh Linh còn bố trí khoa học các phòng, khoa. Là bệnh viện tuyến huyện nhưng đã cập nhật và ứng dụng hệ thống bấm số tự động, dữ liệu về hồ sơ, bệnh án được quản lý chặt chẽ bằng phần mền công nghệ thông tin.

Trung tâm Y tế Tánh Linh trang bị máy móc hiện đại, làm chủ kỹ thuật khó để tiết kiệm cho người bệnh. Trung tâm Y tế Tánh Linh trang bị máy móc hiện đại, làm chủ kỹ thuật khó để tiết kiệm cho người bệnh.

 

Nếu trước đây, phải lấy số thủ công rồi chen lấn chờ đợi mất vài tiếng đồng hồ mới có thể đến lượt khám và vòng vèo từ Khoa Khám bệnh đến khu vực xét nghiệm, siêu âm thì hiện nay, người bệnh chỉ cần bấm số tự động, có nhân viên y tế đón tiếp đưa đến Khoa khám và được đưa đi xét nghiệm, siêu âm ngay cạnh Khoa khám, rất tiện lợi.

Để kết quả thăm khám được chuẩn xác nhất, ở Khoa Khám bệnh luôn bố trí các bác sĩ giỏi của Trung tâm Y tế Tánh Linh. Theo BS Trần Minh Nghĩa, Trưởng Khoa khám bệnh thì, việc cải tiến này giảm áp lực lẫn những ức chế tâm lý cho người bệnh. Từ đó, củng cố niềm tin của người dân vào ngành y tế. Từng bác sĩ luôn xác định phục vụ người bệnh là nhiệm vụ luôn phải hoàn thành một cách tốt nhất. Công tác đón tiếp và phân loại bệnh được đẩy lên thực hiện từ lúc 6 giờ 30 phút hàng ngày.

Cùng với việc cải tiến thủ tục, phương thức quản lý, nâng cấp các phòng, khoa thì từ khi sát nhập, Trung tâm Y tế Tánh Linh còn đẩy mạnh việc kết nối với các Trạm y tế tuyến xã để kịp thời cứu chữa cho các bệnh nhân ở tuyến dưới. Công tác chuyển giao kỹ thuật về các xã được tiến hành liên tục từ đó nâng cao trình độ cũng như trang bị khả năng làm chủ nhiều thủ thuật khó cho đội ngũ các y, bác sĩ ở tuyến xã.

Điều trị được bệnh nặng tại quê nhà

Cùng với việc hợp nhất, Trung tâm Y tế Tánh Linh đã làm chủ được nhiều kỹ thuật khó với các phương tiện máy móc hiện đại nên người bệnh đã không còn phải mệt mỏi vì lặn lội đi xa chữa bệnh.

BS Trần Lý Văn Dân, Giám đốc Trung tâm Y tế Tánh Linh đánh giá: Cùng với phát triển kinh tế thì chăm sóc sức khỏe là rất quan trọng. Nhất là đối với những địa bàn dân cư còn nghèo như Tánh Linh. Hiện ở Tánh Linh, ngoài các bệnh thông thường còn xử lí tốt được nhiều loại bệnh khác như; Phẫu thuật nội soi tiêu hóa, phẫu thuật thai ngoài tử cung, xử trí việc suy tim thai...

Thuộc hộ nghèo, quanh năm gắn bó với nương rẫy, Bà Ka Them (dân tộc Cơ-ho ở xã Đồng Kho cho biết: Thấy bụng đau âm ỷ, đi khám mới biết bị viêm loét và polyp dạ dày. Đang hốt hoảng, lo âu không biết kiếm tiền đâu để về TP. Hồ Chí Minh phẫu thuật thì được các bác sĩ chấn tĩnh ngay là ở Trung tâm Y tế Tánh Linh mổ nội soi rất tốt, lại không tốn kém. Được tư vấn kỹ càng, bà Ka Them đã tự tin hơn và được phẫu thuật thành công. Ông K’Nhung, dân tộc Cơ-ho ở xã Măng Tố sau khi thoát nghèo thì chủ quan không mua BHYT nên khi đi khám bệnh biết được hung tin mình có khối u trong dạ dày nhưng là u lành tính, phải cắt đi. Sau khi nhận thông báo về căn bệnh của mình, ông K’Nhung và cả gia đình đều lo lắng nghĩ phải mất hàng chục triệu đồng để đi TP. Hồ Chí Minh ổ nhưng khi được các bác sĩ tư vấn phẫu thuật nội soi tại Tánh Linh, tiết kiệm và hiệu quả nên ông K’Nhung đã trút được mọi lo âu, đến nay đã phẫu thuật khỏi bệnh mà chỉ mất gần 3 triệu đồng.

Nhiều bệnh nhân nghèo, người dân tộc thiểu số khác trong huyện khi mắc các bệnh tiêu hóa, thai ngoài tử cung cũng đã được phẫu thuật nội soi an toàn và điều trị ngay tại địa phương; góp phần làm giảm bớt gánh nặng chi phí đi lại của người bệnh và giảm tình trạng quá tải ở những bệnh viện tuyến trên.

Cùng với phát triển kinh tế thì chăm sóc sức khỏe là rất quan trọng. Nhất là đối với những địa bàn dân cư còn nghèo như Tánh Linh. Hiện, Tánh Linh, ngoài các bệnh thông thường còn xử lí tốt được nhiều loại bệnh khác như; Phẫu thuật nội soi tiêu hóa, phẫu thuật thai ngoài tử cung, xử trí việc suy tim thai...”BS Trần Lý Văn Dân, Giám đốc Trung tâm Y tế Tánh Linh

ĐÔNG HƯNG