Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Việt Nam bàn giao 49 hài cốt chiến sĩ Lực lượng vũ trang đoàn kết cứu nước Campuchia về nước

Thanh Liêm - Văn Thuận - 08:01, 02/12/2022

Ngày 1/12, tại khu vực X16, xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước, Ủy ban Chuyên trách Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, tỉnh Bình Phước và Đồng Nai đã tổ chức Lễ bàn giao 49 hài cốt chiến sĩ Lực lượng vũ trang đoàn kết cứu nước Campuchia, hồi hương từ Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về Vương quốc Campuchia.

Thượng tướng Đỗ Căn và Đại tướng Sao Sokha chủ trì buổi lễ
Thượng tướng Đỗ Căn và Đại tướng Sao Sokha chủ trì buổi lễ

Thượng tướng Đỗ Căn - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban chuyên trách Chính phủ Việt Nam và Đại tướng Sao Sokha, Phó Tổng tư lệnh quân đội, Tư lệnh Hiến binh, Quân đội Hoàng gia Campuchia cùng chủ trì buổi lễ.

49 hài cốt chiến sĩ được bàn giao dịp này thuộc Đoàn 125 - đơn vị tiền thân của Lực lượng vũ trang cách mạng đoàn kết cứu nước Campuchia, được thành lập ngày 12/5/1978, tại ấp Suối Râm, xã Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai, dưới sự giúp đỡ, hỗ trợ của Việt Nam. Đơn vị do ngài Hun Sen (Thủ tướng Chính phủ Vương quốc Campuchia hiện nay) làm Chỉ huy trưởng. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, 49 chiến sĩ của Đoàn 125 đã anh dũng hy sinh và được an táng tại huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai.

 Các đại biểu tham dự buổi lễ
Các đại biểu tham dự buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Đỗ Căn cho biết, năm 2002, Sư đoàn 302, Quân khu 7 xây dựng tôn tạo nghĩa trang 49 chiến sĩ và địa điểm thành lập Đoàn 125 thành khu di tích lịch sử khang trang; được bảo vệ, chăm sóc và thăm viếng chu đáo. Nơi đây trở thành biểu tượng của tình đoàn kết, gắn bó giữa hai dân tộc, hai quân đội Việt Nam - Campuchia. Thực hiện mong mỏi của gia đình, thân nhân các chiến sĩ, thời gian qua, các đoàn công tác của hai nước đã phối hợp chặt chẽ, hoàn thiện thủ tục cất bốc, di chuyển bàn giao, hồi hương hài cốt 49 chiến sĩ Lực lượng vũ trang đoàn kết cứu nước Campuchia về nước bảo đảm chu đáo, trang trọng, theo đúng luật pháp và phong tục truyền thống mỗi nước.

Đại tướng Sao Sokha trao thư cảm ơn của Thủ tướng Hun Sen cho Thượng tướng Đỗ Căn
Đại tướng Sao Sokha trao thư cảm ơn của Thủ tướng Hun Sen cho Thượng tướng Đỗ Căn

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Sao Sokha bày tỏ sự cảm ơn chân thành trước tình cảm của đất nước và Nhân dân Việt Nam đã tổ chức buổi lễ thật long trọng để đưa hài cốt các chiến sĩ Lực lượng vũ trang đoàn kết cứu nước Campuchia hồi hương. Đại tướng Sao Sokha gửi lời cảm ơn đến Sư đoàn 302, Quân khu 7 trong việc dành phần đất để chôn cất, chăm sóc các phần mộ của 49 chiến sĩ Lực lượng vũ trang đoàn kết cứu nước Campuchia.

Một số hình ảnh tại Lễ bàn giao

Thượng tướng Đỗ Căn và Đại tướng Sao Sokha ký kết bàn giao
Thượng tướng Đỗ Căn và Đại tướng Sao Sokha ký kết bàn giao
Đại tướng Sao Sokha cảm ơn sâu sắc Thượng tướng Đỗ Căn, chính quyền và nhân dân Việt Nam
Đại tướng Sao Sokha cảm ơn sâu sắc Thượng tướng Đỗ Căn, chính quyền và nhân dân Việt Nam
Đón hài cốt 49 chiến sĩ Lực lượng vũ trang đoàn kết cứu nước Campuchia từ tỉnh Đồng Nai đến tỉnh Bình Phước chuẩn bị làm lễ bàn giao hồi hương
Đón hài cốt 49 chiến sĩ Lực lượng vũ trang đoàn kết cứu nước Campuchia từ tỉnh Đồng Nai đến tỉnh Bình Phước chuẩn bị làm lễ bàn giao hồi hương
Buổi lễ được bảo đảm chu đáo, trang trọng theo đúng luật pháp và phong tục truyền thống mỗi nước
Buổi lễ được bảo đảm chu đáo, trang trọng theo đúng luật pháp và phong tục truyền thống mỗi nước
(TIN) Việt Nam bàn giao 49 hài cốt chiến sĩ Lực lượng vũ trang đoàn kết cứu nước Campuchia về nước 7
(TIN) Việt Nam bàn giao 49 hài cốt chiến sĩ Lực lượng vũ trang đoàn kết cứu nước Campuchia về nước 8
(TIN) Việt Nam bàn giao 49 hài cốt chiến sĩ Lực lượng vũ trang đoàn kết cứu nước Campuchia về nước 9
Tin cùng chuyên mục
Nhân dân các dân tộc huyện Buôn Đôn đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, phát huy lợi thế, tiềm năng, hội nhập và phát triển bền vững

Nhân dân các dân tộc huyện Buôn Đôn đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, phát huy lợi thế, tiềm năng, hội nhập và phát triển bền vững

Ngày 17/4, UBND huyện Buôn Đôn long trọng tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS huyện Buôn Đôn lần thứ IV, năm 2024. Tham dự Đại hội có ông Điểu Mưu - Phó Vụ trưởng Vụ Công tác Dân tộc địa phương (Ủy Ban Dân tộc); bà H’Yâo Knul - Trưởng Ban Dân tộc, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội DTTS tỉnh Đắk Lắk lần thứ IV, năm 2024; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, các huyện và 148 đại biểu tiêu biểu của 29 thành phần dân tộc, đại diện cho hơn 35.000 đồng bào DTTS trên địa bàn huyện.