Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Người có uy tín

Vụ Địa phương II gặp mặt Đoàn đại biểu Người có uy tín tỉnh Bình Định

Lê Hường - 09:00, 10/06/2022

Chiều 9/6, Vụ địa phương II thuộc UBDT đã có buổi gặp mặt Đoàn đại biểu Người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào DTTS tỉnh Bình Định do ông Đinh Văn Lung, Trưởng ban Dân tộc tỉnh làm Trưởng đoàn. Bà Phạm Thị Phước An, Phó vụ trưởng Vụ Địa phương II chủ trì buổi gặp mặt. Tham dự còn có ông Điểu Mưu, Phó vụ trưởng Vụ Địa phương II và cán bộ của Vụ.

Bà Phạm Thị Phước An tiếp thu ý kiến và chia sẻ thông tin về chính sách dân tộc với Đoàn đại biểu
Bà Phạm Thị Phước An tiếp thu ý kiến và chia sẻ thông tin về chính sách dân tộc với Đoàn đại biểu

Báo cáo với lãnh đạo Vụ, ông Đinh Văn Lung, Trưởng ban Dân tộc tỉnh Bình Định cho biết: Toàn tỉnh có 2,5% dân số là đồng bào DTTS, tập trung ở các huyện miền núi. Năm 2022, tỉnh có 122 Người có uy tín được UBND tỉnh công nhận. Những năm qua, tình hình kinh tế - xã hội, an ninh trật tự trong vùng đồng bào DTTS cơ bản ổn định, đời sống của đồng bào dần cải thiện cả về vật chất lẫn tinh thần.

Người có uy tín chia sẻ thông tin thôn làng, bày tỏ niềm vui trong buổi gặp mặt
Người có uy tín chia sẻ thông tin thôn làng, bày tỏ niềm vui trong buổi gặp mặt

Tại buổi gặp mặt, Người có uy tín bày tỏ niềm vui về sự đổi thay của thôn, làng đồng bào DTTS, cơ sở hạ tầng ngày càng khang trang, đời sống người dân cũng được nâng lên.

Ông Điểu Mưu và bà Phạm Thị Phước An, Phó vụ trưởng Vụ Địa phương II tặng quà Đoàn đại biểu
Ông Điểu Mưu và bà Phạm Thị Phước An, Phó vụ trưởng Vụ Địa phương II tặng quà Đoàn đại biểu

Đó là nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước bằng những chính sách cụ thể dành cho đồng bào DTTS. Đồng thời, Người có uy tín cũng chia sẻ lo lắng khi đồng bào vẫn còn nhiều thiếu thốn về đất sản xuất, nước sinh hoạt bảo đảm vệ sinh, chính sách cho Người có uy tín còn những bất cập. Trong thời gian tới, Người có uy tín tỉnh Bình Định mong muốn Nhà nước quan tâm hơn nữa đến chế độ hỗ trợ cho Người có uy tín.

Bà Phạm Thị Phước An tặng quà người uy tín
Bà Phạm Thị Phước An tặng quà người uy tín

Bà Phạm Thị Phước An tiếp thu ý kiến của Người có uy tín và chia sẻ với những khó khăn của Người có uy tín trong thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền. Thông tin thêm với Đoàn đại biểu, bà Phạm Thị Phước An nhấn mạnh, hiện nay, chúng ta đang thực hiện 3 chương trình mục tiêu, trong đó có Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi.

“Chúng tôi mong muốn Người có uy tín tiếp tục tuyên truyền bà con thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cùng nhau bảo vệ tài nguyên rừng, tích cực vận động bà con đẩy lùi hủ tục. Triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, Người có uy tín là nhân tố quan trọng trong việc tuyên truyền, giám sát thực hiện.

Đoàn đại biểu Người có uy tín chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo Vụ Địa phương II
Đoàn đại biểu Người có uy tín chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo Vụ Địa phương II

Nhân dịp này, Vụ Địa phương II thay mặt Ủy ban Dân tộc trao 27 suất quà bằng tiền mặt cho các đại biểu là Người có uy tín, mỗi suất 500.000 đồng.