Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Trang địa phương

Vùng miền núi tỉnh Quảng Ninh chủ động phòng chống bão

Mỹ Dung - 10:04, 07/09/2024

Hiện tại, siêu bão Yagi cách Quảng Ninh khoảng 160km về phía Đông Nam. Thực hiện các biện pháp ứng phó với bão số 3, các huyện Ba Chẽ, Bình Liêu và Tiên Yên của tỉnh Quảng Ninh đã chủ động theo phương châm “3 trước, 4 tại chỗ”.

Đoàn công tác kiểm tra công tác phòng chống bão số 3 tại một dự án, công trình trên địa bàn các xã của huyện Ba Chẽ
Đoàn công tác kiểm tra công tác phòng chống bão số 3 tại một dự án, công trình trên địa bàn các xã của huyện Ba Chẽ

Chuẩn bị ứng phó với bão số 3, huyện Ba Chẽ đã huy động tổng số 480 người, gồm lực lượng vũ trang, dân quân tự vệ, thành viên đội xung kích Phòng chống thiên tai cấp xã. Về phương tiện, vật tư đã huy động 298 ô tô, 18 máy xúc, 11 thuyền, 3 xuồng máy, 8 xuồng hơi và 525 phao tròn, áo phao, bè phao, cùng các loại phương tiện khác; rà soát thống kê 247 ngôi nhà ở có nguy cơ sạt lở, ngập lụt, tốc mái có phương án di dời đến nơi an toàn khi có tình huống xảy ra; chuẩn bị sẵn sàng về lực lượng và phương tiện, vật tư ứng cứu nếu xảy ra sự cố ngập lụt và sạt lở khi có mưa lớn kéo dài; chuẩn bị sẵn sàng lương thực, nhu yếu phẩm, thuốc, xăng, dầu dự trữ…

Ông Vi Thanh Vinh, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Ba Chẽ cho hay: “Hiện nay, 7 giờ sáng ngày 7/9, trên địa bàn huyện Ba Chẽ bắt đầu có mưa vừa. Chúng tôi đang tích cực chủ động công tác phòng chống bão, đảm bảo an toàn cho người và tài sản”.

Toàn huyện Tiên Yên có 57 cầu/đập tràn; 68 hộ có nguy cơ ngập lụt; 69 hộ có nguy cơ nhà yếu, tập trung tại các xã Điền Xá, Đồng Rui, Đông Ngũ. 17 hộ nuôi cá lồng bè tại xã Tiên Lãng. Tổng số 524 tàu thuyền của người dân trên địa bàn huyện đã nhận được thông tin bão và chủ động di dời đến nơi tránh trú an toàn. Trong đó tại vùng neo đậu tàu thuyền bến Nu Hàn, xã Tiên Lãng là 111 tàu thuyền.

Tại huyện Bình Liêu, đến thời điểm này, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã rà soát, thống kê có 16 điểm có nguy cơ sạt lở đất, ngập lụt, lũ quét; 22 hộ gia đình có nhà ở xuống cấp, nhà yếu có nguy cơ không đảm bảo an toàn khi xảy ra mưa lũ dài ngày.

Trên cơ sở rà soát, huyện đã chỉ đạo, phân công cán bộ theo dõi, hỗ trợ Nhân dân kịp thời di chuyển người và tài sản trước khi mưa bão xảy ra. Đồng thời chủ động tổ chức khắc phục các điểm sạt lở trên địa bàn quản lý (đối với các điểm đã sạt lở), cắm biển cảnh báo các điểm có nguy cơ sạt lở để người dân chủ động cảnh giác khi có mưa bão xảy ra; bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng phó, cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xảy ra....

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Thị Hạnh cùng lãnh đạo huyện Bình Liêu kiểm tra, thăm hỏi gia đình ông Phùn A Si tại thôn Cao Thắng xã Lục Hồn hộ cận nghèo trong công tác phòng chống bão số 3
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Thị Hạnh cùng lãnh đạo huyện Bình Liêu kiểm tra, thăm hỏi gia đình ông Phùn A Si tại thôn Cao Thắng xã Lục Hồn hộ cận nghèo trong công tác phòng chống bão số 3

Kiểm tra thực tế một số địa điểm xung yếu trên địa bàn các huyện Ba Chẽ, Tiên Yên, Bình Liêu và làm việc với lãnh đạo các địa phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Thị Hạnh ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động của các địa phương trong công tác rà soát, đánh giá tình hình, sẵn sàng các phương án phòng chống bão với tinh thần trách nhiệm cao.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các địa phương phải chuẩn bị sẵn sàng về nhân lực, vật lực, trang thiết bị, tính toán sẵn các phương án và hoàn thành mọi công tác chuẩn bị trước khi bão đến; sẵn sàng trang sắm, bổ sung các trang thiết bị cần thiết cho chống bão; Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn phải sát sao nắm tình hình, xác định trọng điểm phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; trực tiếp chỉ đạo việc sơ tán các hộ dân thuộc vùng có nguy cơ sạt lở, ngập lụt đến nơi an toàn; chủ động các biện pháp chằng chống nhà cửa, đặc biệt là những nhà ở có nguy cơ tốc mái; đặc biệt quan tâm đến việc nắm tình hình, hỗ trợ các hộ nghèo, cận nghèo trong việc phòng chống bão...