Ảnh lễ trao tặng cờ tại cột cờ Quốc gia Lũng Cú (tỉnh Tuyên Quang).Cụ thể, trong dịp này, cấp ủy, chính quyền xã Lũng Cú đã phối hợp với Bộ đội Biên phòng và Công an xã Lũng Cú tổ chức trao tặng hơn 1.000 lá cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ cho các hộ dân khu vực biên giới. Đây là hoạt động giàu ý nghĩa, tiếp thêm niềm tự hào, củng cố tinh thần đoàn kết và trách nhiệm của nhân dân nơi địa đầu cực Bắc Tổ quốc.
Bên cạnh đó, chính quyền xã còn triển khai nhiều chương trình an sinh xã hội, như: Khám, chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho đồng bào DTTS tại thôn biên giới ở thôn Mà Lủng và thôn Nhù Sang cho trên 400 lượt người dân; tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước; xây dựng các tuyến đường hoa, bờ rào đá lên Cột cờ Quốc gia Lũng Cú và Làng Văn hóa du lịch tiêu biểu thôn Ma Lé; khởi công 15 căn nhà xóa nhà tạm, dột nát cho hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn từ nguồn xã hội hoá với tổng kinh phí 900 triệu đồng; vận động xã hội hóa lắp đặt 20 đèn năng lượng mặt trời trị giá trên 47 triệu đồng, góp phần “thắp sáng đường quê”.
Ông Trần Đức Chung, Chủ tịch UBND xã Lũng Cú cho biết: Xã Lũng Cú được hợp nhất từ ba xã: Lũng Cú, Lũng Táo và Ma Lé, có diện tích tự nhiên hơn 95 km², dân số trên 15.000 người, với 37 thôn, trong đó có 16 thôn giáp biên, tiếp giáp đường biên giới dài trên 31 km với Trung Quốc.
Sau khi thực hiện sáp nhập theo mô hình chính quyền 2 cấp, xã hiện còn 48% hộ nghèo và cận nghèo. Lũng Cú đặt mục tiêu phấn đấu đến hết năm 2025 sẽ giảm khoảng 8,5% hộ nghèo, tương đương 275 hộ thoát nghèo; đồng thời phát huy nội lực, khai thác lợi thế về du lịch gắn với bảo tồn bản sắc văn hóa các dân tộc.
Lãnh đạo xã và Đồn Biên phòng Lũng Cú đến thăm tặng cờ, ảnh Bác Hồ, hướng dẫn người dân treo cờ trong dịp Quốc khánh 2/9 tại hộ gia đình Vàng Mí Mua thôn Séo Lủng, xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên QuangThiếu tá Nguyễn Xuân, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Đồn Biên phòng Lũng Cú chia sẻ: Thời gian qua, các phong trào thi đua yêu nước tại Lũng Cú đã xuất hiện nhiều mô hình kinh tế hiệu quả. Tiêu biểu là mô hình hỗ trợ nông dân đặc biệt khó khăn nuôi bò luân chuyển sinh sản do Bộ đội Biên phòng Lũng Cú triển khai.
Năm 2013, mô hình bắt đầu với 16 con bò hỗ trợ cho 16 hộ dân; đến nay đàn bò đã phát triển lên 37 con. Ông Vừ Mí Sính, thôn Thèn Ván, xã Lũng Cú phấn khởi bày tỏ: “Cảm ơn Đảng, Nhà nước và đặc biệt là các anh Bộ đội Biên phòng Lũng Cú đã giúp gia đình tôi có bò sinh sản. Nhờ đó, gia đình tôi đã thoát nghèo, có điều kiện nuôi các con ăn học".
Cùng với đó, Bộ đội Biên phòng Lũng Cú còn xây dựng phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, với 05 tập thể và 16 cá nhân tham gia thực hiện hiệu quả.
Tại thôn Lô Lô Chải, gia đình chị Vàng Thị He, dân tộc Lô Lô là điển hình phát triển kinh tế với mô hình chăn nuôi tổng hợp. Mỗi năm, gia đình chị He xuất bán hàng nghìn con gia súc, gia cầm, cho thu nhập từ 300 - 500 triệu đồng.
Hiện nay, nhiều hộ dân ở các thôn Cẳng Tằng, Ma Lé, Mó Xí A-B… đã mạnh dạn chuyển đổi từ trồng ngô năng suất thấp sang trồng gừng, thu về hàng tỷ đồng mỗi năm. Tiêu biểu là hộ ông Chá Nhìa Sử (thôn Lèng Sảng), một trong những hộ tiên phong trong phong trào chuyển đổi cơ cấu cây trồng tại địa phương.
Ông Sử phấn khởi chia sẻ: “Giá gừng ở đây bán khoảng 14 - 15 nghìn đồng/kg, trong khi ngô vừa rẻ vừa năng suất thấp. Sau khi được xã vận động chuyển đổi diện tích đất xấu sang cây trồng có giá trị kinh tế cao, tôi đã chuyển hơn 3 ha ngô sang trồng gừng. Đây là loại cây dễ trồng, ít sâu bệnh, thu hoạch đến đâu tiêu thụ hết đến đó. Năm đầu tiên tôi thu được 300 triệu đồng, năm 2024 đạt gần 500 triệu đồng”.
Lãnh đạo xã Lũng Cú và cán bộ Đồn Biên Phòng Lũng Cú đến thăm và tặng cờ, ảnh Bác Hồ cho hộ gia đình Vàng Sính Lủng thôn biên giới Thẻn Pả, xã Lũng Cú (tỉnh Tuyên Quang), ảnh chụp ngày 20/8/2025Bên cạnh phát triển nông nghiệp, trên địa bàn xã còn xuất hiện nhiều hộ ở các thôn Lô Lô Chải, Thèn Pả, Ma Lé phát triển mạnh du lịch cộng đồng, homestay, liên kết phục vụ du khách, góp phần nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống Nhân dân.
Sau gần 2 tháng vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, xã đã vận động xã hội hóa được hơn 1 tỷ đồng phục vụ các chương trình an sinh xã hội: xóa nhà tạm, xây dựng công trình phúc lợi, thực hiện phương châm “không để ai bị bỏ lại phía sau”. Đồng thời, xã chú trọng bảo vệ an ninh Tổ quốc, phối hợp chặt chẽ với lực lượng biên phòng, công an, dân quân và Nhân dân tuần tra, giữ vững an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội.
Theo mục tiêu, đến năm 2030, Lũng Cú phấn đấu trở thành trung tâm du lịch của Cao nguyên đá Đồng Văn, đến năm 2045, trở thành xã phát triển khá của vùng lõi Công viên địa chất toàn cầu.
Với quyết tâm chính trị cao, tinh thần đoàn kết và sự đồng thuận của Nhân dân, Lũng Cú đang từng bước khẳng định vị thế “điểm sáng nơi cực Bắc của Tổ quốc”, góp phần cùng cả nước thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.