Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Xá lợi Đức Phật - Quốc bảo Ấn Độ vừa về đến Việt Nam

PV - 10:59, 02/05/2025

Sáng 2/5, chuyên cơ quân sự cung rước Xá lợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni từ Ấn Độ (bảo vật quốc gia Ấn Độ) do Bộ trưởng Các vấn đề Nghị viện và Dân tộc Thiểu số Ấn Độ Kiren Rijiju, cùng các vị cao tăng và quan chức cấp cao Ấn Độ tháp tùng, đã đáp xuống sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, TP. Hồ Chí Minh.

Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung; Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng lão Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự cung đón xá lợi Đức Phật
Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung; Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng lão Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự cung đón Xá lợi Đức Phật


Cung đón Xá lợi Đức Phật tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất có Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng; Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ, Chủ tịch Hội đồng Trị sự; Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Hòa thượng Thích Lệ Trang, Hòa thượng Thích Huệ Thông, Thượng tọa Thích Thanh Phong - đồng Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự; Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự; cùng chư vị giáo phẩm Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. 

Cung đón Xá lợi Phật Thích Ca Mâu Ni có sự tham dự của Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung; Phó Chủ tịch thường trực UBND TP. Hồ Chí Minh Dương Ngọc Hải…

Cùng ngày, xá lợi Đức Phật được xe chuyên dụng đưa về tôn trí tại chùa Thanh Tâm (Phật Cô Đơn), Học viện Phật giáo Việt Nam cơ sở Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh (TPHCM).
Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung tiếp đại diện đoàn Ấn Độ

Sau nghi thức niêm hương, tụng kinh và bạch Phật, Hòa thượng Thích Huệ Thông đã thay mặt Giáo hội Phật giáo Việt Nam phát biểu tri ân sâu sắc đến Chính phủ Ấn Độ, Viện Bảo tàng quốc gia, IBC và Chính phủ Việt Nam đã đồng hành, hỗ trợ thực hiện sự kiện mang ý nghĩa tâm linh và ngoại giao trọng đại này.

Hòa thượng Thích Huệ Thông nhấn mạnh: "Xá lợi Phật không chỉ là di vật thiêng liêng mang giá trị khảo cổ và tâm linh vô giá, mà còn là hiện thân sống động của chánh pháp giữa thế giới biến động. Việc cung thỉnh Xá lợi lần này là biểu tượng của tình hữu nghị sâu sắc giữa Việt Nam - Ấn Độ, và là dấu son tâm linh của Đại lễ Vesak 2025".

Xá lợi Đức Phật được đưa về đến sân bay Tân Sơn Nhất, TP. Hồ Chí Minh
Xá lợi Đức Phật được đưa về đến sân bay Tân Sơn Nhất, TP. Hồ Chí Minh

Xá lợi Phật sẽ được an vị tại Học viện Phật giáo Việt Nam TP. Hồ Chí Minh trong dịp Đại lễ Vesak, sau đó, Xá lợi được cung thỉnh về chùa Thanh Tâm (huyện Bình Chánh) để phật tử và công chúng chiêm bái từ ngày 3/5 - trưa 8/5 (từ 6 giờ - 22 giờ), ngoại trừ sáng ngày 6/5 chỉ dành riêng cho các đại biểu tham dự Vesak chiêm bái.

Tin cùng chuyên mục
Hẹn nhau tại "Tết Mông Xuống Phố - Xyoo Tshiab Nram Nroog 2026"

Hẹn nhau tại "Tết Mông Xuống Phố - Xyoo Tshiab Nram Nroog 2026"

Đánh dấu chặng đường 1 thập kỷ bền bỉ lan tỏa bản sắc văn hóa vùng cao giữa lòng Hà Nội, sự kiện "Tết Mông Xuống Phố 2026" hứa hẹn sẽ là một kỳ lễ hội đặc biệt và quy mô. Để chuẩn bị cho cột mốc ý nghĩa này, Ban Tổ chức vừa chính thức công bố địa điểm diễn ra chương trình vào ngày 31/1/2026 tới đây, tại Không gian Văn hóa Sáng tạo - Phố Trịnh Công Sơn (Tây Hồ, Hà Nội).