Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xử lý vụ bé gái bị bạo hành ở Kiên Giang: Liệu các cơ quan chức năng có vô cảm?

PV - 11:41, 26/01/2018

Vào cuối năm 2017, dư luận cả nước dậy sóng trước sự việc cháu Nguyễn Huỳnh Ngọc Thảo (sinh ngày 26/3/2010) ở Vĩnh Hòa Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang bị chính bố ruột và mẹ kế bạo hành dã man bằng sắt nóng.

Điều đáng nói là đã 2 tháng xảy ra sự việc, cháu bé lại “mất tích” một cách khó hiểu. Trong khi đó các cơ quan chức năng dường như quá thờ ơ trước vụ việc.

Chị Huỳnh Thị Bích Vân, mẹ ruột của cháu Nguyễn Huỳnh Ngọc Thảo mếu máo thông tin, sau khi sự việc xảy ra, chị đã làm đơn, đến gõ cửa cơ quan chức năng, xin thay đổi người chăm sóc, giám hộ nhằm được mang con về nuôi dưỡng. Nhưng ngần ấy thời gian con chị “mất tích” khó hiểu.

Vì nhiều lần Tòa án huyện gửi thông báo triệu tập nhưng ông Nguyễn Văn Hòa là cha ruột của cháu Thảo, cũng là người bạo hành đã vắng mặt không lý do theo giấy triệu tập của TAND huyện Châu Thành.

Vết thương được phát hiện ngày 23/11 tại trường học của bé Thảo. Vết thương được phát hiện ngày 23/11 tại trường học của bé Thảo.

 

Trao đổi với phóng viên ông Mai Tấn Đẩu, Thẩm phán TAND huyện Châu Thành (Kiên Giang) cho biết: “Ngày 19/01, TAND huyện Châu Thành mở phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận công khai chứng cứ và hòa giải vụ án dân sự thụ lý số: 325/2017/TLST-HNGĐ ngày 01/12/2017 về việc “Tranh chấp yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con sau ly hôn”.

Tuy nhiên, ông Hòa đã vắng mặt không lý do. Vì vậy ngày 19/01, chúng tôi đã quyết định hoãn phiên họp và tiếp tục gửi Thông báo số 325/TB-TA cho ông Hòa với tư cách là bị đơn trong vụ án, đúng 14h ngày 7/02/2018 có mặt tại trụ sở TAND huyện Châu Thành để tham gia phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ hòa giải yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con”.

Mở rộng tìm hiểu vấn đề, chúng tôi đã làm việc với ông Cao Hùng Cường, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hòa Phú. Thậm chí trong buổi làm việc, ông Cao Hùng Cường còn khẳng định, việc để bé Thảo sống với cha ruột, mẹ kế như hiện nay là hợp pháp?! Vì theo lý giải của ông Chủ tịch UBND xã là thời hiệu cách ly theo quyết định của xã trước đó đã hết hiệu lực.

Còn Trường Tiểu học Vĩnh Hòa Phú chỉ trả lời bằng giấy chứng nhận rằng cháu Nguyễn Huỳnh Ngọc Thảo từ ngày 27/11/2017 nghỉ học không lý do và bỏ thi cuối học kỳ I năm 2017. Văn bản do ông Lâm Nguyễn Duy Cường, Phó hiệu trưởng nhà trường ký ngày 4/01/2018.

Về phía cơ quan cảnh sát điều tra, Đại tá Lưu Thành Tín, Phó Giám đốc-Thủ trưởng Cơ quan điều tra Công an tỉnh Kiên Giang cho biết: đã ra quyết định khởi tố bị can đối với mẹ kế cháu Thảo.

Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa thể thực hiện được do chưa có sự thống nhất giữa Cơ quan CSĐT và Viện KSND tỉnh Kiên Giang. Sau đó, đơn vị đã báo cáo Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (C44) Bộ Công an. Song đến nay chưa nhận được hồi âm.

Tâm sự về hoàn cảnh của mình và con gái, chị Huỳnh Thị Bích Vân cho biết, năm 2013, nhằm thoát khỏi người chồng vũ phu, chị đã chấp nhận nhường quyền nuôi con để được ly hôn.

Tuy nhiên, giờ đây chị rất ân hận về quyết định của mình vì con gái của chị đang trong vòng nguy hiểm bên người cha và mẹ kế đầy thú tính. Hiện chị đang hoang mang tột độ vì con gái ruột của mình không biết đang ở đâu? Gõ cửa các cơ quan thì chỉ nhận được “cái lắc đầu” vô cảm.

Thiết nghĩ, vụ việc của cháu Nguyễn Huỳnh Ngọc Thảo bị bạo hành một cách tàn nhẫn như vậy càng để lâu không giải quyết càng gây nguy hiểm cho cháu và bức xúc trong dư luận. Và việc cần làm ngay lúc này là phải cách ly cháu ra khỏi các đối tượng nguy hiểm trao cho mẹ ruột.

Nhưng với cách làm hiện nay của các cơ quan nhà nước phải chăng là quá cứng nhắc, vô cảm và khó giải quyết được triệt để. Vì vậy, thời gian tới, lực lượng chức năng cần quyết liệt vào cuộc với các biện pháp cứng rắn để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của cháu bé.

HẠNH NGUYÊN

Tin cùng chuyên mục
Kiến trúc di sản nhà rường Huế trong dòng chảy hiện đại

Kiến trúc di sản nhà rường Huế trong dòng chảy hiện đại

Trong kiến trúc xây dựng xưa cũ, nhà rường Huế là một phần quan trọng, độc đáo của văn hóa Huế. Trong dòng chảy hiện đại, kiến trúc di sản nhà rường Huế với tuổi đời gần 400 năm đã xuất hiện những xu thế tích cực, phù hợp với mục đích và công năng sử dụng mới.