Đại hội có sự tham dự của 415 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 136.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Vũ MừngBáo cáo chính trị trình Đại hội đã khẳng định rõ quan điểm phát triển xuyên suốt, tiếp tục phát huy truyền thống quê hương cách mạng, khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, hun đúc ý chí tự tin, tự hào, khát vọng vươn lên của mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Tuyên Quang xác định phát triển kinh tế – xã hội gắn với bảo vệ môi trường là trung tâm; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh là then chốt; phát triển văn hóa, con người là nền tảng; giữ vững quốc phòng – an ninh, mở rộng đối ngoại là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên.
Quảng trường Nguyễn Tất Thành, tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Phan Ngọc AnhTrước yêu cầu hội nhập quốc tế sâu rộng và xu thế phát triển mới của đất nước, tỉnh chủ trương nâng cao năng lực dự báo, kịp thời tháo gỡ những “nút thắt” cản trở phát triển, đồng thời phát huy mọi nguồn lực để thúc đẩy tăng trưởng. Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là động lực chính để nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và hiệu quả kinh tế. Địa phương cũng nhấn mạnh phương châm hành động rõ ràng: “Địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”, phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới, bứt phá vì sự phát triển chung.
Đại hội đề ra mục tiêu đến năm 2030, Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá, toàn diện, bền vững, có thu nhập trung bình cao. Xa hơn, đến năm 2045, phấn đấu trở thành tỉnh phát triển, thu nhập cao trong vùng trung du và miền núi Bắc Bộ.
Khung cản phường Hà Giang 1, phường Hà Giang 2 tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Vũ MừngNhững con số cụ thể đã được đặt ra, thể hiện quyết tâm chính trị mạnh mẽ: GRDP đạt 170.000 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân 10,5%/năm; GRDP bình quân đầu người đạt 95 triệu đồng; kinh tế số chiếm ít nhất 20% GRDP; thu hút 6 triệu lượt khách du lịch mỗi năm. Về xã hội, chỉ số HDI đạt 0,72, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt từ 72% trở lên, hộ nghèo giảm 3–4% mỗi năm; tuổi thọ trung bình đạt 74 tuổi. Về môi trường, tỷ lệ che phủ rừng duy trì 62,2%, khẳng định vị thế là “lá phổi xanh” của cả khu vực. Những mục tiêu này vừa cụ thể, vừa đầy thách thức, đòi hỏi sự đồng lòng, quyết tâm lớn của toàn hệ thống chính trị và Nhân dân.
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 thể hiện ý chí, niềm tin và khát vọng của gần 1,9 triệu đồng bào các dân tộc, cùng chung sức hướng tới một chặng đường phát triển mới trên vùng đất giàu truyền thống cách mạng. Ảnh: Vũ MừngĐể biến khát vọng thành hiện thực, Đại hội đã xác định năm nhiệm vụ trọng tâm. Trước hết là tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đổi mới đồng bộ phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên. Cùng với đó là hoàn thiện cơ chế, chính sách, tháo gỡ những điểm nghẽn, tạo điều kiện cho kinh tế phát triển năng động, sáng tạo. Du lịch được định hướng trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, gắn với phát huy giá trị di sản thiên nhiên, văn hóa và lịch sử cách mạng, mở rộng liên kết vùng để khẳng định thương hiệu Tuyên Quang trên bản đồ du lịch. Song song với đó, tỉnh tiếp tục chú trọng đầu tư giáo dục, y tế, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, coi đây là nền tảng để nâng cao năng lực cạnh tranh. An sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo bền vững và nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân được đặt ở vị trí trung tâm của mọi chính sách phát triển. Đồng thời, việc giữ vững quốc phòng, an ninh, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển cũng là một trong những nhiệm vụ trọng yếu.
Điểm nhấn quan trọng của Đại hội là ba khâu đột phá chiến lược, được coi là chìa khóa mở ra không gian phát triển mới. Đó là, đột phá về xây dựng thể chế và nâng cao năng lực quản trị chính quyền địa phương hai cấp, gắn với phát triển khoa học - công nghệ và chuyển đổi số; đột phá về phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là giao thông, công nghiệp, đô thị và hạ tầng công nghệ; đột phá về phát triển nguồn nhân lực, chú trọng nhân lực chất lượng cao và xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý ngang tầm nhiệm vụ.
Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ I trước Tượng đài Bác Hồ ở Tân Trào. Ảnh: Vũ MừngĐại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 không chỉ là một sự kiện chính trị, mà còn là niềm tin, khát vọng và ý chí của toàn Đảng bộ, chính quyền và đồng bào các dân tộc. Những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và khâu đột phá được xác định tại Đại hội là định hướng chiến lược cho chặng đường mới, đồng thời cũng là lời cam kết của Đảng bộ trước toàn thể nhân dân. Với sự đoàn kết, đồng lòng, tinh thần đổi mới và khát vọng vươn lên, Tuyên Quang sẽ vững bước trên con đường trở thành tỉnh phát triển khá, toàn diện, bền vững vào năm 2030, tiến tới phồn vinh, hạnh phúc trong kỷ nguyên mới.