Các cầu thủ U22 Việt Nam hội quân chuẩn bị cho Vòng loại U23 châu Á 2026. (Ảnh VFF)Vòng loại U23 châu Á 2026 quy tụ 44 đội U23 quốc gia, được chia thành 11 bảng, thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tại địa điểm tập trung trong giai đoạn từ 1/9 đến 9/9/2025.
11 đội nhất bảng và 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất giành quyền vào Vòng chung kết, được tổ chức tại Saudi Arabia năm 2026. Chủ nhà của Vòng chung kết được đặc cách vào thẳng.
Đáng chú ý, tại giải đấu năm nay, U23 Việt Nam được thi đấu trên sân nhà khi Việt Nam được trao quyền đăng cai một bảng đấu tại vòng loại U23 châu Á 2026. Đây là lợi thế nhất định của thầy trò HLV Kim Sang Sik trong chiến dịch tranh vé dự Vòng chung kết châu lục.
Hiện tại, 26 cầu thủ thuộc đội tuyển U22 Việt Nam đã hội quân tại Hà Nội để chuẩn bị cho các giải đấu sắp tới. Đáng chú ý, đợt hội quân lần này có 2 cái tên Việt kiều là tiền vệ Le Viktor và tiền đạo Bùi Alex. Do HLV Kim Sang-sik bận làm nhiệm vụ cùng đội tuyển quốc gia nên HLV Đinh Hồng Vinh sẽ tiếp tục là người nắm quyền điều hành đội. Khả năng tới khi giải đấu chính thức diễn ra, HLV Kim Sang-sik sẽ trở lại với vai trò HLV trưởng.
Kết quả bốc thăm vòng loại U23 châu Á 2026. (Ảnh VFF)Tại khu vực Đông Nam Á, U23 Thái Lan cũng rơi vào bảng đấu khá dễ thở khi chỉ phải đối đầu với Malaysia, Lebanon và Mông Cổ ở bảng F.
Trong khi đó, các đội tuyển khác lại gặp rất nhiều khó khăn khi phải đối đầu với các đội bóng mạnh nhất khu vực châu Á. Như trường hợp của Indonesia, đội bóng xứ vạn đảo nằm ở bảng J cùng Hàn Quốc, Lào và Macau (Trung Quốc). Tuy cơ hội được đi tiếp là rất lớn nhưng họ khó có thể cạnh tranh được vị trí nhất bảng của Hàn Quốc. U23 Indonesia sẽ phải cố gắng rất nhiều để cạnh tranh 4 vị trí nhì bảng có thành tích tốt nhất để tiến vào Vòng chung kết.
Myanmar rơi vào bảng B cùng đương kim vô địch Nhật Bản, Kuwait và Afghanistan. Timor Leste nằm ở bảng D cùng Australia, Trung Quốc và quần đảo Bắc Mariana. Campuchia ở bảng G, bên cạnh Iraq, Oman và Pakistan. Brunei thuộc bảng H, cùng với Qatar, Bahrain, Ấn Độ. Còn Philippines ở bảng K, có sự hiện diện của Tajikistan, Syria và Nepal. Đây đều là những bảng đấu cực khó dành cho các đội tuyển này, cơ hội đi tiếp gần như bằng không.