Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Yên Bái: Mưa lũ gây thiệt hại hơn 800 triệu đồng

Văn Hoa - CĐ - 10:53, 16/10/2021

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái, thống kê sơ bộ bước đầu, mưa lũ do ảnh hường của cơn bão số 8 đã gây thiệt hại trên địa bàn tỉnh hơn 800 triệu đồng.

Mưa lớn làm nhiều tuyến đường tại Yên Bái bị sạt lở
Mưa lớn làm nhiều tuyến đường tại Yên Bái bị sạt lở

Theo đó, có 22 nhà dân bị thiệt hai do cơn bão gây ra. Trong đó, 9 nhà phải di dời người và tài sản để bảo đảm an toàn (Văn Yên 3 nhà, Nghĩa Lộ 6 nhà); 13 nhà bị sạt lở ta luy dương (Văn Chấn 5 nhà, Trạm Tấu 8 nhà).

Cơn bão đã khiến cho 56,2ha ngô, rau màu bị ngập úng (TP. Yên Bái 35ha, Văn Yên 21,2ha); bị trôi 1.000m2 đất ruộng tại xã Sùng Đô, huyện Văn Chấn.

Thiệt hại về giao thông, ở huyện Văn Chấn sạt lở đất, đá tại một số tuyến đường Suối Giàng, Suối Quyền, An Lương 2.000m3; sạt taluy kênh dẫn thôn Quăn, Chấn Thịnh với chiều dài 10m. Tại TP. Yên Bái, đường Thanh Niên phường Hồng Hà nước sông đã bắt đầu tràn vào tại một số vị trí thấp trũng nhất. Tại huyện Văn Yên, sạt lở taluy âm, dương các tuyến đường liên xã, thôn tổng khối lượng khoảng 1.800m3. 1 cầu tạm bị trôi tại thôn Cao Sơn xã Phong Dụ Thượng.

Tại huyện Trạm Tấu, đường tỉnh 174 sạt lở 3 điểm: Tại Km 21, Km 17+500 và Km 11. Hiện các lực lượng chức năng đã thông đường; đường liên thôn Tấu Dưới, xã Trạm Tấu sạt lở taluy dương 2 điểm là 50m3; đường bê tông tại tổ 3, thị trấn Trạm Tấu bị sập hàm ếch với chiều dài 15m, rộng 3m.

Ngay sau khi xảy ra thiệt hại, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các huyện, thị xã, thành phố đã trực tiếp xuống kiểm tra, tập trung huy động lực lượng tại chỗ giúp các hộ dân bị ảnh hưởng, hót dọn, đất đá sạt lở./.

Tin cùng chuyên mục
Bảo tồn múa phồn thực trong Lễ hội Rija Nưgar

Bảo tồn múa phồn thực trong Lễ hội Rija Nưgar

Chiều ngày 10/5/2025, tại làng Chăm Bỉnh Nghĩa thuộc xã Bắc Sơn, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận, Ban Phong tục thôn tổ chức Lễ hội Rija Nưgar đón mừng năm mới theo Chăm lịch. Nét độc đáo của Bỉnh Nghĩa là trong nghi lễ Rija Nưgar có hai tiểu lễ ở các làng khác không có, đó là hát đối đáp nam nữ (Adaoh pasa) và múa phồn thực (Tamia klai kluk) do các vị chức sắc và người dân tham gia thực hiện. Nghi lễ múa phồn thực thể hiện tư duy cặp đôi, âm dương hòa hợp, khát vọng về sự sinh sôi nảy nở của vạn vật.