Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Quảng Nam: Mưa lớn, sạt lở, cô lập nhiều xã vùng cao

T.Hợp - 20:56, 07/10/2021

Mưa lớn kéo dài khiến nước sông, suối dâng cao tràn qua các tuyến đường ở huyện Tây Giang, Quảng Nam gây cô lập tại 4 xã vùng cao.

Đoạn đường từ xã Lăng đi vùng cao nước chảy mạnh gây ách tắt giao thông lên 4 xã vùng cao.
Đoạn đường từ xã Lăng đi vùng cao nước chảy mạnh gây ách tắt giao thông lên 4 xã vùng cao.

Mưa lớn làm cho tuyến đường ĐT606 (đoạn qua xã Lăng) đi 4 xã vùng cao Tr’Hy, A Xan, Ch’Ơm và Ga Ry bị sạt lở nhiều đoạn, giao thông bị chia cắt, hơn 6.000 hộ dân tại 4 xã trên đang bị cô lập.

Ngoài ra, nhiều tuyến đường tại trung tâm huyện Tây Giang cũng bị ngập sâu gần 0,5m, tràn cả vào nhà người dân hai bên đường, các phương tiện không thể di chuyển được. Lũ cuốn trôi nhiều hoa màu, heo, gà ở khu sản xuất Agooc, thôn Nal (xã Lăng). Còn tại xã A Xan, mưa lớn gây ngập sâu cầu tràn cô lập thôn Ariing. 

Để ứng phó với nước lũ dâng cao, đe dọa tính mạng, tài sản nhân dân, chính quyền huyện Tây Giang chuẩn bị kế hoạch di dời dân khỏi vùng nguy cơ sạt lở, chuẩn bị đầy đủ kho thóc dự trữ; tuyên truyền, nhắc nhở nhân dân không bơi lội qua sông suối, vớt củi, bắt cá.

Các lực lượng vũ trang gồm quân sự, công an, Đồn Biên phòng A Nông, A Xan, Ga Ry cùng với dân quân 10 xã chuẩn bị lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn sẵn sàng ứng cứu khi có yêu cầu; cử lực lượng chốt chặn, nghiêm cấm người và phương tiện đi lại trên những tuyến đường bị ngập sâu, nước chảy xiết, sông, suối.

Các đơn vị trường học nội trú, bán trú chủ động đảm bảo đảm bảo lương thực thực phẩm và nhu yếu phẩm; tổ chức rà soát các điểm trường tạm có nguy cơ bị sạt lở để kịp thời di dời khi có tình huống xấu xảy ra; quán triệt giáo viên, nhân viên, học sinh hạn chế đi lại trong mưa, bão để đảm bảo tính mạng./.


Tin cùng chuyên mục
Bảo tồn múa phồn thực trong Lễ hội Rija Nưgar

Bảo tồn múa phồn thực trong Lễ hội Rija Nưgar

Chiều ngày 10/5/2025, tại làng Chăm Bỉnh Nghĩa thuộc xã Bắc Sơn, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận, Ban Phong tục thôn tổ chức Lễ hội Rija Nưgar đón mừng năm mới theo Chăm lịch. Nét độc đáo của Bỉnh Nghĩa là trong nghi lễ Rija Nưgar có hai tiểu lễ ở các làng khác không có, đó là hát đối đáp nam nữ (Adaoh pasa) và múa phồn thực (Tamia klai kluk) do các vị chức sắc và người dân tham gia thực hiện. Nghi lễ múa phồn thực thể hiện tư duy cặp đôi, âm dương hòa hợp, khát vọng về sự sinh sôi nảy nở của vạn vật.