Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

Yên Bái triển khai Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em”

L.Minh - 15:02, 05/04/2023

Sáng 5/4, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Yên Bái đã tổ chức Hội nghị triển khai Dự án 8 "Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2023. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh dự Hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh dự Hội nghị
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh dự Hội nghị

Tại Hội nghị Kế hoạch hoạt động giai đoạn 2021 - 2025 và các hoạt động năm 2023 của Dự án 8 "Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” (thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn I: Từ 2021 - 2025) đã được thông qua.

Theo đó, Dự án 8 nhằm mục tiêu nâng cao nhận thức, từng bước cải thiện đời sống vật chất, tinh thần; bảo vệ, chăm sóc phụ nữ, trẻ em, xây dựng gia đình hạnh phúc, nhất là ở địa bàn đặc biệt khó khăn, góp phần thực hiện mục tiêu bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Tại Yên Bái, Dự án 8 được triển khai tại 59 xã, 55 thôn đặc biệt khó khăn tại 8 huyện, thị xã. Dự án ưu tiên đối tượng thụ hưởng là phụ nữ và trẻ em gái người DTTS trong các hộ nghèo, cận nghèo, nạn nhân bị mua bán, bị bạo lực gia đình, bị xâm hại tình dục, di cư lao động không an toàn, lấy chồng nước ngoài trở về, phụ nữ khuyết tật.

Trên cơ sở các văn bản triển khai hướng dẫn của Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Bộ Tài Chính, UBND tỉnh Yên Bái, Hội LHPN tỉnh đã tham mưu và ban hành một số văn bản triển khai, đến nay một số đơn vị cấp huyện đã tham mưu thành lập ban điều hành Dự án và triển khai một số hoạt động. Tuy nhiên, Dự án còn chậm so với tiến độ kế hoạch đề ra.

Cán bộ Hội LHPN các huyện, thị thảo luận, chia sẻ một số vướng mắc khi triển khai Dự án 8
Cán bộ Hội LHPN các huyện, thị thảo luận, chia sẻ một số vướng mắc khi triển khai Dự án 8

Qua thảo luận, Hội nghị đã thống nhất kế hoạch hoạt động Dự án giai đoạn 2021 - 2025. Theo đó, trong năm 2023 sẽ có 5 hoạt động chủ yếu đó là: Hội nghị triển khai Dự án; triển khai 4 gói hỗ trợ phụ nữ DTTS sinh đẻ an toàn và chăm sóc sức khỏe trẻ em; xây dựng và nhân rộng mô hình "nếp nghĩ, cách làm”; đảm bảo tiếng nói và sự tham gia thực chất của phụ nữ và trẻ em trong các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội của cộng đồng, giám sát và phản biện, hỗ trợ phụ nữ tham gia lãnh đạo trong hệ thống chính trị và hoạt động kiểm tra, giám sát.

Đồng thời, các đại biểu cũng được nắm rõ hơn về hoạt động "Hỗ trợ ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ DTTS”.

Các đại biểu cũng đã thảo luận và chia sẻ những hoạt động đã triển khai ở cơ sở cùng những khó khăn vướng mắc để Hội LHPN tỉnh tổng hợp, tiếp thu và phối hợp với các ban, sở, ngành chức năng tham mưu với Trung ương Hội LHPN Việt Nam, UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện có hiệu quả hoạt động Dự án trong thời gian tới.

Để bảo đảm mục tiêu, nội dung nhiệm vụ đề ra, lãnh đạo Hội Phụ nữ tỉnh giao nhiệm vụ cụ thể cho các ban chuyên môn của Hội, đồng thời chỉ đạo Hội LHPN huyện, thị thực hiện Dự án căn cứ kế hoạch của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh, báo cáo cấp ủy, chính quyền địa phương chủ động xây dựng kế hoạch và kinh phí trình UBND cùng cấp phê duyệt triển khai thực hiện và trực tiếp thành lập, vận hành, quản lý mô hình trong khuôn khổ Dự án tại địa bàn. 

Tin cùng chuyên mục
Tổng công ty Điện lực miền Bắc huy động toàn bộ nhân lực hỗ trợ các Công ty Điện lực ngay khi bão số 3 đi qua

Tổng công ty Điện lực miền Bắc huy động toàn bộ nhân lực hỗ trợ các Công ty Điện lực ngay khi bão số 3 đi qua

Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc Đỗ Nguyệt Ánh vừa chỉ đạo Ban điều hành Tổng công ty kịp thời tổng chỉ huy điều động nhân lực, vật lực từ tất cả đơn vị trong EVNNPC để hỗ trợ các Công ty Điện lực khắc phục hậu quả ngay khi cơn bão số 3 đi qua. Việc điều động sẽ được bố trí rạch ròi, kịp thời theo các khu vực phù hợp với mức độ ảnh hưởng khác nhau, đảm bảo tổ chức khoa học và hiệu quả.