Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Pháp luật

2 tháng thực hiện Nghị định 100/2019/NĐ-CP ở Cao Bằng: Nhiều chuyển biến tích cực

Minh Thu - 11:03, 04/03/2020

Sau 2 tháng ra quân triển khai kiểm tra nồng độ cồn theo Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia theo Nghị định 100, ý thức của người tham gia giao thông trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Việc triển khai thực hiện Nghị định 100 đã thay đổi nhận thức và hành vi của người dân ở Cao Bằng trong tham gia giao thông.
Việc triển khai thực hiện Nghị định 100 đã thay đổi nhận thức và hành vi của người dân ở Cao Bằng trong tham gia giao thông

Đến nay, sau gần 2 tháng bị xử phạt về hành vi điều khiển phương tiện giao thông khi trong hơi thở có nồng độ cồn, anh B.L, ở huyện Quảng Uyên vẫn nhớ, chỉ vì vui vài chén rượu với bạn bè, sau đó tham gia giao thông, anh đã bị lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) lập biên bản xử phạt 17 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 17 tháng. “Đây là bài học đắt giá đối với tôi khi uống rượu mà vẫn tham gia giao thông, số tiền không phải nhỏ, nhưng ngẫm lại cũng là sự răn đe cần thiết cho tất cả mọi người khi tham gia giao thông. Vừa bảo đảm tính mạng cho mình, vừa đem đến sự an toàn cho cả xã hội”, anh L chia sẻ.

Từ đầu năm 2020, thực hiện Nghị định 100, lực lượng CSGT, Công an tỉnh Cao Bằng đã triển khai nhiều chốt kiểm tra, kết hợp xử phạt với tuyên truyền quy định mới đến người dân. Nhờ đó, tình hình trật tự ATGT có nhiều chuyển biến tích cực, ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông được nâng lên rất nhiều. Tai nạn giao thông do vi phạm quy định về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đã giảm khoảng 40%.

Qua khảo sát, đa phần người dân đã thay đổi đáng kể về nhận thức và hành vi đối với việc hạn chế sử dụng rượu, bia trong sinh hoạt hằng ngày. Anh Đàm Văn Chung, ngụ tại xã Quang Hán, huyện Trà Lĩnh chia sẻ: “Do công việc nên bản thân tôi thường sử dụng rượu. Nhưng từ khi Nghị định 100 có hiệu lực, tôi không lái xe sau khi uống rượu, nếu có uống rượu thì tôi không lái xe. Tôi tự tạo cho mình thói quen này khi tham gia giao thông, vì sự an toàn của bản thân mình và những người khác”.

Có thể thấy việc tăng nặng mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm về nồng độ cồn của người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đã làm tăng trách nhiệm của mọi người đối với cộng đồng khi tham gia giao thông. Ý thức, trách nhiệm của người dân về việc không uống rượu, bia khi lái xe đã được nâng lên rõ rệt, số lượng vi phạm giảm hẳn so với trước khi Nghị định có hiệu lực, ý thức chấp hành yêu cầu kiểm tra cao. Người dân đã chủ động chuyển sang đi các phương tiện công cộng nếu có sử dụng rượu, bia.

Thượng tá Hoàng Văn Long, Phó Trưởng Phòng CSGT, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết: Tính đến hết ngày 29/2/2020, toàn tỉnh Cao Bằng xảy ra 13 vụ tai nạn giao thông, làm chết 8 người, bị thương 12 người. So với cùng kỳ 2019: Giảm 15 vụ, giảm 1 người chết, giảm 17 người bị thương. Lực lượng CSGT toàn tỉnh đã xử lý trên 2.300 vụ vi phạm về ATGT, trong đó xử lý 91 vụ vi phạm về nồng độ cồn theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP.

“Nghị định 100 đã làm thay đổi thói quen sử dụng bia, rượu sau rất nhiều năm. Những cuộc nhậu ít đi, người dân đã tự ý thức không điều khiển phương tiện tham gia giao thông sau khi uống rượu bia”, Thượng tá Long đánh giá.