Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Giáo dục

318 học sinh vùng cao “học luật” từ phiên tòa giả định ở Bình Liêu

Mỹ Dung - 18:09, 27/10/2025

Ngày 27/10, 318 học sinh Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Bình Liêu (Quảng Ninh) đã tham dự một phiên tòa giả định về vi phạm giao thông và bạo lực học đường, qua đó được trang bị kiến thức pháp luật, kỹ năng phòng tránh nguy cơ trong môi trường học đường.

Phiên tòa giả định được tổ chức kỹ lưỡng
Phiên tòa giả định được tổ chức kỹ lưỡng

Trong chương trình, học sinh được trang bị kiến thức về phòng chống mua bán người qua mạng xã hội, nhận diện các hành vi bạo lực học đường và kỹ năng ứng xử văn minh. Điểm nhấn là Phiên tòa giả định xét xử vụ án vi phạm an toàn giao thông đường bộ, tái hiện đầy đủ các bước từ khởi tố, điều tra đến xét xử, với sự tham gia của các vai diễn như kiểm sát viên, luật sư, hội đồng xét xử và bị cáo.

Tình huống giả định tập trung vào những lỗi phổ biến ở lứa tuổi học sinh như không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi... gây hậu quả nghiêm trọng.

Phiên tòa giả định thu hút sự theo dõi, quan tâm của học sinh
Phiên tòa giả định thu hút sự theo dõi, quan tâm của học sinh

Hiệu trưởng Trường PTDT Nội trú Bình Liêu Ngô Thị Thanh Ninh cho biết: “Việc đưa các vấn đề pháp luật vào môi trường học đường thông qua hình thức phiên tòa giả định là một cách làm sáng tạo, giúp các em học sinh không chỉ hiểu luật mà còn cảm nhận được sự nghiêm minh của pháp luật. Từ đó, ý thức tuân thủ pháp luật, an toàn giao thông và phòng chống các tệ nạn xã hội của các em sẽ được nâng cao, góp phần xây dựng một môi trường học đường an toàn, lành mạnh”.

Thông qua hoạt động này, nhà trường kỳ vọng góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh và giảm thiểu vi phạm pháp luật ở lứa tuổi học sinh.

Tin cùng chuyên mục
Khi học sinh là “Thủ lĩnh của sự thay đổi”

Khi học sinh là “Thủ lĩnh của sự thay đổi”

Dù mới được thành lập, nhưng câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi” bản Chùa, xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị đã trang bị cho học sinh DTTS nhiều kiến thức, kỹ năng hữu ích. Nhờ đó, các em đã mạnh dạn lên tiếng, góp phần giúp đồng bào thay đổi nếp nghĩ, cách làm và xóa bỏ thói quen, phong tục không còn phù hợp.