Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

345 triệu người đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực

Nguyệt Anh - 17:22, 30/08/2022

Thông tin từ Chương trình Lương thực thế giới (WFP) cho biết, số người đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực trên toàn cầu đã tăng hơn gấp đôi lên 345 triệu người kể từ năm 2019, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, xung đột và biến đổi khí hậu.

Liên hiệp quốc đã rung lên hồi chuông báo động về sự gia tăng số lượng người đói nghiêm trọng trên toàn thế giới(Nguồn: dw.com)
Liên hiệp quốc đã rung lên hồi chuông báo động về sự gia tăng số lượng người đói nghiêm trọng trên toàn thế giới (Nguồn ảnh: dw.com)

Giám đốc khu vực của Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) Corinne Fleischer cho biết, trước khủng hoảng Covid-19, 135 triệu người đã phải hứng chịu nạn đói nghiêm trọng. Chỉ trong 3 năm, con số đó đã tăng hơn gấp đôi và dự báo tiếp tục tăng vì biến đổi khí hậu và chiến tranh.

Tác động từ những thách thức về môi trường là một yếu tố gây mất ổn định có thể dẫn đến tình trạng khan hiếm lương thực và kéo theo xung đột cũng như di cư hàng loạt xảy ra.

Giám đốc Fleischer cho biết: “Thế giới không đủ khả năng để giải quyết vấn đề này. Lượng người di cư trên toàn thế giới đã tăng gấp 10 lần do biến đổi khí hậu và xung đột. Tất cả yếu tố có mối liên hệ với nhau. Vì vậy, chúng tôi thực sự lo lắng về tác động kép của đại dịch Covid-19, biến đổi khí hậu và xung đột ở Ukraine".

Cũng theo bà Corinne Fleischer, tác động của cuộc khủng hoảng Ukraine tại Trung Đông và Bắc Phi vô cùng nặng nề khi các nước khu vực này phụ thuộc lớn vào hoạt động nhập khẩu và mối quan hệ mật thiết với Biển Đen. Yemen nhập khẩu 90% lượng lương thực thiết yếu, trong đó 30% lượng lương thực đến từ Biển Đen.

Chỉ riêng tại vùng Sừng châu Phi, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ước tính có hơn 80 triệu người ở 7 quốc gia, gồm Djibouti, Ethiopia, Kenya, Somalia, Nam Sudan, Sudan và Uganda đang trong tình trạng mất an ninh lương thực, trong đó hơn 37,5 triệu người được xếp ở giai đoạn 3 trong thang phân loại giai đoạn an ninh lương thực tích hợp của Liên hợp quốc...

Người dân ở Raqqa, thuộc Syria xếp hàng dài chờ  nhận lương thực do Chương trình Lương thực Thế giới của Liên hiệp quốc cung cấp.
Người dân ở Raqqa, thuộc Syria xếp hàng dài chờ nhận lương thực do Chương trình Lương thực Thế giới của Liên hiệp quốc cung cấp. (Ảnh: Reuters)

Hiện, WFP đang trợ giúp 13 triệu trong số 16 triệu người cần hỗ trợ về lương thực, song sự hỗ trợ này chỉ đáp ứng được một nửa nhu cầu hằng ngày của người dân, do thiếu nguồn quỹ.

Hạn hán nghiêm trọng và khủng hoảng nước tái diễn cũng góp phần đẩy sinh kế của các hộ nông dân nhỏ trên khắp Iraq vào tình thế nguy hiểm.

Tin cùng chuyên mục
Cuộc điều tra 53 DTTS tại Sóc Trăng: Thu thập thông tin thuận lợi, hoàn thành đúng tiến độ

Cuộc điều tra 53 DTTS tại Sóc Trăng: Thu thập thông tin thuận lợi, hoàn thành đúng tiến độ

Sóc Trăng có 11 đơn vị hành chính cấp huyện với 109 xã, phường, thị trấn và 775 khóm, ấp; dân số khoảng 1,2 triệu người, trong đó, đồng bào DTTS là 423.000 người (chiếm 35,4% dân số của toàn tỉnh). Nhờ làm tốt khâu chuẩn bị nên cuộc điều tra, thu thập thông tin thực trạng kinh tế - xã hội 53 DTTS năm 2024 (Cuộc điều tra 53 DTTS) trên địa bàn tỉnh diễn ra thuận lợi, đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng nội dung kế hoạch phương án điều tra.