Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

800 đại biểu dự Đại hội lần thứ VII Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam

BĐT - 17:33, 23/03/2022

Sáng 23/3, tại Hà Nội, Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức họp báo thông tin về Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam lần thứ 7, nhiệm kỳ 2022 - 2025 và Lễ trao giải thưởng Sao Vàng đất Việt 2021 cho Top 10, 100, 200 thương hiệu tiêu biểu Việt Nam.

Họp báo giới thiệu chương trình Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam lần thứ VII
Họp báo giới thiệu chương trình Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam lần thứ VII

Theo Ban Tổ chức, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2025 sẽ diễn ra vào các ngày 30 và 31/3/2022 tại Hà Nội với sự tham dự của 800 đại biểu đến từ các tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

Trong dịp này, Lễ trao Giải thưởng Sao Vàng đất Việt 2021 cũng được tổ chức để tôn vinh top 10, top 100, top 200 thương hiệu tiêu biểu Việt Nam.

Qua 29 năm hình thành và phát triển, đến nay, tổ chức Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã "phủ sóng" tại 63 tỉnh, thành phố, 2 ngành kinh tế với hơn 11.000 hội viên. Các doanh nghiệp hội viên đang tạo việc làm cho 3 triệu lao động với tổng doanh thu hằng năm đạt hơn 30 tỷ USD.

Trong nhiệm kỳ 2018-2021, với khẩu hiệu “Doanh nhân trẻ Việt Nam - Tiên phong đổi mới - Kiến tạo giá trị”, Hội đã đề ra các mục tiêu cụ thể trong chương trình hành động của nhiệm kỳ. Trung ương Hội phát huy thế mạnh của 13 câu lạc bộ theo sở thích, ngành nghề và thành lập Tạp chí Điện tử Doanh nhân trẻ. Các hội địa phương cũng thành lập được 60 chi hội cấp huyện.

Trong 3 năm qua, tổng số tiền tham gia công tác xã hội của Trung ương Hội, các hội, Câu lạc bộ Doanh nhân trẻ và hội viên doanh nhân trẻ đạt hơn 1.000 tỷ đồng mỗi năm.

Bên cạnh đó, mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19, các hoạt động hợp tác quốc tế của Hội vẫn được tích cực triển khai với 246 hoạt động; hơn 425 hoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư trong nước; tổ chức 598 cuộc tọa đàm, gặp gỡ, đối thoại với các ban, bộ, ngành Trung ương, chính quyền địa phương.

Đặc biệt, trong bối cảnh cả nước chung tay phòng, chống dịch Covid-19, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò xung kích trên mọi mặt trận kinh tế - xã hội, kêu gọi cộng đồng doanh nhân trẻ cả nước chung tay ủng hộ và đưa ra nhiều sáng kiến, với các mô hình như: “ATM gạo”, “ATM ô xy”, “ATM F0 - chống dịch”… Trong 3 năm qua, tổng số tiền tham gia công tác xã hội của Trung ương Hội, các hội, Câu lạc bộ Doanh nhân trẻ và hội viên doanh nhân trẻ đạt hơn 1.000 tỷ đồng mỗi năm.

Ban Tổ chức cho biết, điểm mới của nhiệm kỳ tới là trẻ hóa đội ngũ lãnh đạo hội; các hoạt động hướng đến tính trẻ và sáng tạo, hội nhập quốc tế, tập hợp huy động doanh nhân trẻ Việt Nam ở nước ngoài tham gia hội; thay đổi phương thức hoạt động, trong đó đồng hành cùng các địa phương mở rộng thêm câu lạc bộ khởi nghiệp sáng tạo.